King’s Cup 2019: Sẵn sàng cho trận đấu lớn

Hoàng Nam 05/06/2019 07:00

Hôm nay (5/6), King’s Cup 2019 sẽ chính thức khai mạc mà tâm điểm sẽ dồn về cuộc thư hùng giữa chủ nhà Thái Lan với các nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) AFF Cup Việt Nam. Người Thái mong chờ trận đấu này và quyết thắng để khẳng định họ vẫn là đội bóng hàng đầu khu vực. Thế nhưng, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng chẳng e ngại khi cho biết mình tới đây để giành chiến thắng.

King’s Cup 2019: Sẵn sàng cho trận đấu lớn

HLV Park Hang Seo tự tin tuyên bố chẳng có gì phải ngại người Thái.

Chủ nhà khát chiến thắng

Khát khao đánh bại các nhà ĐKVĐ AFF Cup Việt Nam đã được HLV Sirisak Yodyardthai của tuyển Thái Lan sớm khẳng định trong cuộc họp báo trước giải hôm qua, 4/6. Nắm rõ lực lượng mà HLV Park Hang Seo triệu tập lần này là điều mà HLV Sirisak Yodyardthai sớm khẳng định nhưng ông cũng đầy khiêm tốn khi cho biết chưa rõ lối chơi của đội tuyển Việt Nam lần này. Dẫu tuyên bố vậy nhưng quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam trong trận đấu tối nay là điều mà HLV này không hề giấu giếm khi coi trận đấu này là thước đo để phân định đội nào là số 1 ở Đông Nam Á hiện nay.

“Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ về Việt Nam. Họ cơ bản vẫn sử dụng những cầu thủ từng góp mặt ở Asian Cup. Nhưng từ đó đến nay đội tuyển Việt Nam không đá thêm trận nào nên tôi không rõ họ sẽ chơi thế nào trong cuộc đối đầu với Thái Lan sắp tới. Nhưng điều tôi chắc chắn nhất là tất cả các cầu thủ Thái Lan đều đang rất muốn đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Họ coi trận đấu sắp tới như cách để đánh giá xem đội nào là số 1 ở Đông Nam Á. Tôi tin rằng Thái Lan là một tập thể giàu sức mạnh và chúng tôi đủ khả năng để vượt qua Việt Nam. Đó sẽ là cơ sở để chúng tôi vô địch giải King’s Cup”- HLV Sirisak Yodyardthai tuyên bố.

Cùng với đó, trận đấu với Việt Nam là cuộc chiến một mất một còn và để định đoạt kết quả sau 90 phút, hai đội có thể sẽ buộc phải vào loạt đá luân lưu nếu hòa trong thời gian thi đấu chính thức. “Chúng tôi sẽ giành chiến thắng trước đối thủ trong 90 phút, nhưng sẽ tập luyện thêm penalty trong trường hợp cần thiết”- HLV Sirisak Yodyardthai nói.

Ông Park “không ngán”

Trong buổi họp báo, HLV Park Hang Seo nhận nhiều câu hỏi về đối thủ kình địch Thái Lan. Tuy nhiên, ông thêm một lần khẳng định dù gặp Thái Lan hay đối thủ nào đi nữa, đội đều vào cuộc tự tin, sau những giải đấu thành công ở tầm châu lục như Asiad hay Asian Cup.

Chưa từng chạm trán ở cấp độ đội tuyển quốc gia nhưng HLV Park Hang Seo đã 2 lần giúp bóng đá Việt Nam đánh bại Thái Lan ở cấp độ U23. Sau khi cùng U23 Việt Nam hạ U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á hồi tháng Ba, nhà cầm quân người Hàn Quốc tuyên bố bóng đá Việt Nam không còn phải sợ đối thủ này và ĐT Việt Nam sẽ bước vào giải đấu với tinh thần của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

“Tôi luôn dặn các cầu thủ của mình cho dù ngày mai kết quả trận đấu có như thế nào, chúng ta có thể thắng cũng có thể thua nhưng phải chơi với tinh thần cao nhất, thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Thái Lan là đội bóng thuộc TOP đầu Đông Nam Á, được thi đấu với họ là vinh dự với đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng tôi sẽ chơi với tinh thần của nhà vô địch Đông Nam Á”- HLV Park Hang Seo cho biết.

Cùng với đó, ông thầy người Hàn thẳng thắn tuyên bố bóng đá Việt Nam chẳng phải sợ Thái Lan khi đã đánh bại những đội bóng hàng đầu châu lục: “Chúng ta không đánh giá thấp Thái Lan nhưng tại sao chúng ta lại phải sợ Thái Lan. Đối với chúng tôi, dù có là đối thủ nào, kể cả những đội bóng như Hàn Quốc hay Nhật Bản thì chúng tôi vẫn sẽ thể hiện tinh thần và lối chơi như vậy. Cá nhân tôi và các cầu thủ đều vẫn sẽ giữ cách chơi đó, không có gì phải sợ sệt dù đối thủ có là ai”.

Đánh giá cao đội chủ nhà nhưng với ông Park thì những bài học rút ra sau trận đấu này mới là điều quan trọng.

“Thái Lan mạnh nhưng chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để có thể trở thành đội vô địch của AFF Cup. Tôi và các cầu thủ luôn luôn nỗ lực. Tôi luôn nói cầu thủ rằng chúng ta có thể thắng, thua, nhưng sẽ học được điều gì đó, thi đấu đúng năng lực để chuẩn bị cho các giải tiếp theo”- ông Park chia sẻ.

Cùng với đó, ông thầy người Hàn cũng hé lộ có thể ông sẽ sử dụng tiền vệ Tuấn Anh trong trận đấu này: “Tuấn Anh là cầu thủ tôi đã quan tâm từ rất lâu. Tôi nghĩ Tuấn Anh sẽ có khả năng ra sân khoảng 80%”.

Chia sẻ về việc Thái Lan thiếu vắng ngôi sao lớn nhất là Chanathip Songkrasin, HLV Park Hang Seo khẳng định: “Cầu thủ số 18 của Thái Lan (Chanathip) là cầu thủ tài năng, đã chứng tỏ giá trị ở Asian Cup và được nhiều CĐV Việt Nam biết tới. Nhưng Chúng tôi sẽ không thay đổi lối chơi vì cậu ấy vắng mặt. Việt Nam không thay đổi vì một cầu thủ đối phương”.

Cũng như ông thầy của mình, đội trưởng đội tuyển Việt Nam trung vệ Quế Ngọc Hải khẳng định dù có gặp Thái Lan hay bất cứ đối thủ nào cũng sẽ không hề e ngại mà sẽ vào trận bằng tinh thần tự tin và quyết tâm cao nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    King’s Cup 2019: Sẵn sàng cho trận đấu lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO