Siêu Cúp Quốc gia 2020: Hà Nội FC vẫn vượt trội

Khánh Vy 02/03/2020 07:00

Không có được sự chuẩn bị tốt về nhân sự và chủ yếu tập chay với đá giao hữu nhưng CLB Hà Nội vẫn cho thấy mình thực sự là đội bóng mạnh nhất ở làng bóng đá quốc nội khi đánh bại CLB TP HCM với tỉ số 2-1 để dành Siêu cúp Quốc gia. Khoảnh khắc tỏa sáng bằng bàn mở tỉ số của Công Phượng đã không thể giúp đội bóng của anh có thể ngăn cản Hà Nội FC thâu tóm cả 3 danh hiệu gồm V-League, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia.

Siêu Cúp Quốc gia 2020: Hà Nội FC vẫn vượt trội

Hà Nội FC đã có lần thứ 3 đăng quang ở Siêu cúp.

Hấp dẫn như kỳ vọng

Trận tranh Siêu cúp QG 2019 giữa Hà Nội FC với TP HCM đã diễn ra đúng như kỳ vọng và hấp dẫn khi đây là cuộc đụng độ giữa nhà vô định và Á quân V-League 2019. CLB TP HCM vào cuộc với khát khao lật đổ đế chế Hà Nội FC bằng những sự đầu tư mạnh mẽ về lực lượng. Theo quyết định của BTC, trận Siêu cúp vẫn có khán giả được vào sân nhưng mỗi đội chỉ được có 40 CĐV nhiệt thành vào cổ vũ và phải theo quy định hết sức nghiêm ngặt là phải có danh sách kèm giấy khám sức khỏe. Khi vào sân, tất cả các CĐV đều được đo thân nhiệt và phải đeo khẩu trang.

Bước vào trận tranh Siêu cúp này, ưu thế dường như nghiêng về đội chủ sân Thống Nhất khi họ vừa được chơi trên sân nhà, đã có 2 trận đấu tại AFC Cup để các cầu thủ có được tình trạng thi đấu tốt nhất. Hà Nội FC vào trận không có trong đội hình ngôi sao Quang Hải, trung vệ Đình Trọng và tiền đạo mới chiêu mộ Rimario nơi đội hình xuất phát. Khó khăn càng lớn hơn với HLV Chu Đình Nghiêm khi chỉ sau 5 phút thi đấu ông đã phải thay người không mong muốn khi trung vệ Duy Mạnh gặp chấn thương. Thiếu vắng trung vệ quan trọng nên không có gì lạ khi CLB TP HCM là những người chơi chủ động, tạo ra những tình huống nguy hiểm. Sự ăn ý, đang ở phong độ cao của cặp Phi Sơn – Công Phượng đã giúp họ tạo ra một thế trận có phần lấn lướt trong ít phút sau đó dù Hà Nội FC vẫn cho thấy được hình ảnh của nhà ĐKVĐ V-League với lối chơi đầy kỹ thuật và bản lĩnh. Với dàn cầu thủ được đánh giá rất cao lúc này nên cả 2 đã sớm đẩy tốc độ của trận đấu lên mức tương đối cao. Sau những phút đầu bị dồn ép, Hà Nội FC đã dần tổ chức lại được thế trận và tạo ra những pha bóng thực sự đáng xem. Tuy nhiên, khi đang bắt đầu có thế trận tốt thì họ lại là đội bóng bị thủng lưới trước. Công Phượng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trước trận đấu bởi kể từ khi gia nhập TP HCM, Công Phượng đang đạt phong độ rất ấn tượng với 2 bàn thắng trong 2 trận đầu tiên thuộc vòng bảng AFC Cup.

TP HCM có bàn thắng trước nhưng đối thủ của họ là các nhà ĐKVĐ và họ đã sớm chứng tỏ bản lĩnh, đẳng cấp của mình với những bàn thắng để có thể dẫn ngược lại đội chủ nhà 2-1 ngay sau hiệp 1. Văn Quyết vẫn chứng tỏ đẳng cấp của tiền đạo hàng đầu với cú căng bóng qua háng hậu vệ vào ngang khung thành và khiến hậu vệ Công Thành lúng túng đá phản lưới nhà sau pha băng về hỗ trợ để san bằng tỉ số ở phút 30. Tới phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1, thủ thành Bùi Tiến Dũng của TP HCM không thể bắt dính bóng sau cú sút căng của Hùng Dũng. Ngay lập tức, Omar băng vào sút tung lưới đối thủ, đưa Hà Nội FC vượt lên dẫn ngược.

Bước sang hiệp 2, dù có nhiều thay đổi nhân sự và quyết tâm kiếm tìm bàn san bằng tỉ số nhưng các học trò của ông Chung Hae Song đã không thể gây nhiều khó khăn cho các nhà ĐKVĐ Hà Nội. Kẻ thách thức đã không thể giữ lại chiếc cup trên sân Thống Nhất khi nhận thất bại chung cuộc 1-2 trước Hà Nội. Hà Nội FC dù không được thi đấu nhiều nhưng đã tìm được sự hưng phấn trong thi đấu và khi các ngôi sao của họ tìm được nhịp độ, hứng thú thì sức mạnh của họ thực sự được thể hiện. Trong khi đó, thất bại này cũng sẽ giúp TP HCM nhìn ra những yếu huyệt của mình để tìm cách chỉnh sửa trong một mùa giải họ phải căng sức thi đấu ở nhiều mặt trận.

Vẫn còn nhiều nỗi lo

Trận tranh Siêu cúp này cũng là cơ hội để ông Park có thể theo dõi phong độ các học trò và tìm kiếm những nhân tố mới cho tuyển Việt Nam dù ông không thể có mặt trực tiếp trên sân bởi ông đang thực hiện biện pháp tự cách ly sau khi trở lại từ quê nhà Hàn Quốc. Những gương mặt quen thuộc như Hùng Dũng, Đức Huy, Thành Chung của CLB Hà Nội vẫn đã thể hiện được khả năng của mình trong khi Công Phượng thăng hoa với bàn mở tỉ số, Ngô Hoàng Thịnh cũng vẫn thể hiện được năng lực nơi hàng tiền vệ TP HCM. Hùng Dũng với những gì thể hiện đã được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Cùng với đó, nhân tố Phi Sơn cũng chắc chắc tạo được những ấn tượng với ông Park để có thể được ông triệu tập khi vẫn thể hiện được kỹ năng, kỹ thuật và phong độ cao của mình. Ông Park cũng có thể bớt âu lo khi cậu học trò cưng Quang Hải của mình đã không bị chấn thương nặng và đã có thể trở lại thi đấu khi anh được tung vào sân từ phút 70.

Tuy nhiên, ông Park không thể vui và đau đầu khi chứng kiến một trụ cột nơi hàng thủ của mình là Duy Mạnh gặp chấn thương không hề nhẹ và phải được các đồng đội cõng lên bục nhận giải. Với thủ thành Tiến Dũng, mặc dù đã có những pha cản phá cứu thua nhưng những gì anh thể hiện vẫn khiến ông Park khó có thể hài lòng…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Siêu Cúp Quốc gia 2020: Hà Nội FC vẫn vượt trội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO