Công Phượng bị thất sủng ở Sint-Truidense và khát khao ghi bàn trước Thái Lan

Theo Dantri 31/08/2019 09:14

Việc CLB Sint-Truidense chiêu mộ Lee Seung Woo cho thấy khả năng cạnh tranh vị trí chính thức trên hàng công của tiền đạo Công Phượng ngày càng khó khăn. Đã 3 lần xuất ngoại, từ thời gian tập sự ở Nhật Bản cho đến vị trí chính thức ở Incheon United và nay là Sint-Truidense, tại sao Công Phượng vẫn chưa thể tỏa sáng?

Công Phượng bị thất sủng ở Sint-Truidense và khát khao ghi bàn trước Thái Lan

Công Phượng có quãng thời gian thi đấu không thành công trong màu áo Incheon United.

Cho đến lúc này, giấc mơ xuất ngoại để thi đấu như một cầu thủ thực thụ, để khẳng định tài năng của mình của Công Phượng vẫn chưa đạt được ý nguyện. Hết dự bị ở Incheon United, Công Phượng nay lại vất vả để tìm một chỗ đứng tại Sint-Truidense của Bỉ.

6 vòng đấu ở giải Bỉ, Công Phượng vẫn chưa được ra sân chính thức (duy nhất 1 trận dự bị), thậm chí có trận còn không được điền tên vào danh sách thi đấu. Anh chỉ xuất hiện ở những trận đấu giao hữu, ở đội hình dự bị, khi mà kết quả thắng thua giữa các bên không quá quan trọng với CLB.

Nói một cách khác, Sint-Truidense vẫn đang giai đoạn thử thách, kiểm tra thật kỹ khả năng hòa nhập của Công Phượng với CLB chứ chưa vội trao cho anh một vị trí chính thức trong đội hình. Vậy câu hỏi đặt ra là, liệu Công Phượng có tài năng thực sự hay không, hay anh chỉ là sản phẩm của truyền thông, bị thổi phồng lên quá mức ?

PV Dân trí đã từng đặt câu hỏi này với nhiều chuyên gia bóng đá, và tất cả đều khẳng định, tài năng của Công Phượng là có, thật sự là có, không hề thổi phồng chút nào. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong suốt 2 năm qua, dưới thời HLV Park Hang Seo, ông có thể thay đổi các vị trí bằng những cái tên khác nhau, từ vị trí thủ môn cho đến trung vệ, tiền vệ, nhưng trên hàng công ông vẫn luôn tin tưởng Công Phượng.

Kể cả một thời gian dài Công Phượng chỉ ngồi dự bị ở Incheon United, nhưng khi được triệu tập về đội tuyển, Công Phượng luôn chiếm một suất chính thức.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng tỏa sáng ở giải U23 châu Á 2018, nhưng vẫn bị thay thế bởi một Đặng Văn Lâm xuất sắc hơn. Một Lương Xuân Trường, dù cũng tỏa sáng ở Thường Châu Trung Quốc và đầu quân cho CLB có thứ hạng Buriram United ở Thái Lan, nhưng không đạt được phong độ vẫn bị ông thầy người Hàn Quốc thay thế bởi Hùng Dũng, Huy Hùng, Đức Huy hoặc Tuấn Anh.

Hay ở hàng công, Văn Quyết cũng từng được tín nhiệm nhưng rồi bị thầy Park gạt bỏ, không còn tin dùng như trước. Thậm chí liên tiếp tỏa sáng trong màu áo CLB Hà Nội ở giải V-League 2019 cũng như AFC Cup, thầy Park vẫn bỏ qua không triệu tập trở lại đội tuyển lần này. Chỉ duy Công Phượng, luôn nhận được sự tín nhiệm từ HLV Park Hang Seo, bất chấp phong độ của anh tại CLB có ra sao đi nữa. Vậy rõ ràng HLV Park Hang Seo phải rất tin tưởng vào tài năng thật sự của Công Phượng.

Công Phượng bị thất sủng ở Sint-Truidense và khát khao ghi bàn trước Thái Lan - 1

Công Phượng vẫn đang nỗ lực trong màu áo Sint-Truidense ở Bỉ.

Điều cần nói nữa là, Công Phượng phải có tài năng thật sự, thì CLB Incheon United hay Sint-Truidense mới bỏ tiền ra chiêu mộ, chứ không phải họ mang tiền đạo ngôi sao của đội tuyển Việt Nam về chỉ để làm truyền thông, tiếp thị. Cả 2 CLB cần bổ sung sức mạnh của họ trên hàng công, cần củng cố, gia tăng sức mạnh của họ thật sự, và họ đã thực hiện việc khảo sát, tuyển trách một cách kỹ càng chứ không hề đưa về theo kiểu "hên xui".

Thế nhưng có tài năng, có kỹ thuật cá nhân cực tốt, nhưng tại sao Công Phượng vẫn chưa thể tỏa sáng trong màu áo CLB. Có ý kiến cho rằng, đó là do Công Phượng... quá đen. Khi ở Incheon United, Công Phượng rơi vào thời kỳ mà CLB này thoái trào, rớt phong độ một cách tệ hại. Họ buộc phải thay đến 3 HLV chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng vẫn không thể vực dậy CLB suốt mười mấy vòng đấu vẫn độc chiếm vị trí... cuối bảng xếp hạng.

Cho đến lúc này, dù Công Phượng đã ra đi, đã trải qua 27 vòng đấu, Incheon United vẫn xếp cuối bảng với vỏn vẹn 19 điểm. Nói điều này để thấy, cho dù Incheon United có chiêu mộ Lionel Messi đi nữa, chưa chắc đã cải thiện được vị trí của mình khi một tập thể đội bóng đang thi đấu theo kiểu... mất hồn và mất phương hướng, huống hồ là Công Phượng.

Vậy khi chuyển sang màu áo Sint-Truidense, tại sao Công Phượng vẫn phải chịu kiếp dự bị. Đơn giản là vì hiện tại CLB đang xếp thứ 12 ở Bỉ đang sở hữu quá nhiều tiền đạo khủng so với ngôi sao của đội tuyển Việt Nam, với những tên tuổi chất lượng như Yohan Boli, Facundo Colidio (mượn từ Inter), Elton Acolatse, Nelson Balongo, Alan Goncalves Sousa. Mới đây nhất họ lại bổ sung thêm 2 tiền đạo đến từ 2 nền bóng đá cao nhất ở châu Á, là Tatsuya Ito của Nhật Bản và Lee Seung Woo của Hàn Quốc.

Công Phượng bị thất sủng ở Sint-Truidense và khát khao ghi bàn trước Thái Lan - 2

Công Phượng khi trở về đội tuyển Việt Nam thường thi đấu rất thành công, anh là niềm hi vọng ở trận gặp đội tuyển Thái Lan của đội bóng Rồng vàng.

Tatsuya Ito từng được HLV Hajime Moriyasu triệu tập vào đội tuyển Nhật Bản tham dự giải Kirin Challenge Cup 2018 cũng như Copa America 2019. Trước khi tới Sint-Truidense, Tatsuya Ito đã có 2 mùa giải thi đấu cho Hamburg. Trong đó, mùa giải trước, cầu thủ này đã thi đấu rất hay ở Bundesliga (trước khi Hamburg xuống hạng). Thậm chí, ngôi sao 22 tuổi đã nằm trong số ứng cử viên cho danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất Bundesliga năm 2018.

Còn Lee Seung Woo, người được mệnh danh là "Messi Hàn Quốc", từng trưởng thành ở La Masia, lò đào tạo trứ danh của CLB Barcelona. Anh đến Verona vào mùa hè 2017 với giá 1,5 triệu euro cùng điều khoản mua lại trong hai năm 2018 và 2019. Chân sút 21 tuổi này cao 1m70, chơi tốt ở vị trí chạy cánh trái, tiền đạo lùi, đồng thời chơi khá tốt ở vị trí tiền vệ tấn công. Sint-Truidense hi vọng sự bổ sung của Lee Seung Woo sẽ giúp cải thiện hàng công của CLB trong những trận đấu tới, đồng nghĩa cơ hội của Công Phượng được ra sân càng trở nên mong manh.

Vậy cuối cùng là, cơ hội của Công Phượng lúc này không gì ngoài việc phải tỏa sáng ở trận đấu gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 5/9 tới đây, và sau đó 5 ngày tiếp tục gặp đội tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình. Ghi bàn, kiến tạo thành bàn để giúp đội tuyển Việt Nam giành những điểm số quan trọng sẽ giúp Công Phượng ghi điểm với CLB của chính mình, để khẳng định anh không bao giờ là người thừa khi... xuất ngoại thi đấu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công Phượng bị thất sủng ở Sint-Truidense và khát khao ghi bàn trước Thái Lan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO