Cup Quốc gia 2020: Ngày trở lại mong chờ

Hoàng Nam 23/05/2020 07:00

Chiều 23/5, mọi ngả đường sẽ dẫn về Thiên Trường, nơi 1 vạn khán giả được tận mắt chứng kiến trái bóng chính thức lăn trở lại khi chủ nhà Nam Định tranh tài với Hoàng Anh Gia Lai. Cùng với đó, hàng loạt những trận đấu diễn ra ở Cup Quốc gia như là sự khẳng định với thế giới về thành công của Việt Nam trong việc khống chế đại dịch Covid-19.

Cup Quốc gia 2020: Ngày trở lại mong chờ

Sân Thiên Trường sẽ là trung tâm mọi sự chú ý khi DNH Nam Định tiếp HAGL. Ảnh: VPF.

Trận đấu lịch sử

Dù chỉ là trận đấu đầu tiên tại Cup Quốc gia, nhưng đây sẽ là trận đấu lịch sử mở đầu cho sự trở lại của bóng đá Việt Nam sau thời gian dài nghỉ dịch Covid-19. Và đó cũng là cuộc so tài được đánh giá hấp dẫn giữa 2 đại diện của V League. Chính vì vậy, sau khi cân nhắc mọi yếu tố - trong đó vấn đề phòng dịch phải được đặt lên hàng đầu – UBND tỉnh Nam Định quyết định cho phép CLB Nam Định được bán 50% số vé của trận đấu này, tương đương 1 vạn khán giả.

Là trận đấu “đi tiên phong” sau khi dịch đã được khống chế ở Việt Nam nên vòng loại Cúp Quốc gia 2020 là cơ hội để giới bóng đá kiểm nghiệm. Với các đội bóng, các trận mở màn ở Cúp Quốc gia được coi là “màn tổng duyệt” để thực hiện những tham vọng, toan tính riêng ở 2 sân chơi quyết định đến vận mệnh là hạng Nhất và V.League.

Ở mùa giải năm ngoái, DNH Nam Định và HAGL đã cống hiến một trận cầu kịch tính đến nghẹt thở. Đó là cuộc đối đầu hay bậc nhất V-League 2019 khi “chảo lửa” Thiên Trường vỡ òa với bàn gỡ hòa của đội chủ nhà ở đúng phút cuối cùng.

Sẽ không ngạc nhiên nếu trận Nam Định – HAGL sẽ thu hút mọi cái nhìn và sẽ được giới truyền thông cả trong nước lẫn quốc tế nhắc đến rất nhiều. Trận cầu này cũng sẽ đưa bóng đá Việt Nam trở thành điểm sáng mới của làng cầu quốc tế trong thời điểm dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp tại nhiều nước.

Các sân khác cũng nóng

Cũng ở tại Cup Quốc gia diễn ra cuối tuần này, nếu như cặp Nam Định – HAGL là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang chơi tại giải Vô địch quốc gia V-League thì ở 9 cặp đấu còn lại, đó đều là những màn so tài của các đội bóng V-League với các đối thủ đang thi đấu ở giải hạng Nhất, hoặc giữa các CLB hạng Nhất. Với sự chênh lệch về trình độ, kinh nghiệm, có thể nói cửa thắng dành cho các đội bóng V-League là rất lớn. Nhờ việc có được một dàn sao khủng sau những mùa giải chuyển nhượng gần đây, CLB Viettel chắc chắn sẽ không gặp khó để đánh bại một Khánh Hòa đang khủng hoảng và vừa phải xuống hạng.

Trên sân Vinh, SLNA cũng có thể không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Bình Định và giành quyền đi tiếp. Kịch bản đó nhiều khả năng cũng sẽ xảy ra trong cặp đấu giữa Hải Phòng và Đồng Tháp, ngay cả khi đội bóng đất Cảng phải thi đấu trên sân khách. Tại Cao Lãnh, đội bóng miền Tây vừa trải qua cú sốc khi nguyên đội hình U21 đăng ký dự giải hạng Nhất 2020 “dính chàm”. Đồng Tháp sẽ dùng lực lượng nào thi đấu và họ trình diễn bộ mặt nào trước đại biểu V-League như Hải Phòng?

Kịch bản đội bóng ở V-League giành quyền đi tiếp cũng nhiều khả năng tái hiện ở CLB Sài Gòn sau khi về với chủ mới cũng đang quyết tâm giành chiến thắng ở vòng loại cúp Quốc gia trước đội bóng ‘láng giềng’ Bà Rịa -Vũng Tàu. Với sự nhỉnh hơn về lực lượng, sẽ không bất ngờ nếu Sài Gòn có vé đi tiếp sau trận đấu tới.

Ngoài những cặp đấu có sự chênh lệch lớn về sức mạnh thì vòng loại cúp Quốc gia 2020 cũng có thể sẽ đón nhận những bất ngờ ngay từ vòng loại, nếu những đội ‘chiếu dưới’ có thắng trước những đối thủ được đánh giá cao hơn. Chẳng hạn như ở cặp Huế - Đà Nẵng hay Phố Hiến – Thanh Hóa. Thanh Hóa và Đà Nẵng lúc này đang đứng cuối bảng xếp hạng V-League 2020 sau hai vòng đấu liên tiếp bại trận. Một trong những nguyên nhân khiến họ không có được phong độ tốt trong giai đoạn đầu mùa có thể là từ sự ra đi của một số trụ cột, bên cạnh những trường hợp dính chấn thương hay sự thay mới trên băng ghế huấn luyện. Dẫu vậy, dù trở lại sau thời gian dài không thi đấu và rất muốn tập trung sức cho mặt trận V-League nhưng họ cũng vẫn cần 1 chiến thắng ở sân chơi Cup Quốc gia lúc này để khích lệ tinh thần cho chặng đường dài trước mắt.

Rõ ràng, việc các đội bóng phải nghỉ trong một thời gian dài khi thực hiện cách ly toàn xã hội thì những trận đấu “chạy đà” có tính cạnh tranh như cúp Quốc gia là thực sự cần thiết. Nó không chỉ giúp cho các cầu thủ tìm lại cảm giác chuyên môn mà còn tạo hưng phấn cho cả tinh thần trước khi bước vào những cuộc chiến khốc liệt và cam go hơn ở phía trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cup Quốc gia 2020: Ngày trở lại mong chờ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO