Không hẳn đã thảnh thơi

An Chi 22/03/2020 07:00

Toàn bộ các giải bóng đá trong nước đều phải hoãn vì dịch Covid-19, nhưng với HLV Park Hang Seo cùng các học trò, họ không thảnh thơi như nhiều người nghĩ. Tất cả đang cùng người dân Việt Nam có những hành động thiết thực nhất nhằm đẩy lùi đại dịch, mong cuộc sống bình thường sớm trở lại.

Không hẳn đã thảnh thơi

Cầu thủ được khuyên nên dùng bình nước cá nhân. Ở các trận đấu bình thường trước dịch, các chai nước được dùng chung nhiều.

HLV Park Hang Seo với thử thách “rửa tay đúng cách”

Để nâng cao ý thức phòng, chống những diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid, mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã phối hợp với Bộ Y tế thực hiện chiến dịch “Thử thách rửa tay đúng cách” với thể lệ rất thú vị: “Trong 24h, người được tag cần thực hiện quay clip rửa tay đúng cách và đăng tải lên trang cá nhân”.

HLV Park Hang Seo là nhân vật đầu tiên tham gia thử thách này. Ông cũng đã tham gia thực hiện một video rửa tay theo hướng dẫn 6 bước của Bộ Y tế và đăng lên mạng xã hội.

HLV Park Hang Seo nói: “Xin chào, tôi là Park Hang Seo, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Hãy ngăn ngừa virus Corona bằng cách rửa tay đúng cách”. HLV người Hàn Quốc sau đó đã gửi lời thách thức tới 3 học trò là Hoàng Đức (Viettel), Phan Văn Đức (SL Nghệ An) và Tiến Linh (Bình Dương).

Theo đó, những người được thử thách phải thực hiện quay clip trong vòng 24h và đăng tải lên trang cá nhân. Nếu không thực hiện đúng, người bị thử thách sẽ đóng góp một số tiền theo khả năng vào quỹ chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

Không chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều cầu thủ, quan chức bóng đá nổi tiếng trên thế giới cũng đang hưởng ứng thử thách này. Chủ FIFA Gianni Infantino cũng có một video tham gia thử thách tương tự.

Lời nói và hành động

Cùng với lời kêu gọi và hành động của HLV Park Hang Seo, các tuyển thủ Việt Nam cũng đã không đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19.

Tiền vệ Quang Hải truyền đi thông điệp: “Hãy luôn nhớ luôn đeo khẩu trang khi bạn ra ngoài, đến nơi công cộng: siêu thị, bến xe, nhà ga, sân bay và kể cả khi đi thang máy...

Không được chạm tay vào bề mặt khẩu trang, vứt khẩu trang đã qua sử dụng (với khẩu trang y tế) vào thùng rác có nắp đậy và hãy rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau khi tháo khẩu trang nhé!

Nếu không có khẩu trang y tế, hãy sử dụng khẩu trang vải đủ tiêu chuẩn để bảo vệ an toàn cho bản thân nha”.

Còn trung vệ Duy Mạnh dù vừa phẫu thuật dây chằng chéo đầu gối cũng gửi thông điệp: “Bốn phương châm chống dịch cho tất cả mọi người: Ngồi yên 1 chỗ, đeo khẩu trang và rửa tay, khai báo y tế tự nguyện. Giờ là lúc vô cùng cấp bách để toàn dân chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Mỗi người chúng ta cần có ý thức cao để phòng tránh dịch bệnh cho chính bản thân, những người thân yêu xung quanh và cả cộng đồng! Và một trong những hình thức cập nhật thông tin dịch bệnh và theo dõi tình trạng sức khoẻ thường xuyên mà Mạnh đang sử dụng hàng ngày, hàng giờ chính là ứng dụng NCOVI do Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn VNPT và các doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam xây dựng và khuyến nghị người dân sử dụng để cung cấp thông tin hỗ trợ ngành y tế nhằm tìm ra các trường hợp cần chú ý để đảm bảo phòng chống dịch một cách chủ động. Hãy chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch Covid-19”.

Trên trang cá nhân, tiền đạo Công Phượng chia sẻ bức ảnh anh đeo khẩu trang kèm theo dòng tút: “Đừng nói, làm đi!”.

Tiền vệ Lương Xuân Trường đưa ra lời khuyên: “Hãy ở nhà nhiều nhất có thể nếu không có việc gì cần ra ngoài. Nếu ra đường hãy nhớ khẩu trang và nước rửa tay khô là những vật dụng không thể thiếu.

Tránh đưa tay lên mặt, tránh bắt tay, tránh đến chỗ đông người. Khai báo sức khoẻ một cách trung thực khi có biểu hiện nghi ngờ. Đây chính là những biện pháp hữu ích và dễ dàng thực hiện nhằm đảm bảo sức khỏe cho tất cả mọi người trong mùa dịch”.

Thiết thực hơn, tiền đạo Văn Toàn đã kêu gọi ủng hộ vật chất với cuộc chiến đẩy lùi Covid-19: “Nay dịch Covid-19 đang làm ảnh hưởng đến tình hình đất nước, Toàn cũng muốn góp một phần sức nhỏ của mình để kêu gọi mọi người cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Corona, góp một ngày công của mình để mua trang thiết bị y tế gửi đến Ban Chỉ đạo quốc phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 22/3, Toàn sẽ tổng hợp toàn bộ số tiền quyên góp được và đích thân Toàn sẽ trao toàn bộ số tiền quyên góp đến ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra do Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam làm trưởng ban”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không hẳn đã thảnh thơi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO