Danh sách đội tuyển Việt Nam: Tiếc nuối, nhưng...

Việt An 25/08/2019 08:00

Sau nhiều chờ đợi, cuối cùng thì bản danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam đá trận mở màn vòng loại World Cup 2022 gặp Thái Lan đã được HLV Park Hang Seo công bố. Bản danh sách ngay lập tức gây nên những tranh cãi trong dư luận...

Danh sách đội tuyển Việt Nam: Tiếc nuối, nhưng...

Thay vì trao cơ hội cho tất cả, ông Park đã có sự chọn lọc phù hợp nhất.

Khó hiểu với Văn Quyết, Văn Hậu và Trọng Hoàng?

27 gương mặt được HLV Park Hang Seo công bố khá khác với những đồn đoán trước đó, và cũng khiến nhiều người phải băn khoăn khi thuyền trưởng tuyển Việt Nam bỏ qua một số gương mặt đang được coi có phong độ rất cao trong thời gian gần đây.

Đầu tiên phải kể đến sự vắng mặt của Văn Quyết – thủ quân CLB Hà Nội đang có phong độ rất ấn tượng. Ở cả V-League cũng như AFC Cup 2019, Văn Quyết liên tục ghi bàn, đóng góp công lớn vào chuỗi thành tích ấn tượng của đội bóng thủ đô. Rất bất ngờ khi Văn Quyết không có tên, bởi đây chẳng phải là gương mặt xa lạ gì với HLV Park Hang Seo. Cần biết Văn Quyết từng là đội trưởng của tuyển Olympic Việt Nam góp công lớn trong chiến tích vào bán kết dưới thời ông Park. Chân sút của Hà Nội cũng có mặt ở AFF Cup 2018 dù không có nhiều cơ hội ra sân như vài tiền đạo khác. Nhưng rốt cuộc, HLV Park Hang Seo đã lắc đầu với cựu đội trưởng của mình, và điều đó gây nên những tranh cãi trong dư luận.

Tiếp theo, trường hợp của Văn Hậu và Trọng Hoàng cũng là một bất ngờ lớn. Cả hai cầu thủ này đều được các bác sĩ ở CLB kết luận bị chấn thương phải nghỉ ít nhất 4-6 tuần, tức là không thể kịp để thi đấu trận gặp Thái Lan. Nhưng HLV Park Hang Seo vẫn gọi cả hai vào danh sách sơ bộ 27 cầu thủ. Có ý kiến cho rằng chiến lược gia người Hàn Quốc triệu tập hai cầu thủ quan trọng này lên tuyển để có điều kiện tốt nhất chữa trị chấn thương, nhưng cũng có ý kiến nói ông Park đang chơi một canh bạc, khi hy vọng hai cầu thủ chạy cánh tốt nhất Việt Nam có thể kịp hồi phục.

Dù thế nào thì sự có mặt của Trọng Hoàng và Văn Hậu cũng làm mất đi cơ hội của những cầu thủ khác. Có thể kể tới Mạc Hồng Quân, Hải Huy (CLB Quảng Ninh), Anh Tuấn (Đà Nẵng) và đặc biệt Minh Vương (HA Gia Lai) bị HLV trưởng lắc đầu khiến nhiều người ngạc nhiên, tiếc nuối.

Cái lý của ông Park

Bản danh sách ít nhiều gây nên những khó hiểu, nhưng dù thế nào thì các quyết định của HLV Park Hang Seo cũng đều có lý do cả. Thực tế, ông Park sẽ không mạo hiểm với những phương án mới về nhân sự ít nhất ở trận đấu gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup diễn ra vào đầu tháng 9 tới đây.

Với 27 cầu thủ được chiến lược gia người Hàn Quốc triệu tập lên tuyển Việt Nam lần này cũng chỉ có 3 tân binh là Hà Minh Tuấn, Hữu Tuấn cùng Lâm Anh Quang mà thôi, phần còn lại đều đã từng làm việc trực tiếp với ông Park suốt thời gian dài vừa qua. Chính bởi lựa chọn an toàn là trên hết, việc HLV Park Hang Seo không gọi Mạc Hồng Quân, Hải Huy, Anh Tuấn cũng là bởi lý do này khi không chắc chắn tất cả có thể hoà nhập, bắt nhịp được lối chơi chung của tuyển Việt Nam chỉ trong ít ngày trước khi bước vào trận quyết đấu Thái Lan.

Với trường hợp của Văn Quyết, có thể cầu thủ này không phù hợp với lối chơi mà ông Park đang xây dựng ở đội tuyển Việt Nam, hoặc cũng có thể từ một nguyên nhân khác. Nên nhớ rằng bản danh sách đội tuyển Việt Nam được công bố trong bối cảnh chiến lược gia người Hàn Quốc cần sự cân bằng quyền lợi giữa đội tuyển và CLB, chứ không phải lý do về chuyên môn. Tương tự là trường hợp của Minh Vương ở CLB HA Gia Lai. Đội bóng phố Núi có nguy cơ lớn bị xuống hạng.

Nếu các cầu thủ trụ cột của hai đội bóng này gặp vấn đề quá tải hay chấn thương sau khi trở về từ đội tuyển, rõ ràng thầy Park sẽ khó ăn khó nói. Vì thế, thay vì trao cơ hội cho tất cả, ông Park đã có sự chọn lọc, “chấm” những cầu thủ phù hợp nhất.

Và một lý do khác nữa để chiến lược gia người Hàn Quốc bỏ qua khá nhiều gương mặt xuất sắc nằm trên hàng công vẫn là ở việc hàng thủ lúc này cần nhiều hơn những phương án về nhân sự trong thời điểm mà Văn Hậu, Trọng Hoàng còn bỏ ngỏ khả năng bình phục. Chưa nói tới việc, các trung vệ còn lại mà ông Park có trong tay đang không tốt nhất so với năng lực của mình.

Như nói ở trên, dù rất tiếc nuối với một vài trường hợp vắng mặt, nhưng quyết định của ông Park lại cho thấy rõ sự hợp lý trong hoàn cảnh hiện tại.

Đừng làm thay công việc của HLV trưởng!

HLV kỳ cựu Lê Thuỵ Hải nhận xét: “Tôi thấy bản danh sách có gì là lạ đâu. Mà sao lần nào HLV Park Hang Seo đưa ra các quyết định cũng có người này người kia không đồng tình, thậm chí là phản đối. Tôi xin hỏi là từ trước tới nay, chúng ta đã thấy ông Park sai gì chưa. Các quyết định của ông Park đều mang tới thành công cho bóng đá Việt Nam, từ VCK U23 châu Á, tới Asiad, AFF Cup 2018, tới VCK Asian Cup 2019, vòng loại U23 châu Á 2020. Chúng ta không ai làm thay công việc của HLV trưởng được đâu. Ông ấy là người hiểu rõ nhất mình phải làm gì. Việc ông Park gọi ai hay không gọi ai cũng đều có lý do cả, báo chí hay người hâm mộ đừng nên phản ứng hay phản đối làm gì… HLV Park Hang Seo là người giỏi nhất rồi, chẳng ai giỏi hơn ông ấy đâu. Tất cả được thể hiện bằng kết quả cả. Nếu không có ông Park, bóng đá Việt Nam đã không có được như ngày hôm nay. Tôi dám khẳng định như thế. Đừng tranh cãi làm gì. Còn việc chúng ta phân tích về chuyên môn, về lối chơi, thì cứ để sau trận gặp Thái Lan hãy bàn. Giờ thì cứ để ông Park và các cầu thủ tập trung cho công việc” - chiến lược gia người Hà Đông nhấn mạnh.

Ở một quan điểm khác, nói về vấn đề đang được quan tâm xung quanh danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan sắp diễn ra, về 2 cầu thủ đang chấn thương là Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu, cựu HLV Đoàn Minh Xương cho biết: “Có thể ông Park được bác sĩ Choi của đội tuyển bật mí rằng các cầu thủ này có khả năng hồi phục tích cực, và nếu may mắn, có thể kịp tham dự trận đấu với Thái Lan. Bên cạnh đó, trong bóng đá, các HLV thường có nhiều đòn thế khác nhau để tung hoả mù với đối thủ. Biết đâu việc điền tên Trọng Hoàng và Văn Hậu vào danh sách sơ bộ là chiêu của ông Park thì sao?”.

Cũng theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, nếu Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu không thể thi đấu, cũng từ danh sách vừa được công bố, chúng ta thấy Vũ Văn Thanh có thể đá cánh trái, Văn Kiên đá hậu vệ phải, hoặc Văn Thanh đá bên phải, Thanh Thịnh hay Hồng Duy đá bên trái. Nói chung là HLV Park Hang Seo cũng đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế.

Về sự vắng mặt của Văn Quyết, ông Xương phân tích: “HLV Park Hang Seo xây dựng đội bóng không dựa vào tên tuổi của các ngôi sao, mà dựa vào sự phù hợp của các vị trí với lối chơi mà ông Park xây dựng. Văn Quyết có thể là cầu thủ bị ông Park đánh giá chưa phù hợp với lối chơi của ông ấy, hoặc đơn giản là không hợp và không có ích bằng một số cầu thủ khác đang có tên… Ông Park là người rõ nhất tình hình của các cầu thủ này. Trong mọi trường hợp, nên tôn trọng HLV Park Hang Seo”.

Từ trước tới nay, không chỉ dưới thời HLV Park Hang Seo, mà rất nhiều HLV trưởng cứ mỗi lần đưa ra quyết định về nhân sự đều gây nên ít nhiều tranh cãi trong dư luận, đặc biệt là giới truyền thông. Đã có những ý kiến can thiệp sâu vào công việc chuyên môn của thầy Park… Tuy nhiên, ai cũng biết chỉ có HLV trưởng mới là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất sau mỗi thất bại, vì thế, can thiệp sâu vào công việc chuyên môn với HLV Park Hang Seo là rất không nên.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Bản thân VFF cũng chỉ có những hỗ trợ tối đa để HLV Park Hang Seo và các cầu thủ chuẩn bị tốt nhất cho mỗi giải đấu, trận đấu. VFF luôn tôn trọng mọi quyết định về chuyên môn của ông Park”.

Còn nói như HLV kỳ cựu Lê Thuỵ Hải, báo chí và người hâm mộ hãy cứ cứ để yên cho ông Park Hang Seo làm việc, tập trung thưởng thức bóng đá và thể hiện sự ủng hộ với đội tuyển Việt Nam bằng nhiều cách khác nhau, thay vì ngồi một chỗ phán xét hay làm thay công việc của những người làm công tác chuyên môn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Danh sách đội tuyển Việt Nam: Tiếc nuối, nhưng...

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO