Đoàn Văn Hậu: Ở hay về?

Hoàng Nam 24/04/2020 07:46

Sau khi Thủ tướng Hà Lan quyết định gia hạn lệnh cấm tổ chức các sự kiện lớn của quốc gia cho đến ngày 1/9/2020, nhiều lo lắng cho tương lai của Văn Hậu đang được đặt ra khi hợp đồng của anh với CLB Heerenveen sẽ hết hạn vào tháng 6.

Đoàn Văn Hậu: Ở hay về?

Tương lai của Văn Hậu đang rất được quan tâm.

Mong ước ở lại

Gần 9 tháng có mặt ở Hà Lan, Văn Hậu không cống hiến được nhiều cho CLB chủ quản. Cầu thủ người Thái Bình chỉ có 4 phút chơi cho Heerenveen tại cúp quốc gia Hà Lan. Còn lại, anh chỉ thi đấu ở đội trẻ Jong Heerenveen. Chính điều này đã khiến dư luận Việt Nam rất quan tâm đến tương lai của Đoàn Văn Hậu khi hợp đồng hết hạn vào tháng 6 tới trong khi giải Vô địch quốc gia Hà Lan phải đến tháng 9 mới bắt đầu trở lại.

Những gì Văn Hậu thể hiện ở Heerenveen khiến cho người hâm mộ không muốn CLB tiếp tục ký hợp đồng với anh khi trong cuộc khảo sát trên Fean Online, chuyên trang của Heerenveen, cho kết quả đa số CĐV đội bóng này không muốn gia hạn hợp đồng với Đoàn Văn Hậu.

Bước sang tuổi 21 mới chỉ ít ngày, Văn Hậu đã chia sẻ mong ước tiếp tục được tập luyện, thi đấu ở môi trường bóng đá có chất lượng như tại Hà Lan.

Nhiều chuyên gia bóng đá cũng lên tiếng cho rằng Văn Hậu nếu được ở lại thì sẽ rất tốt cho khả năng phát triển của cầu thủ này bởi mặc dù không được thi đấu cho đội 1 thì đá cho đội trẻ Heerenveen cũng rất tốt cho Văn Hậu rồi. Nhiều trận đấu tập của Jong Heerenveen có chất lượng còn cao hơn cả V-League. Với độ tuổi vẫn còn trẻ như Văn Hậu thì đây là quãng thời gian anh có thể tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và phát triển chuyên môn.

Chuyến đi đến châu Âu của Đoàn Văn Hậu, nếu xét về sự kỳ vọng hẳn không thể nói là thành công nhưng xét trên nhiều khía cạnh thì có rất nhiều lợi ích khi anh được tiếp nhận, học hỏi được nhiều điều từ một giải đấu có chất lượng chuyên môn tầm khá ở châu Âu. “Văn Hậu vẫn đang hết sức cố gắng trong tập luyện, sinh hoạt cuộc sống thường ngày một cách ổn thỏa và chuyên nghiệp. Chúng tôi hiểu rằng mọi người lo lắng cho tương lai và phong độ của em ấy khi không được thi đấu nhiều thời gian qua, nhưng môi trường chuyên nghiệp của CLB SC Heerenveen vẫn giúp ích cho Văn Hậu tích lũy thêm nhiều điều tích cực” - ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thể thao T&T (đơn vị chủ quản của CLB Hà Nội) cho biết. Cũng theo ông Hội, nếu như có diễn biến gì đó phát sinh trong thời gian sắp tới hoặc phía đối tác đặt vấn đề thương thảo mới, chúng tôi sẽ xem xét, cân nhắc trong bối cảnh và tình hình thực tế để đưa ra quyết định cho tương lai của Đoàn Văn Hậu.

Trở về cũng tốt

Văn Hậu gia nhập CLB Heerenveen từ tháng 9/2019 theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm và hợp đồng này sẽ hết hạn vào tháng 6 tới có điều khoản mua đứt trị giá 1,5 triệu euro nếu anh tiếp tục được gia hạn. Tuy nhiên, với những diễn biến thực tế, nhiều dự đoán Văn Hậu sẽ trở về Việt Nam. Nếu trường hợp Văn Hậu không được CLB Heerenveen tiếp tục hợp đồng thì anh sẽ về Việt Nam và tiếp tục chơi bóng ở CLB Hà Nội.

Được tập luyện, thi đấu ở môi trường có chất lượng khá của châu Âu đã giúp rất nhiều cho Văn Hậu trong việc nâng tầm cả hình lẫn chất. Nếu trở về, Văn Hậu hoàn toàn biết được mình yếu ở chỗ nào, cần phát huy điểm mạnh gì... để hoàn thiện bản thân và đó rõ ràng là điểm sáng.

Chuyện về hay ở của Văn Hậu sẽ sớm được sáng tỏ và dù cầu thủ người Thái Bình mong muốn được ở lại Hà Lan nhưng nếu trở về thi đấu trong màu áo Hà Nội FC cũng là điều tốt với cả CLB lẫn đội tuyển. Những diễn biến của dịch cúm Covid-19 khiến bóng đá thế giới tê liệt, và giải vô địch Hà Lan mà Văn Hậu đang thi đấu cũng không ngoại lệ. Thậm chí theo thông tin mới nhất thì BTC còn đang xem xét quyết định có thể kết thúc sớm thay vì lùi lại tới tháng 9 như dự kiến. Điều này có nghĩa, nếu như được Heerenveen gia hạn hợp đồng, Văn Hậu sẽ phải tập chay tới tận tháng 9 bởi CLB Heerenveen không thể tập trung tập luyện một cách tử tế.

Với diễn biến đầy lạc quan trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid -19 ở Việt Nam nên khả năng V-League sớm trở lại cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 là tương đối khả quan. Nếu Văn Hậu trở về và chỉ thi đấu từ giai đoạn 2 nhưng điều đó vẫn còn tốt hơn việc chỉ tập chay nơi xứ người. Nhiều khả năng khi V-League trở lại sẽ có lịch thi đấu sau dịch Covid-19 khá dày. Điều này khiến thời gian ngồi ngoài và tập chay của Văn Hậu sẽ được thu hẹp lại đáng kể. Ngoài ra, nếu Văn Hậu về nước thì việc anh sẽ thi đấu ở AFF Cup là điều không phải bàn cãi. Và điều đó sẽ giúp ông Park bớt đau đầu trong chọn nhân sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn Văn Hậu: Ở hay về?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO