Chia tay VCK U23 châu Á 2020: Bài học lớn

An Chi 19/01/2020 07:30

Thất bại không ai muốn, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo đã chọn cách đối mặt thay vì im lặng. Sau hơn 2 năm thành công, việc U23 Việt Nam bị loại ở VCK U23 châu Á 2020 cũng giúp bóng đá nước nhà biết mình phải làm gì để hướng đến những điều tốt đẹp trong tương lai.

Chia tay VCK U23 châu Á 2020: Bài học lớn

Các cầu thủ chào khán giả sau trận đấu.

Bài học cho tất cả

U23 Triều Tiên không có gì quá đáng sợ, thế nhưng U23 Việt Nam (đặc biệt các cầu thủ trên hàng công) lại nhập cuộc khá tâm lý dẫn đến những pha dứt điểm, hay đường chuyền cuối cùng thiếu độ chính xác rất lớn.

U23 Việt Nam chắc chắn không phải nhận thất bại một cách ê chề như đã thấy nếu Đức Chinh, Hoàng Đức, thậm chí cả Tiến Linh giữ được “cái đầu lạnh” trong những pha dứt điểm.

Cùng lúc, hàng phòng ngự bên phía U23 Việt Nam làm tốt công việc của mình khi không cho U23 Triều Tiên quá nhiều cơ hội áp sát hay dứt điểm về phía khung thành của Bùi Tiến Dũng.

Thế nhưng rốt cuộc sai lầm rất lớn từ Bùi Tiến Dũng khiến mọi nỗ lực của U23 Việt Nam trong việc tìm tấm vé vào tứ kết, hoặc ít nhất là một chiến thắng tưng bừng trước khi rời cuộc chơi “đổ sông đổ bể”.

Thất bại trước U23 Triều Tiên là đáng tiếc, nhưng sòng phẳng mà nói, sau màn thể hiện trong 3 trận đấy trên đất Thái nói chung và trận Triều Tiên nói riêng, U23 Việt Nam không thể lấy vé vào tứ kết là chính xác.

U23 Việt Nam không để lại bất cứ điều gì tại giải đấu diễn ra trên đất Thái. Không có cá nhân nổi bật, lối chơi thiếu đột biến và những sai lầm ở thời điểm quyết định... Chừng ấy để thầy trò HLV Park Hang Seo phải về nước âu cũng là xứng đáng.

Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo đã không trách thủ thành Bùi Tiến Dũng, dù đã mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến trận thua của U23 Việt Nam trước Triều Tiên: “Tôi tất nhiên không thể vui với kết quả này và những sai lầm như của Tiến Dũng trong trận đấu. Tuy nhiên, tôi biết rằng bản thân Tiến Dũng còn là người buồn hơn tôi. Dù sao cậu ấy cũng là cầu thủ tốt và cần phải vượt qua những khó khăn để trưởng thành hơn trong tương lai”.

“Trách nhiệm cao nhất trong mỗi giải đấu luôn thuộc về HLV trưởng. Tôi sẽ xem lại toàn bộ hành trình của đội ở giải đấu năm nay để nhìn nhận rõ lại thất bại này. Tôi sẽ xem đây là bài học để có thể làm tốt hơn nữa trong các giải đấu ở tương lai”, HLV Park Hang Seo chốt lại.

Cầu thủ Việt Nam đồng loạt xin lỗi

Chia sẻ trên trang cá nhân sau trận đấu với U23 Triều Tiên, thủ môn Bùi Tiến Dũng không giấu được sự buồn bã khi mắc sai lầm nghiêm trọng khiến U23 Việt Nam thua ngược U23 Triều Tiên ở trận cầu then chốt.

“Kết thúc tuổi trẻ, tuổi 23 của tôi. Hôm nay là trận đấu cuối cùng, chúng tôi đã thất bại, đau khổ, dằn vặt bản thân. Bây giờ mọi thứ thật tệ. Nhưng mọi thứ đã dừng ở đó”, Bùi Tiến Dũng chia sẻ.

Thủ môn quê Thanh Hóa dành lời cảm ơn người hâm mộ và tự động viên mình vượt qua khó khăn: “Xin cảm ơn tất cả những gì đã mang đến cho tôi, thành công, thất bại. Những sóng gió mà ở tuổi 23 tôi được trải qua. Nó là cuộc sống của tôi, nhờ những điều đó tôi được lớn và trưởng thành.

Và cuối cùng xin cảm ơn những người luôn yêu thương che chở cho tôi. Tôi biết nhiều người đã thật sự vất vả để bảo vệ và yêu thương tôi. Mọi thứ ở tuổi 23 đã dừng lại. Tôi vẫn tiếp tục sống cuộc đời của mình, luôn cố gắng vì những điều đẹp nhất, vì những người yêu thương tôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người”.

Trong khi đó, chia sẻ sau trận thua Triều Tiên, đội trưởng Nguyễn Quang Hải nói: “Toàn đội cảm thấy tiếc nuối với kết quả. Song, U23 Việt Nam đã thi đấu với một tinh thần quả cảm dù kết quả không tốt. Trong bóng đá, sai lầm là không thể tránh khỏi. Đây là bài học để Bùi Tiến Dũng hoàn thiện bản thân hơn nữa”.

“Ngay từ đầu toàn đội đã chỉ tập trung vào trận đấu của mình. Quan trọng hơn cả là mình thể hiện và thi đấu ra sao. Thật sự, U23 Triều Tiên đã thi đấu rất quyết tâm với một lối chơi khó chịu. Không giành được kết quả tốt nhưng thầy Park vẫn luôn động viên và khích lệ tinh thần toàn đội. Đây là giải đấu trẻ và toàn đội sẽ phải tích cực hoàn thiện bản thân hơn nữa, đồng thời hướng đến những mục tiêu tiếp theo”, Quang Hải cho biết.

Còn tiền đạo Tiến Linh chia sẻ: “Tôi không muốn nói nhiều nữa, trong cuộc chơi ai cũng có sai lầm và trong đội đã cố gắng hết mình. Trận này để thua đáng tiếc nhưng tôi và các đồng đội của mình cũng đã cố gắng hết sức.

Chúng tôi xin được gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thất bại này thật khó để bào chữa, nhưng chúng ta phải đối diện với nó và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn!”.

Đội tuyển Việt Nam mất Đình Trọng ở trận gặp Malaysia

Với tấm thẻ đỏ ở trận thua Triều Tiên tối 16/1, trung vệ Đình Trọng vắng mặt trong trận Việt Nam với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3 tới. Cầu thủ này chỉ có thể trở lại khi Việt Nam tiếp Indonesia vào ngày 4/6. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm, đứng tiếp theo là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8), UAE (6) và Indonesia (0).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chia tay VCK U23 châu Á 2020: Bài học lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO