Nhiều thách thức đang chờ

Thanh Hà 08/04/2020 07:30

Trước thông tin Thái Lan tính bỏ AFF Cup 2020, VFF tỏ ra không quan tâm và đang tập trung chuẩn bị cho tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch. Tuy nhiên, nhiều thách thức vẫn đang chờ đoàn quân của ông Park.

Nhiều thách thức đang chờ

Nhiều thử thách đang chờ thày trò ông Park.

Người Thái buông AFF Cup?

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Thái Lan, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan- Somyot Poompanmuang cho biết, có thể nước này sẽ không cử ĐTQG tham dự sân chơi AFF Cup 2020 tổ chức vào cuối năm nay. Nguyên nhân đưa ra là Thai League 2020 đang bị hoãn vì dịch Covid-19. Trong trường hợp giải đấu cao nhất Thái Lan hoãn đến tháng 8 hoặc muộn hơn thì FAT có thể sẽ đưa ra kế hoạch trên hoặc cử đội B dự đấu trường lớn nhất khu vực.

Thái Lan luôn là đối thủ khó chơi với các đội bóng trong khu vực và nếu họ nghỉ chơi AFF Cup 2020, hoặc có thể cử đội U23 tham dự, HLV Park Hang Seo và các đối thủ trong khu vực vơi đi nhiều áp lực. Dẫu vậy, không quan tâm tới vấn đề này mà tập trung chuẩn bị những gì tốt nhất cho đội tuyển là quan điểm của những nhà làm bóng đá Việt Nam đã thể hiện lúc này.

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Tới thời điểm hiện tại chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào từ AFF hay Thái Lan về việc họ không cử ĐTQG tham dự AFF Cup 2020. Đấy cũng là vấn đề của Thái Lan, riêng với Việt Nam, chúng ta vẫn phải có sự chuẩn bị kỹ cho giải đấu. Việt Nam đang là đương kim vô địch nên mục tiêu của chúng ta phải hướng tới bảo vệ thành công ngôi vị”.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cũng khẳng định kế hoạch đội tuyển Việt Nam không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã có kế hoạch chuẩn bị và hướng tới AFF Cup 2020 vào cuối năm. Giải đấu V-League hiện tại đang phải tạm hoãn do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Điều này khiến HLV Park Hang Seo gặp khó trong quá trình chuẩn bị lực lượng cho AFF Cup 2020 cũng như vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Tuy nhiên, mọi kế hoạch chuẩn bị cho hai mục tiêu lớn trên đều đã sẵn sàng.

Áp lực vẫn lớn

Mục tiêu quan trọng nhất mà HLV Park Hang Seo và các học trò hướng tới trong năm 2020 này bao gồm bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2020, đồng thời giành vé dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã làm mọi kế hoạch của bóng đá Việt Nam đảo lộn, bao gồm các trận của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 3 và tháng 6 sẽ được dời sang tháng 10, 11 năm nay. Điều này có nghĩa là những trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Malaysia, Indonesia và UAE sẽ dồn về cuối năm.

Theo lịch dự kiến, ngày 13/10, ĐT Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Malaysia. Tới ngày 12/11, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp ĐT Indonesia trên sân nhà. Trận đấu cuối cùng sẽ là chuyến làm khách trên sân của ĐT UAE vào ngày 17/11. Một lịch thi đấu dày đặc đang chờ thày trò ông Park vào cuối năm và rất cần một sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, khó khăn là điều đang chờ đón họ khi lúc này, dịch Covid-19 vẫn đang khiến V-League 2020 chưa tìm ra phương án tổ chức mới và vẫn chưa có ngày trở lại.

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cũng đã tỏ ra lo lắng nếu V-League bị hoãn quá lâu thì đội tuyển quốc gia cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Cuối năm đội tuyển Việt Nam sẽ phải tham dự Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế, mục tiêu của chúng ta là phải đi tiếp vào vòng sau nên cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nếu đúng như kế hoạch thì chỉ 1 tuần sau trận đấu với UAE (ngày 17/11) trên sân khách, ĐT Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại AFF Suzuki Cup 2020 với ít nhất ba cho đến nhiều nhất tám trận nữa. Một lịch thi đấu quá dày cùng mục tiêu lớn khiến áp lực, khó khăn rất lớn đang chờ thày trò ông Park. Nên nhớ HLV Park Hang Seo đã tạo ra một thói quen chiến thắng cho giới hâm mộ bóng đá Việt Nam suốt 2 năm qua và chắc chắn sức ép càng lớn hơn cho ông khi NHM vẫn đặt trọn niềm tin và tự tin với những mục tiêu lớn. Không chỉ có áp lực thi đấu dày mà chất lượng và sự tươi mới trong lối chơi cũng sẽ phải thay đổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều thách thức đang chờ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO