Filip Nguyễn chưa thể nhập tịch, HLV Park Hang Seo vẫn tin ở Văn Lâm

Theo Dân Trí 26/07/2019 19:47

Đội tuyển Việt Nam chưa thể đón Filip Nguyễn cho vòng loại World Cup 2022 khi thủ tục nhập tịch của thủ môn Việt kiều này đang gặp khó khăn và phải chạy đua với thời gian.

Filip Nguyễn chưa thể nhập tịch, HLV Park Hang Seo vẫn tin ở Văn Lâm

Filip Nguyễn chưa thể nhập quốc tịch vì những vướng mắc về thủ tục.

Thông tin từ VFF, thủ môn Filip Nguyễn vẫn chưa thể hoàn tất các thủ tục để nhập quốc tịch Việt Nam. Từ nay tới đợt tập trung đội tuyển Việt Nam cuối tháng 8 thời gian chỉ còn khoảng 1 tháng, và nhiều khả năng thủ thành Việt kiều này khó có thể kịp.

Điều này cũng có nghĩa, Filip Nguyễn tiếp tục lỡ hẹn với đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 từ tháng 9 tới.

Đây là một tin không vui với thủ thành đang chơi bóng tại Czech. Trước đó, Filip Nguyễn chia sẻ rằng mình rất khao khát được khoác áo ĐTQG Việt Nam. Tuy nhiên, trong chuyến sang châu Âu xem giò một số cầu thủ Việt kiều, HLV Park Hang Seo đã không trực tiếp theo dõi Filip Nguyễn thi đấu.

Theo trang Transfermarkt, Filip Nguyễn hiện có giá trị chuyển nhượng vào khoảng 950.000 euro triệu USD (khoảng hơn 25 tỷ đồng). Ở mùa 2018-2019 vừa kết thúc, Filip Nguyễn có 440 phút liên tục giữ sạch mành lưới cho CLB Slovan Liberec và được bầu chọn là "Thủ môn xuất sắc nhất" ở giải ngoại hạng Czech.

Với màn toả sáng ở mùa giải vừa qua, lại sắp được nhập tịch Việt Nam, cơ hội để Filip Nguyễn khoác áo ĐTQG Việt Nam là hoàn toàn có thể.

Cách đây ít tháng, HLV người Hàn Quốc đã rà soát danh sách các cầu thủ gốc Việt đang thi đấu nước ngoài để tuyển quân cho vòng loại World Cup vào tháng 9. Filip Nguyễn cùng với tiền đạo Alexander Đặng (quốc tịch Na Uy gốc Việt) là 2 cái tên được chú ý nhất.

HLV Park Hang Seo chia sẻ về 3 tiêu chí để ông thầy người Hàn Quốc lựa chọn cầu thủ Việt kiều vào các ĐTQG gồm: Giấy tờ pháp lý đầy đủ, năng lực và khát khao cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Với chiều cao 1m90, Filip Nguyễn có ưu thế lớn trong các pha bóng bổng và có phản xạ xuất sắc trong những tình huống cố định. Cộng với bản lý lịch siêu đẹp, thủ thành sinh năm 1992 thậm chí còn được đánh giá cao hơn Đặng Văn Lâm.

Nếu Filip Nguyễn kịp nhập tịch, HLV Park Hang Seo sẽ có thêm một sự lựa chọn rất khủng cho vị trí người gác đền ở đội bóng của mình tại vòng loại World Cup 2020, nhưng trong trường hợp ngược lại, thầy Park vẫn có những phương án khác.

Đến thời điểm này, về cơ bản, những gì đang thể hiện trong màu áo Muangthong United của Đặng Văn Lâm đang rất ấn tượng. Nói một cách khác, nếu không có sự góp mặt từ Filip Nguyễn thì việc Văn Lâm nắm chắc vị trí số 1 là không cần bàn cãi.

Nếu Văn Lâm còn cơ hội để cạnh tranh vị trí bằng chính khả năng của mình, đồng thời có lợi thế làm việc khá dài với các đồng đội trên đội tuyển Việt Nam thì trái lại nhiều người đang phải lo cho Bùi Tiến Dũng.

Bùi Tiến Dũng trước đây gần như được mặc định vị trí số 2 tại tuyển Việt Nam sau Văn Lâm. Thế nhưng càng về sau thủ thành đang khoác áo CLB Hà Nội đã không được sử dụng quá thường xuyên để sự phát triển về năng lực cũng vì thế mà chững lại.

Tất nhiên, không hoặc ít cơ hội ở đội tuyển Việt Nam, nhưng dù sao Bùi Tiến Dũng hay thủ thành trẻ Văn Toản của Hải Phòng cũng còn cái đích là vị trí số 1 tại U22 ở SEA Games 2019 tới để phấn đấu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Filip Nguyễn chưa thể nhập tịch, HLV Park Hang Seo vẫn tin ở Văn Lâm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO