Khi các giải bóng đá đóng băng

Hoàng Nam 20/03/2020 07:00

Những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra trong tháng 3 và tháng 6/2020 sẽ được dời đến tháng 10 và tháng 11/2020. Điều này khiến kế hoạch tập trung của ĐT Việt Nam trong năm nay bị ảnh hưởng đáng kể, khi thầy trò HLV Park Hang Seo gần như có đến 3/4 quãng thời gian trong năm không thi đấu, trước khi phải đá dồn dập vì cuối năm cũng là thời điểm diễn ra AFF Cup.

Khi các giải bóng đá đóng băng

HLV Park Hang Seo không thể triển khai kế hoạch cho những giải đấu quan trọng trong năm nay do dịch Covid-19. Ảnh: VFF.

Đảo lộn kế hoạch

Tính đến thời điểm này, sau khi liên tục bị hoãn vì dịch Covid-19, V-League 2020 đã diễn ra được 2 vòng đấu nhưng trên các sân không có khán giả, hiện tại cũng đã bị hoãn ít nhất đến hết tháng 3 do tình hình đại dịch diễn biến phức tạp. Sau khi LS V-League 1 và giải hạng Nhất LS 2020 phải tạm dừng hết tháng 3, nhiều khả năng sắp tới Cúp Quốc gia 2020 cũng có thể sẽ phải hoãn lại vì dịch. Nếu từ nay tới thời điểm khởi tranh vào ngày 3/4 dịch bệnh không còn gây ảnh hưởng thì Cup Quốc gia sẽ diễn ra như kế hoạch và V-League cũng sẽ trở lại.

Tuy nhiên, nếu tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến theo chiều hướng xấu thì toàn bộ các giải đấu sẽ phải hoãn tiếp trong tháng 4 cho tới lúc dịch được xử lý ở mức độ an toàn. “Tới lúc này vẫn chưa gì có thể chắc chắn bởi diễn biến dịch rất phức tạp. Chúng tôi buộc phải tham khảo ý kiến của ban ngành có chuyên môn trước khi đưa ra quyết định”, ông Trần Anh Tú- Chủ tịch VPF cho biết. Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, toàn bộ các giải bóng đá trong nước sẽ trong tình trạng “đóng băng”. Các giải đấu trong nước nếu phải dừng dài hạn sẽ dẫn tới hệ lụy xấu cho kế hoạch chuẩn bị của các ĐTQG. VFF và HLV Park Hang Seo đã thống nhất trong cuộc họp chuẩn bị cho các mục tiêu trong năm 2020 của bóng đá Việt với VFF rằng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cùng AFF Cup 2020 sẽ là hai mục tiêu quan trọng nhất của ĐT Việt Nam trong năm nay. Chính bởi vậy, việc dồn lịch thi đấu vào giai đoạn cuối năm sẽ khiến ảnh hưởng rất lớn tới tham vọng tiến vào vòng loại cuối cùng tranh vé dự World Cup 2022 cũng như bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup.

Sắp xếp được một giải thi đấu quốc nội ổn định trong tình hình dịch bệnh diễn biến bất thường lúc này quả là không dễ. Đây là lý do không chỉ VPF, lãnh đạo LĐBĐVN (VFF) và ngay cả HLV Park Hang Seo cũng đang rất sốt ruột theo dõi tình hình dịch.

Kiếm tìm biện pháp

Những thay đổi bất khả kháng trong việc thay đổi lịch thi đấu sẽ buộc HLV Park và VFF phải có những phương án chuẩn bị thay thế trong kế hoạch chuẩn bị của ĐT Việt Nam cho những mục tiêu quan trọng này.

Lịch thi đấu chắc chắn là vấn đề ông Park quan tâm nhất bởi những gì đã diễn ra thời gian gần đây cho thấy nhiều gương mặt trụ cột mà ông Park tin dùng ở tuyển quốc gia khi cùng các đồng đội tham gia vòng loại U23 Châu Á đã không thể có được thể trạng thi đấu tốt nhất bởi phải “cày ải” quá nhiều ở các mặt trận. Nhiều học trò của ông Park trong quãng thời gian gần đây liên tục dính những chấn thương nặng và nhiều người đều tin rằng họ gặp chấn thương bởi đã phải thi đấu quá nhiều trong khi việc tích lũy thể lực vẫn còn là khoảng yếu từ phía các CLB.

Việc vòng loại World Cup 2022 hủy 3 loạt trận trong tháng 3 và tháng 6 khiến lịch thi đấu cuối năm của đội tuyển trở nên dày đặc. VFF sẽ phải tìm giải pháp cân đối lịch vòng loại World Cup và lịch AFF Cup 2020, giải đấu mà tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch. “Đây là điều bất khả kháng, VFF cũng như Công ty VPF rất mong nhận được sự đồng cảm của khán giả hâm mộ, sự hợp tác của CLB, các đội bóng để góp sức cùng với cả nước đẩy lùi đại dịch Covid-19. Đối với các đội tuyển quốc gia, VFF sẽ có sự điều chỉnh về chương trình hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tế, căn cứ vào lịch thi đấu mới của FIFA và AFC”- Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ với truyền thông.

Bóng đá châu Á nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi đối phó với dịch Covid-19. Nhiều giải đấu bị hoãn, những giải tiếp tục lăn bóng thì đá trên sân không có khán giả cùng với sự hồi hộp bao trùm… Tuy nhiên, đây là điều bất khả kháng và là khó khăn chung không phải của riêng nền bóng đá nào. Điều cần làm là chúng ta luôn phải có sự chủ động trong mọi tình huống, làm sao để công tác chuẩn bị đạt được kết quả tốt nhất trong khả năng của mình”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khi các giải bóng đá đóng băng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO