Hàng loạt cầu thủ trẻ Đồng Tháp bị cấm thi đấu vì bán độ: Những bóng ma lẩn khuất

An Chi 17/05/2020 07:00

Trong khi bóng đá Việt Nam vẫn chưa trở lại, thì mới đây vụ việc hàng loạt cầu thủ trẻ Đồng Tháp bị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cấm thi đấu từ 6 tháng đến 5 năm, gây xôn xao dư luận. Điều đáng nói, trong số những cầu thủ nhúng chàm, có cả những gương mặt xuất sắc của U19 hay U21 Việt Nam, khiến nhiều người xót xa…

Hàng loạt cầu thủ trẻ Đồng Tháp bị cấm thi đấu vì bán độ: Những bóng ma lẩn khuất

Hàng loạt cầu thủ trẻ Đồng Tháp dính chàm.

Án phạt thích đáng

VFF vừa công bố quyết định kỷ luật 11 cầu thủ đội bóng U21 Đồng Tháp tham gia cá độ tại giải U21 quốc gia 2019. Cầu thủ cầm đầu trong vụ việc được xác định là Huỳnh Văn Tiến (sinh năm 1999), mang áo số 11.

Trước đó, trong bản tường trình gửi lên VFF, Huỳnh Văn Tiến thừa nhận mọi việc cũng như việc chia tiền ra sao sau khi cá cược. Cụ thể, ở vòng loại giải U21 quốc gia 2019, Tiến thừa nhận mình và một số cầu thủ Đồng Tháp bàn nhau đánh cược trên mạng với hình thức tài xỉu (hai bàn trở xuống) 150 triệu đồng. Sau trận đấu, tiền ăn được 133 triệu đồng, Tiến chia cho 9 cầu thủ đá chính và 2 dự bị.

Ngoài ra, Tiến còn thừa nhận đã nghe lời một cầu thủ đội Gia Định đá thắng và cho tiền, có chia lại cho những cầu thủ Đồng Tháp khác ở giải bóng đá hạng nhì năm 2019. Trong tờ trường trình, Tiến khai nhận 75 triệu đồng từ trận gặp Long An chia cho 8 đồng đội.

Những án phạt thích đáng đã được Ban Kỷ luật của VFF đưa ra dành cho 11 cầu thủ tham gia vào vụ việc đáng buồn này. Cụ thể, cầu thủ Huỳnh Văn Tiến bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý và tổ chức trong 5 năm. Ngoài ra, cầu thủ cầm đầu vụ tiêu cực ở CLB Đồng Tháp còn phải nộp phạt 5 triệu đồng. 10 cầu thủ còn lại bị đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý và tổ chức trong 6 tháng.

Cần xử lý từ gốc rễ

Trong số những cầu thủ bị cấm thi đấu, Công Minh được ví như “thần đồng bóng đá Đồng Tháp”, giành hat-trick vô địch các giải U15 quốc gia 2014, U17 quốc gia 2016 và U19 quốc gia 2018. Trong ba giải đấu này, tiền vệ sinh 1999 đều giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Trước khi dính kỷ luật, Trần Công Minh là cái tên dự kiến được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển U22 chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 2021. Với hành vi trên, gần như “Vua giải trẻ” Đồng Tháp đã hết cửa lên tuyển trong tương lai.
Một thế hệ cầu thủ trẻ triển vọng, là tương lai của bóng đá Đồng Tháp, bóng đá Việt Nam lại dính vào tiêu cực thì tiếc nuối vô cùng. Rất xót xa, nhưng thực tế phải nhìn nhận việc kỷ luật 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp khiến nhiều người bất ngờ vì số lượng những cá nhân thuộc diện kỷ lục từ trước đến nay, còn lại không mới đối với bóng đá Việt Nam suốt vài chục năm qua.

Câu chuyện tiêu cực, sử dụng bóng đá như một hình thức đánh bạc đến lúc này gần như đủ cả ở các cấp, từ quốc gia, CLB chơi ở V-League, cho tới các giải trẻ đã được khui ra từ năm 2003 đến nay.

Đáng trách, nhưng cũng đáng thương, bởi nếu các em được dung dưỡng trong môi trường lành mạnh, được giáo dục đầy đủ về ý thức nghề nghiệp thì có lẽ đã không có hành động đáng tiếc như đã xảy ra.

Nhìn về sự việc trên, HLV lão làng Lê Thụy Hải cho rằng, chúng ta không thể cứ mãi đổ thừa cho hoàn cảnh, cho cái nghèo được. Nếu muốn môi trường bóng đá trong sạch, chúng ta cần phải làm thật mạnh tay với tiêu cực, càng trẻ càng phải xử nặng.

Điều đáng nói, việc các cầu thủ trẻ nhúng chàm có hay không sự thiếu quan tâm, thậm chí là bao che của người lớn? Liệu ở vụ 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp bán độ, khi bị vỡ lở, thay vì phải xử nghiêm để làm gương thì lãnh đạo đội bóng này lại cố ý ém nhẹm chỉ vì sợ mất cầu thủ, vì căn bệnh thành tích? Cũng cần nhớ rằng khi vụ việc bị phát hiện, phải tới 1 năm sau các cầu thủ mới bị xử lý.

HLV Lê Thuỵ Hải nhấn mạnh: “Vấn đề tiêu cực với bóng đá Đồng Tháp không phải bây giờ mới có, mới bị phát hiện. Chính việc lãnh đạo bóng đá nơi đây cứ mãi bao che, xử lý nội bộ dẫn đến tiêu cực không thể được xử lý triệt để”.

Hàng loạt bài học tiêu cực của bóng đá Việt Nam trong quá khứ dường như vẫn chưa có sức nặng với cầu thủ trẻ. Nhưng chẳng lẽ bóng đá Việt Nam cứ phải sống chung với tiêu cực, với những bóng ma lẩn khuất?

Bóng đá Việt Nam muốn đến World Cup trong tương lai ít nhất những cầu thủ tiềm năng vừa phải nhận án treo giò như Trần Công Minh, Võ Minh Trọng, Kha Tấn Tài... phải đặt giá trị nghề nghiệp lên hàng đầu, sau đó là môi trường, là cách dạy dỗ, quản lý của người lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàng loạt cầu thủ trẻ Đồng Tháp bị cấm thi đấu vì bán độ: Những bóng ma lẩn khuất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO