Danh sách đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019: An toàn và nét mới

Hoàng Nam 29/05/2019 07:30

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019. Xem ra ông Park đề cao tính ổn định, sự an toàn của đội bóng do mình dẫn dắt. Dẫu vậy, những nét mới cũng đã được ông Park thể hiện khi công bố danh sách tập trung U23 VN với sự xuất hiện của cầu thủ thủ trẻ gốc Việt Martin Lo.

Danh sách đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019: An toàn và nét mới

Cầu thủ Việt kiều Martin Lo là nhân tố lạ xuất hiện tại U23 VN.

Không bất ngờ

Trong lần tập trung ngắn ngày và quá gấp thời gian như tham dự King’s Cup 2019 lần này nên ông Park không có nhiều lựa chọn làm mới hay tìm hiểu nhiều những nhân tố mới. Bởi vậy, khi bản danh sách được đưa ra người ta đã dễ dàng hiểu và đồng tình với những lựa chọn của ông Park khi ông cần những cầu thủ đã quen thuộc với lối chơi được ông xây dựng và có thể ra sân thi đấu ngay mà không đem lại nhiều sự xáo trộn.

Ngay sau khi hội quân vào ngày 1/6, lập tức buổi chiều họ sẽ phải bay sang Thái và tiếp tục di chuyển tới để tham dự. Chính bởi vậy, với quỹ thời gian chuẩn bị ra sân chỉ có vỏn vẹn 4 ngày là quá ngắn cũng như không dễ để HLV Park Hang Seo có thể triệu tập quá nhiều cầu thủ mới trong một danh sách 23 người.

Ở một giải đấu mà dù chỉ là giao hữu nhưng vẫn được tính điểm trên BXH FIFA và có thể ảnh hưởng tới vị trí nhóm bốc thăm của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup khu vực châu Á nên ông Park không thể có thời gian để thử nghiệm những nhân tố mới, lối chơi mới. King’s Cup là nơi để ông Park ráp quân và ra trận nhanh gọn, hiệu quả với mục tiêu rõ ràng chứ không thể là chỗ để ông thử nghiệm, khám phá những nhân tố mới hay kiểm tra những người cũ muốn trở lại để khẳng định mình.

Trong danh sách 23 tuyển thủ đến Thái Lan, HLV Park Hang Seo đã tiếp tục cho gọi và sẽ sử dụng bộ khung ông ưa thích ở các đội tuyển Quốc gia trong suốt hơn một năm qua. Không có gì khó hiểu khi những Văn Lâm, Quang Hải, Văn Toàn, Công Phượng, Đình Trọng có suất và sẽ là những nhân tố chủ chốt ở đội tuyển lần này.

Bất ngờ

Bất ngờ nhất chính là cái tên tiền đạo Anh Đức. Tiền đạo kỳ cựu này đã được ông Park thuyết phục và gọi trở lại bởi những chân sút nội lúc này đang có ít cơ hội ra sân. Hàng công chính là khu vực HLV Park Hang Seo lo ngại nhất khi ông không thể triệu tập những cầu thủ vừa bình phục chấn thương như Văn Quyết, Tiến Linh và Phan Văn Đức. Cũng như không có chân sút nội nào có phong độ nổi bật ở mùa giải này khi hầu hết các CLB dùng tiền đạo ngoại.

Cùng với đó, những tiền đạo quen mặt dưới thời ông Park như Hà Đức Chinh liên tục bị chê về phong độ trong khi đó Công Phượng vẫn đang chật vật tìm suất đá chính ở Incheon United. Đó là lý do nhà cầm quân người Hàn Quốc phải thuyết phục và gọi lại Anh Đức, người đã tuyên bố chia tay đội tuyển sau AFF Cup 2018. Những bất ngờ khác còn đến từ những cái tên như Văn Thanh, Trọng Hoàng và nó cho thấy HLV Park Hang Seo lên danh sách đội tuyển Việt Nam dựa trên năng lực đã được ông kiểm chứng chứ không chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào phong độ. Trong đó, Văn Thanh đã phải nghỉ thi đấu thời gian dài để điều trị chấn thương dây chằng từ cuối mùa giải trước và chỉ mới trở lại sân đấu từ cuối tháng tư. Dù đã ghi bàn ngay trong trận đấu trở lại với bàn thắng vào lưới Viettel nhưng đó khó có thể là một cơ sở để xác định Văn Thanh đã hoàn toàn lấy lại phong độ, thể lực và cảm giác bóng. Bất ngờ hơn khi Trọng Hoàng dù không thi đấu phút nào ở V-League đến lúc này do không kịp đăng ký lượt đi V-League cũng vẫn có tên. Trọng Hoàng đa thể hiện hình ảnh xuất sắc khi thay thế vị trí của Văn Thanh ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 nhưng việc chỉ được tập chay không thi đấu thực sự đặt dấu hỏi lớn về khả năng bắt nhịp trở lại.

Những tranh cãi sau khi bản danh sách đội tuyển cũng đã xuất hiện khi CLB TP.HCM dù đang dẫn đầu V-League nhưng không có cái tên nào được gọi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những cầu thủ của CLB TP.HCM không có nhiều cái tên thực sự vượt trội để chỉ mặt điểm tên cũng như đủ ấn tượng để lấy chỗ của những tuyển thủ trong danh sách của ông Park. Dù vậy, vẫn còn những cái tên như Mạc Hồng Quân, Ngô Hoàng Thịnh, Đỗ Văn Thuận, Văn Vũ, Adriano Schmitt… cũng để lại nhiều tiếc nuối khi họ là những cái tên xứng đáng được trao cơ hội nhưng không được gọi tập trung lần này.

Dẫu vậy, qua lần gọi tập trung này, HLV Park Hang Seo đã cho thấy ông có lý lẽ riêng của mình và nó sẽ được nhiều người ủng hộ. Tại King’s Cup, CĐV Việt Nam đang hừng hực niềm tin kỳ vọng đội tuyển quật ngã Thái Lan ngay trên đất khách để khẳng định vị thế nhà vua khu vực. Quan trọng hơn, việc thể hiện tốt sẽ giúp con đường tới giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam bớt chông gai và thỏa niềm mơ ước khi dám mơ cao và mơ xa như lúc này của bóng đá nước nhà.

U23 VN với nhân tố mới

Một ngày sau khi đội tuyển Quốc gia công bố danh sách, hôm 28/5, HLV Park Hang Seo và BHL đã quyết định triệu tập 30 cầu thủ vào danh sách tập trung của U23 Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế với U23 Myanmar diễn ra tại Phú Thọ vào ngày 7/6 tới. Dù HLV Park Hang Seo bận cùng ĐTQG thi đấu King’s Cup tại Thái Lan vào cùng thời điểm nhưng ông vẫn là người quyết định gọi cầu thủ và trợ lý Kim Han Yoon sẽ tạm thời nắm quyền dẫn dắt U23 Việt Nam.

Việc ông Park gọi nhiều cầu thủ ở U23 là điều không có nhiều bất ngờ bởi trận đấu gặp U23 Myanmar được xem là cữ khởi động cho SEA Games 30. Do vậy, ngoài lực lượng dày dặn về quân số, các cầu thủ được lựa chọn cũng đều nằm trong kế hoạch xây dựng đội hình tham dự Đại hội thể thao khu vực. Đang chú ý là sự góp mặt của các cầu thủ từng khoác áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á (Thường Châu - Trung Quốc 2018) như thủ thành Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Nguyễn Thành Chung, tiền vệ Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Trọng Đại. Bên cạnh đó, những gương mặt có màn trình diễn xuất sắc trong chuỗi 3 trận toàn thắng của U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á 2020 vừa qua như Triệu Việt Hưng, Nguyễn Hoàng Đức, Hồ Tấn Tài,… tiếp tục nhận được sự tin tưởng.

Một nét chấm phá đáng chú ý khác trong bản danh sách được triệu tập lần này là sự xuất hiện của cầu thủ trẻ gốc Việt Martin Lo, hiện đang thi đấu cho CLB Phố Hiến tại giải hạng Nhất Quốc gia LS 2019. Martin Lo sinh ra và lớn lên tại Australia, có bố và mẹ đều là người Việt Nam. Học bóng đá ở Australia, từng chơi trong màu áo của Western Sydney, đội bóng thi đấu ở giải VĐQG Australia nên khi trở về Việt Nam thi đấu ở giải Hạng Nhất, Martin Lo không mất nhiều thời gian để chứng tỏ khả năng của mình.

Theo kế hoạch, ĐT U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 2/6 tới. Đội sẽ tập luyện tại Hà Nội cho tới ngày 5/6 hoặc 6/6 sẽ di chuyển về Phú Thọ để chuẩn bị thi đấu giao hữu với ĐT U23 Myanmar vào ngày 7/6. Trước đó, ngày 4/6, đội sẽ có trận đấu tập thử nghiệm đội hình, nhân sự trước quân xanh Viettel. Trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 7/6 trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Danh sách đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019: An toàn và nét mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO