Chuẩn bị cho trận đấu lớn

Hoàng Nam 05/11/2019 07:30

Chiều 4/11, cả tuyển Việt Nam lẫn U22 VN đã bắt tay vào tập luyện sau 1 ngày được nghỉ ngơi. Sự tập trung là điều HLV Park Hang Seo đặt ra cho cả 2 đội tuyển và ông đích thân uốn nắn nhiều động tác của các học trò trong buổi tập này.

Chuẩn bị cho trận đấu lớn

Thoải mái nhưng tập trung là điều các tuyển thủ thể hiện trong buổi tập.

Uốn nắn học trò

Toàn bộ các tuyển thủ đã góp mặt ở đội tuyển trừ 2 trường hợp đang thi đấu nước ngoài là Công Phượng và Văn Hậu đều đã ra sân tập luyện đầy tích cực. Dù không khí cực kỳ thoải mái với rộn rã tiếng cười trong buổi tập này nhưng sự tập trung, chính xác luôn là điều ông Park muốn các tuyển thủ thể hiện. HLV Park Hang Seo đã cho các học trò khởi động với một số dụng cụ hỗ trợ. Toàn đội thực hiện bài tập nhấc cao chân, kết hợp tăng tốc và di chuyển linh hoạt.

Điều đáng chú ý khi trong bài tập này, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã thực hiện sai yêu cầu khiến anh bị HLV Park Hang Seo nhắc nhở. Sau phần khởi động, HLV Park Hang Seo đã cho các tuyển thủ chuyển sang luyện tập bài tập với mức độ khó và phức tạp hơn rất nhiều. Các cầu thủ phải quan sát, di chuyển và nhận bóng, sau đó đi bóng vượt qua chướng ngại vật, trước khi đón đường bóng bổng để thực hiện pha đánh đầu vào khung thành nhỏ. Dù phức tạp nhưng toàn đội đều hoàn thành trọn vẹn bài tập. Những gì diễn ra ở buổi tập này cho thấy ông Park bắt đầu cho các học trò tập chiến thuật, xây dựng đấu pháp, lên bộ khung đội hình để chuẩn bị 2 trận gặp UAE và Thái Lan sắp tới.

Cầu thủ trẻ U22 học từ các đàn anh

U22 Việt Nam tiếp tục tích cực tập luyện làm quen với sân cỏ nhân tạo để chuẩn bị cho SEA Games 30 diễn ra tại Philippines. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, cầu thủ của HAGL Trần Thanh Sơn cho biết, toàn đội vẫn đang tiếp tục tập luyện làm quen với sân cỏ nhân tạo bởi trước đó các cầu thủ chỉ thi đấu trên mặt sân cỏ tự nhiên. “Đối với tôi, mật độ 2 ngày một trận tới đây mà chỉ thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo là một điều thực sự khó khăn nhưng, khó khăn nào cũng phải cố gắng vượt qua” - Thanh Sơn chia sẻ. Theo kết quả bốc thăm tại môn bóng đá nam SEA Games 30, những lá thăm may rủi đã đưa U22 Việt Nam vào bảng B với Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào, Brunei. Đánh giá về những đối thủ, Thanh Sơn tự tin tuyên bố “Dù gặp bất cứ ai thì mình cũng chiến đấu chứ không ngại gì”. Bên cạnh đó, Thanh Sơn cũng cho rằng trước khi lên tập trung đội tuyển U22 Việt Nam đã nhận được những lời khuyên từ các cầu thủ đi trước ở HAGL là Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường “Trước khi lên tập trung tuyển các anh có khuyên rằng phải cố gắng tập luyện, thể hiện tốt khả năng của mình để ban huấn luyện đánh giá. Khi tập luyện cố gắng tập trung để ý bài tập của thầy, chú ý đến tư thế cầm bóng và chuyền bóng. Tôi không cảm thấy áp lực. Cố gắng tập luyện tốt để có tên trong danh sách tham dự SEA Games lần này”.

VFF lên tiếng về việc cầu thủ Hà Nội lên tuyển muộn

Ngoài Công Phượng và Văn Hậu đang thi đấu ở nước ngoài chưa thể về nước, nhóm cầu thủ Hà Nội 7 người gồm Quang Hải, Hùng Dũng, Thành Chung, Đình Trọng, Duy Mạnh, Trần Văn Kiên và Ngân Văn Đại là những người lên tuyển Việt Nam muộn nhất, vào ngày 2/11. Lý do bởi đội bóng thủ đô đá trận chung kết Cúp quốc gia vào ngày 31/10 ở Tam Kỳ (Quảng Nam), sau đó tiếp tục tham dự lễ mừng công mùa giải 2019, được tổ chức ở sân Hàng Đẫy tối 1/11. Sau lễ mừng công, đến sáng ngày 2/11 nhóm cầu thủ Hà Nội đã lên hội quân với tuyển Việt Nam. Ngay lập tức, có một số thông tin rằng, Quang Hải và các đồng đội đã “xé rào”, tự ý tập trung muộn, khi đáng ra phải lên “điểm danh” trước 22h ngay tối 1/11.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã lên tiếng giải thích cho Quang Hải cùng đồng đội: “Không có chuyện cầu thủ Hà Nội tự ý tập trung muộn. CLB Hà Nội từ trước đó đã xin phép cho cầu thủ của mình hội quân vào ngày 2/11 vì tối 1/11 lễ mừng công kết thúc muộn hơn dự kiến. HLV Park Hang Seo cũng đã đồng ý cho cầu thủ Hà Nội ở lại đội”.

Về phía CLB Hà Nội, Giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Tuấn nói: “Từ khi có công văn triệu tập, lãnh đạo CLB Hà Nội đã phản hồi, xin phép cho các cầu thủ tập trung vào trưa 2/11. CLB Hà Nội phải được sự cho phép từ VFF và Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia từ trước mới để cầu thủ của mình lên tập trung muộn như vậy. Không hiểu thông tin từ đâu lại nói cầu thủ Hà Nội tự ý xé rào tập trung muộn”.

Những tuyên bố của những người lãnh đạo cao nhất từ cả phía Liên đoàn lẫn CLB có lẽ là đủ để dập tắt những tin đồn không đáng có. Những cầu thủ trong màu áo CLB Hà Nội cũng chính là những cầu thủ có thâm niên ăn cơm tuyển, và bản thân họ là cầu thủ chuyên nghiệp, nên rất ý thức về tính kỷ luật. Nếu không được phép, chắc chắn các cầu thủ này không tự ý làm sai quy định. Vậy nên, những thông tin không chính xác như trên cần được gạt sang một bên, bởi đây là thời điểm mà các cầu thủ đều đang nỗ lực tập luyện, tập trung cao nhất cho 2 trận gặp UAE và Thái Lan sắp tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuẩn bị cho trận đấu lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO