Luật mới áp dụng ở V-League mùa giải mới

Hoàng Nam 08/02/2020 07:00

Ngày 7/2, những thay đổi về luật mới của bóng đá thế giới sẽ được đưa vào áp dụng từ mùa giải V-League và giải hạng Nhất quốc gia 2020, điều này đã được VFF, Ban Trọng tài VFF và giảng viên của AFC cập nhật cho lực lượng trọng tài.

Nhiều điểm mới

Nằm trong khuôn khổ chương trình tập huấn công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2020, các trọng tài và trợ lý trọng tài vừa trải qua đợt sát hạch trước mùa giải đã được cập nhật, phổ biến những thay đổi, sửa đổi về luật bóng đá. Đại diện Ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền, giảng viên trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ cùng đại diện của Ban Trọng tài AFC là những giảng viên đứng lớp tập huấn, đồng thời giải đáp các thắc mắc của giới “cầm cân, nảy mực” của bóng đá Việt Nam.

Những thay đổi đáng chú ý về luật sẽ chính thức được áp dụng từ mùa giải 2020 của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tập trung vào việc rút ngắn thời gian bóng chết, điều chỉnh hành vi, ý thức của cầu thủ cũng như quan chức các đội bóng, những tình huống thổi phạt 11m khi bóng chạm tay trong vòng cấm hay thủ môn phát bóng… Nhằm giúp các trận đấu công bằng hơn, ít thời gian bóng “chết” và các cầu thủ có hành vi cư xử đúng đắn hơn, FIFA đã có nhiều thay đổi về luật. Điển hình, các thủ môn có thể bắt đầu triển khai bóng bằng việc chuyền cho đồng đội ngay trong vòng cấm, thay vì phải đá ra ngoài khu vực 16m50 như trước đây. Việc thổi phạt 11m với các tình huống bóng chạm tay ở vòng cấm cũng có nhiều điều chỉnh. Cầu thủ sau khi chủ động chơi bóng bằng các phần cơ thể hợp lệ, sau đó bóng vô tình chạm tay thì không bị thổi phạt. Hay khi bóng chạm tay đang chống đỡ cơ thể khi ngã cũng không phải chịu phạt đền.

Rất nhiều dẫn chứng cụ thể, với các lỗi phản ứng trọng tài, bằng hành động hay lời nói, không chỉ cầu thủ bị nhắc nhở, phải nhận thẻ vàng, thẻ đỏ mà quan chức các đội bóng, những người được đăng ký vào danh sách và có mặt ở khu vực kỹ thuật cũng bị phạt đã được Ban Trọng tài đưa ra làm minh chứng. Trong đó, trường hợp HLV Park Hang Seo từng bị phạt vì phản ứng tại vòng loại World Cup 2022, khi đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan cũng đã được đưa ra làm ví dụ minh họa cụ thể.

VAR vẫn còn cần thời gian

Việc phổ biến kiến thức cũng như cập nhật những chi tiết mới trong luật đã được Ban Trọng tài tổ chức cho từng đội bóng với thành phần gồm toàn bộ các thành viên của đội bóng đó (cầu thủ, HLV, quan chức đội). Đây là việc làm được tổ chức định kỳ trước và giữa mỗi giải đấu nhằm nâng cao khả năng nhận thức cũng như chấp hành luật cho các thành viên tham gia giải đấu.

Ở rất nhiều mùa trước tại V-League, tình trạng HLV nhiều CLB phản ứng về công tác trọng tài ở họp báo sau trận, khi đội nhà không có thành tích tốt, dù các tình huống được xử lý đúng. Đại diện VFF - Tổng Thư ký Lê Hoài Anh - cho biết mùa giải năm nay các giám sát trận đấu sẽ theo dõi sát sao hơn, báo cáo để đề xuất Ban Kỷ luật đưa ra án phạt bổ sung với các HLV phản ứng không đúng mực.

Trong bối cảnh những quyết định của giới trọng tài V-League thường xuyên tạo ra tranh cãi, người hâm mộ kỳ vọng giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ được ứng dụng công nghệ VAR. Tuy nhiên, Tổng Thư ký Lê Hoài Anh của VFF cho rằng VAR vẫn chưa thể được áp dụng ở V-League thời điểm này. “Việc sử dụng VAR ngoài yếu tố kỹ thuật phải được đáp ứng còn đòi hỏi các nhân sự được tập huấn và thời gian có thể từ 2 đến 2,5 năm rưỡi. Vì thế, VAR chưa thể được áp dụng tại V - League 2020”- ông Lê Hoài Anh khẳng định.

Dự kiến sẽ có tổng cộng 10 trọng tài và trợ lý mới được đôn lên làm nhiệm vụ tại V - League mùa giải mới. Theo Trưởng Ban Trọng tài Dương Văn Hiền, các trọng tài V-League sẽ được trau dồi thường xuyên và nâng cao chất lượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Luật mới áp dụng ở V-League mùa giải mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO