Chỉ tiêu cho ông Park

Thanh Hà 26/02/2020 06:52

Ngày hôm qua (25/2), HLV Park Hang Seo đã có cuộc họp cùng đại diện lãnh đạo LĐBĐVN (VFF) để tiếp thu ý kiến chỉ đạo cũng như nắm bắt định hướng của LĐBĐVN về phát triển đội tuyển trong giai đoạn tới. Theo đó, nhiệm vụ quan trọng nhất năm 2020 của ông Park với tuyển Việt Nam là bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2020 và lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chỉ tiêu cho ông Park

Nhiều công việc đang chờ HLV Park Hang Seo.

Tìm phương án tối ưu

Tại cuộc họp, HLV Park Hang Seo và các cộng sự đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về những ưu, nhược điểm, những hạn chế, tồn tại cần khắc phục của ĐTQG và U23 QG. Bóng đá Việt dưới thời ông Park sau 2 năm liên tiếp gặt hái thành công, thiết lập những thành tích đáng nể đã có sự khởi đầu không vui trong năm 2020 sau thất bại tại VCK U23 châu Á. Giải thích về thất bại của đội U23 Việt Nam ông Park cho rằng, Quang Hải và đồng đội đã không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục sau SEA Games. “Tôi cảm thấy thất vọng vì thất bại ở giải đấu vừa qua. Nhưng tôi nghĩ đó là cách để tôi và các cầu thủ tiến thêm một bước khác” – ông Park nói.

Trên cương vị là HLV trưởng, ông Park đã lắng nghe các ý kiến đề xuất từ phía các trợ lý đối với các giải pháp về chuyên môn, về thể lực, về y tế, nhằm gia tăng sức cạnh tranh cho đội tuyển tại các giải đấu sắp tới, trong đó có 3 mục tiêu lớn là phấn đấu giành quyền đi tiếp tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2020 và bảo vệ tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 31…

Tại cuộc họp, ông Trần Quốc Tuấn- Phó chủ tịch Thường trực LĐBĐVN cũng khẳng định: VFF sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các cấp độ bóng đá trẻ, thông qua việc tăng cường giao lưu cọ xát, tạo cơ hội cho các đội tuyển trẻ thi đấu quốc tế. Đồng thời luôn sẵn sàng lắng nghe những ý kiến đóng góp từ ban huấn luyện để phục vụ tốt hơn công tác chuyên môn cho các đội tuyển quốc gia.

Nhiều thách thức

Một trong những vấn đề bóng đá Việt Nam và ông Park phải đối diện là diễn biến dịch SARS-CoV-2, ảnh hưởng tới công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam. Phía trước, thầy trò ông Park sẽ có chuyến hành quân dự báo rất khó trước Malaysia tại Vòng loại World Cup. Ngay khi trở lại Việt Nam, ông Park cho biết mục tiêu lớn nhất trong năm 2020 là chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Ở bảng G khu vực châu Á, Việt Nam đang dẫn đầu với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Vào ngày 30/3 tới, Việt Nam sẽ làm khách tới sân của Malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ 6. Ông Park tin rằng nếu vượt qua được đối thủ ở trận cầu này, Việt Nam sẽ có cơ hội lớn giành vé vào vòng loại cuối cùng.

“Tôi rất vui vì năm nay tôi có thể tập trung hoàn toàn cho đội tuyển quốc gia. Chuyến làm khách trước Malaysia rất quan trọng vì chúng tôi chỉ hơn họ 2 điểm. Ngoài trận đấu cuối cùng với UAE, tôi nghĩ Malaysia là đội khó nhằn nhất trong 3 trận còn lại của vòng loại World Cup 2022. Nếu giành chiến thắng, chúng tôi có cơ hội để vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. ĐT Việt Nam chưa từng đi đến vòng loại cuối cùng. Tôi không thể đánh giá cơ hội đi tiếp. Điều quan trọng là chúng tôi phải chơi tốt nhất trong 3 trận còn lại”, ông Park nói.

Cả VFF và ông Park đều cho rằng, những sự khó khăn do khách quan đem lại có thể ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam, nhưng các mục tiêu đề ra đều có cơ sở để hoàn thành. Chẳng hạn như việc Iraq bất ngờ huỷ đá giao hữu, VFF đã tìm ngay được quân xanh mới cho thầy trò HLV Park Hang Seo là tuyển Kyrgyzstan. Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo cùng tuyển Việt Nam sẽ được VFF đầu tư tốt nhất về mọi mặt, từ đội ngũ trợ lý, các kế hoạch tập huấn…

Sau những thành công liên tiếp trong vòng 2 năm qua, người hâm mộ đang đặt những kỳ vọng lớn hơn đối với bóng đá Việt Nam. Lãnh đạo LĐBĐVN và HLV Park Hang Seo đồng quan điểm, đội tuyển cần thiết phải có sự đổi mới để tạo động lực lớn lao hơn cho chặng đường sắp tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chỉ tiêu cho ông Park

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO