Đoàn Văn Hậu: 'Cậu út' đã trưởng thành

An Chi 15/12/2019 07:00

Là một trong những cầu thủ ít tuổi nhất ở ĐTQG và U22 Việt Nam, nhưng Đoàn Văn Hậu đã cho thấy sự chuyên nghiệp, chín chắn. Sau SEA Games, người hâm mộ thấy một hình ảnh hoàn toàn khác ở cầu thủ người Thái Bình, và tất cả đều tin tưởng anh sẽ sớm khẳng định mình ở giải VĐQG Hà Lan, sau những dấu ấn đậm nét trên đất Philippines.

Đoàn Văn Hậu: 'Cậu út' đã trưởng thành

Các cầu thủ vui mừng sau thắng lợi ở SEA Games 30.

Trả hơn 1 tỷ đồng để Văn Hậu đá SEA Games

Hai bàn thắng trong trận chung kết SEA Games 30 đã cho thấy HLV Park Hang Seo không sai chút nào khi quyết tâm triệu tập Văn Hậu về từ Heerenveen. CLB Hà Nội trước đó cũng phải bỏ ra hơn 40 nghìn USD để trả cho đội bóng Hà Lan, chỉ để Văn Hậu được khoác áo U22 Việt Nam trong gần 1 tháng. “CLB Hà Lan không đồng ý cho Văn Hậu về SEA Games thi đấu, nhưng tôi nói rằng điều kiện tiên quyết trước khi đàm phán là Đoàn Văn Hậu phải được về thi đấu tại SEA Games, nếu không, có trả hàng trăm triệu đô tôi cũng không chấp nhận đàm phán” - ông bầu Đỗ Quang Hiển cho biết. Cuối cùng, Heerenven chấp nhận đưa điều khoản này vào hợp đồng.

Và xuyên suốt hành trình chinh phục SEA Games 30, trong tất cả những trận đấu mà Văn Hậu có mặt trên sân, người ta đã thấy giá trị của hậu vệ cánh khoác áo số 5 này như thế nào.

Dù chỉ là một cầu thủ chạy cánh, nhưng vai trò của Văn Hậu lại rất nổi bật, không chỉ có những pha kiến tạo, mà là những bàn thắng cực quan trọng. Đó là pha bật cao làm tường đánh đầu chuyền bóng cho Đức Chinh ghi bàn đánh bại U22 Singapore. Đó là những pha chuyền bóng như đặt giúp U22 Việt Nam cầm hòa U22 Thái Lan khi bị đội bạn dẫn trước 2-0. Đó là màn thể hiện xuất sắc trong chiến thắng cách biệt 4-0 trước U22 Campuchia. Và tới trận chung kết, hậu vệ người Thái Bình đã tỏa sáng với cú đúp vào lưới U22 Indonesia để mang HCV về cho đội tuyển U22 Việt Nam. Hai bàn thắng mà Văn Hậu ghi được, một là pha đánh đầu hết sức gọn gàng và một là pha băng vào đệm lòng cực kỳ chính xác từ tình huống thủ môn Winata đẩy ra sau cú sút phạt của U22 Việt Nam.

Văn Hậu ghi bàn cực xuất sắc, cứ như anh là một tiền đạo chủ lực của U22 Việt Nam. Cũng nên biết rằng hậu vệ sinh năm 1999 chính là 1 trong 4 cầu thủ còn sót lại từ SEA Games 2017 dưới thời HLV Hữu Thắng còn dẫn dắt, nhưng chỉ đến khi vào tay của HLV Park Hang Seo, anh mới tỏa sáng ở đội tuyển U22 Việt Nam cũng như ĐTQG Việt Nam. “Ở SEA Games 29, tôi cũng ghi hai bàn, nhưng đội nhà bị loại ở vòng bảng. Còn năm nay, đội tuyển giành HCV. Tôi cũng như bao người Việt Nam khác, vui và hạnh phúc khi đội nhà lên ngôi. Nhưng đây mới là khởi đầu trong sự nghiệp cầu thủ của tôi. Tôi sẽ phải phấn đấu hơn nữa, cho những mục tiêu xa hơn” -Văn Hậu chia sẻ cảm xúc sau trận chung kết.

Bước ngoặt và lời xin lỗi cảm động

Với cú đúp từ Đoàn Văn Hậu cùng bàn thắng của Đỗ Hùng Dũng, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước U22 Indonesia và giành tấm HCV SEA Games sau 60 năm chờ đợi.

Tuy nhiên, đoàn quân HLV Park Hang Seo có thể đã không có một chiến thắng dễ dàng như vậy nếu như không có tình huống bước ngoặt phút 20. Trong một pha tranh chấp gần khu vực giữa sân, Đoàn Văn Hậu đã có pha phạm lỗi rất kín với Evan Dimas, khiến cầu thủ mang áo số 6 của U22 Indonesia phải rời sân sớm. Mất đi nhạc trưởng nơi tuyến giữa, đoàn quân HLV Indra Sjafri đã không thể duy trì thế trận của mình và liên tiếp nhận các bàn thua, cuối cùng đành ngậm ngùi nhận tấm HCB.

Trong buổi lễ trao huy chương, Evan Dimas đã không thể tự di chuyển mà cần phải nhờ tới sự hỗ trợ của xe lăn. Biết được điều này, Đoàn Văn Hậu đã tìm tới người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến để xin lỗi về chấn thương mà mình gây ra.

“Tôi nghĩ bóng đá thì không thể tránh va chạm được. Trong trận đấu hôm nay, đến khi hết trận tôi mới biết cậu ấy bị chấn thương nặng như vậy. Tôi đã chủ động đến xin lỗi Evan Dimas. Cậu ấy nói đó chỉ là va chạm ngoài ý muốn. Dù vậy, tôi vẫn xem đây là bài học cho riêng mình” - Văn Hậu chia sẻ.

Được CLB vinh danh

Sau trận chung kết SEA Games, Đoàn Văn Hậu không cùng toàn đội trở về nước mà anh bay sang Hà Lan để hội quân cùng Heerenveen. Trong buổi sáng cuối cùng tại Manila, hình ảnh ghi lại khoảnh khắc chân sút quê Thái Bình bịn rịn chia tay đồng đội. Không chỉ là những cái bắt tay, cái ôm tình cảm đến từng huấn luyện viên và đồng đội, Văn Hậu còn đợi đến khi toàn đội lên xe đi rồi mới quay trở lại khách sạn. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, người hâm mộ không khỏi xúc động

Đoàn Văn Hậu: 'Cậu út' đã trưởng thành - 1

Đoàn Văn Hậu (bên phải).

Tối 11/12, U22 Việt Nam có mặt tại Hà Nội, kết thúc hành trình đầy cảm xúc tại SEA Games với tấm HCV lịch sử sau 60 năm chờ đợi. Trong khi đồng đội U22 Việt Nam ăn mừng, hàn huyên với gia đình thì Đoàn Văn Hậu phải trở lại Hà Lan hội quân cùng CLB chủ quản SC Heerenveen.

Vừa trở lại Hà Lan sau thành công rực rỡ tại SEA Games 30, Đoàn Văn Hậu lập tức lao vào tập luyện hăng say cùng các đồng đội ở SC Heerenveen nhằm cạnh tranh một suất đá chính thời gian tới. Với những tiến bộ và nỗ lực không ngừng trong thời gian qua, cầu thủ gốc Thái Bình nhiều khả năng sẽ có màn ra mắt đội 1 Heerenveen thời gian tới, như lời hứa hẹn của thuyền trưởng Jansen.

Trang chủ CLB đăng những tấm hình tập luyện, trong đó có Đoàn Văn Hậu kèm theo dòng chú thích: “Buổi tập cuối cùng trước trận đấu với Willem II. Đoàn Văn Hậu cũng có mặt và sẵn sàng ra sân”. Status lập tức nhận hơn 30.000 lượt like, kèm theo là hơn 1.000 bình luận chỉ qua 9 giờ đăng tải trên Facebook SC Heerenven.

“Đoàn Văn Hậu đã căng sức thi đấu ở SEA Games. Cậu ấy cần nghỉ ngơi và hồi phục chuẩn bị cho các trận đấu cùng Heerenveen vào năm 2020. Hy vọng sự trở lại của anh ấy mang đến niềm hạnh phúc và thành công cho CLB” - một CĐV chia sẻ trên trang chủ CLB Heerenveen.

Cơ hội đã đến

Hậu vệ người Thái Bình có một kỳ SEA Games rất thành công khi là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết với Indonesia cho biết: Anh thu được rất nhiều sau gần 1 tháng thi đấu ở U22 Việt Nam. Điều này giúp Hậu tự tin hơn nhiều trong chặng đường sắp tới tại Hà Lan.

“Kết thúc một kỳ SEA Games thành công tốt đẹp, sắp tới sẽ là khoảng thời gian quan trọng đối với sự nghiệp của tôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ… Ở Heerenveen có nhiều cầu thủ cao to và tôi đã học được ở họ rất nhiều về bóng bổng. Tôi vui khi trở lại Việt Nam chứng minh được kỹ năng đó, bằng chứng là bàn tỷ số vào lưới Indonesia. Sau giải tôi trở lại Heerenveen, nỗ lực hơn nữa để được ra sân” - Đoàn Văn Hậu cho hay.

SEA Games là giải đấu thành công, giúp Văn Hậu tự tin trở lại SC Heerenveen với một tâm thế hoàn toàn khác. Màn trình diễn ở SEA Games cũng giúp Văn Hậu ghi điểm với đội bóng xứ sở hoa Tulip, và việc cầu thủ người Thái Bình lần đầu tiên được ra sân ở giải VĐQG Hà Lan chỉ là vấn đề thời gian.

Thực tế sau mỗi trận đấu ra sân ở SEA Games, CLB Heerenveen đều gửi lời chúc mừng tới Văn Hậu. Đặc biệt sau trận chung kết thắng Indonesia 3-0 với cú đúp đẹp mắt của Văn Hậu, báo chí Hà Lan đã lên cơn sốt với hậu vệ trái của U22 Việt Nam.

Cơ hội ra sân của Văn Hậu tại Hà Lan đang trở nên rất rõ ràng, không chỉ bởi sự trưởng thành của cầu thủ chạy cánh, mà còn từ phát biểu trước đây của HLV trưởng SC Heerenveen. HLV Johnny Jansen của SC Heerenveen cho biết cân nhắc sử dụng Đoàn Văn Hậu trước kỳ nghỉ diễn ra cuối năm nay. “Tôi có thể sử dụng Văn Hậu trong những trận đấu vào tháng 12. Cũng như nhiều tài năng khác, SC Heerenveen có định hướng phát triển Văn Hậu. Khi thời gian chín muồi, cậu ấy sẽ được trao cơ hội. Tôi tin đây là bước đi đúng đắn của SC Heerenveen dành cho Văn Hậu” - HLV Jansen nói.

Văn Hậu sẽ không tham dự VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan, do đây là giải đấu không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA. Điều này khiến người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối, nhưng đây cũng là cơ hội để hậu vệ sinh năm 1999 tập trung cho mục tiêu được thi đấu tại giải VĐQG Hà Lan và khẳng định mình ở châu Âu. Đấy chính là cách để Văn Hậu phát triển sự nghiệp, trưởng thành cả về chuyên môn lẫn suy nghĩ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn Văn Hậu: 'Cậu út' đã trưởng thành

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO