Siêu Cúp Quốc gia: Hứa hẹn một trận đấu hấp dẫn

Hoàng Nam 29/02/2020 07:30

Trận Siêu Cúp quốc gia bị giảm đi rất nhiều không khí lễ hội khi phải thi đấu trên sân Thống Nhất không khán giả bởi nguy cơ của dịch bệnh Covid-19. Thế nhưng, cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng đều muốn khẳng định sức mạnh, sự ganh đua với dàn hảo thủ dầy đặc trong đội hình và đặc biệt là quyết tâm đánh bại đối thủ chắc chắn vẫn sẽ cống hiến một trận cầu đầy hấp dẫn và đáng chờ đợi.

Siêu Cúp Quốc gia: Hứa hẹn một trận đấu hấp dẫn

Trận tranh Siêu Cup hứa hẹn những màn trình diễn đáng xem.

Kẻ thách thức

Trận đấu được coi như phát pháo mở màn cho mùa giải mới giữa ĐKVĐ V-League, Cúp QG là Hà Nội FC và TPHCM lăn bóng lúc 16h30 ngày 1/3 trên sân Thống Nhất. Trận đấu này thực sự đáng để người hâm mộ chờ đợi, bởi cả hai đang là những đội bóng mạnh nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Không chỉ chứng tỏ được năng lực để cạnh tranh danh hiệu vô địch, việc hai CLB đang sở hữu rất nhiều ngôi sao của tuyển Việt Nam trong đội hình cũng sẽ thu hút sự chú ý rất lớn nơi NHM.

CLB TPHCM đang là một trong những đội bóng có sự bổ sung lực lượng gây chú ý ở V-League mùa giải năm nay. Với việc đưa Công Phượng, Bùi Tiến Dũng cùng bản hợp đồng hụt với Lee Nguyễn đã khiến họ xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông. Thế nhưng, không chỉ vì những chiêu PR mà thực tế những gì họ làm được ở mùa giải trước và nhất là những gì thể hiện ở AFC Cup vừa qua đã cho thấy họ là đội bóng có tiềm lực đủ để thách thức mọi danh hiệu nơi giải đấu quốc nội. HLV Chung Hae Soung đã có thể xoa tay hài lòng về hàng công sau 2 trận đấu đầu tiên của TPHCM ở AFC Cup 2020. Trong lần đầu tiên “bơi” ra châu Á, một đội bóng thực tế vốn được biết đến ở sức mạnh phòng ngự như TPHCM lại ghi đến 5 bàn sau 2 trận, qua đó tạm dẫn đầu bảng F. Có trong đội hình 2 cái tên được ví như Messi Việt Nam (Công Phượng) và Ronaldo Việt (Phi Sơn) khiến các CĐV đội bóng này đầy hy vọng sẽ được chứng kiến những màn trình diễn đầy kỹ thuật. Những gì cặp đôi này thể hiện trong thời gian qua đã phần nào khiến họ cảm thấy không phải thất vọng. Công Phượng ghi 2 bàn trong 2 trận chính thức đầu tiên cho TPHCM. Một màn trở lại quá ấn tượng của anh sau quãng thời gian không được thi đấu ở nước ngoài. Trong khi đó, Phi Sơn sau những chấn thương đã trở lại và lập hat-trick kiến tạo. Cả hai đang cùng khởi đầu mùa giải 2020 một cách suôn sẻ.

CLB TPHCM đang mang trong mình giấc mộng vượt qua thành tích của Hà Nội FC ở cả các giải trong nước lẫn quốc tế năm nay. Tuy nhiên, CLB TPHCM có thể bước vào trận tranh Siêu Cup này với việc thiếu vắng nhiều trụ cột. Ở AFC Cup 2020, TPHCM chỉ có 2 ngoại binh đủ sức khỏe thi đấu là Diakate và Amido. 2 cầu thủ chất lượng còn lại là Viktor Prodell và Matias Jadue đã chấn thương cả tháng qua chưa thể thi đấu. Khả năng ra sân của cả 2 còn bỏ ngỏ trong thời gian tới.

Khẳng định sức mạnh và tham vọng

Sau 13 năm kể từ ngày thành lập, Hà Nội FC đã làm nên kỳ tích mà khó đội bóng trong nước nào phá nổi - 5 lần vô địch quốc gia (2010, 2013, 2016, 2018, 2019); 4 lần á quân và 2 lần giành Siêu cúp bóng đá quốc gia. Tại sân chơi quốc tế, Hà Nội cũng là đội bóng Việt Nam đầu tiên vào chơi trận chung kết liên khu vực AFC Cup. Hàng loạt ngôi sao của Hà Nội FC được gọi và trở thành trụ cột của các đội tuyển quốc gia làm nên nhiều kỳ tích lớn trong 2 năm qua.

Ở mùa giải năm nay, tham vọng của Hà Nội FC rất rõ ràng, phải vô địch cả 3 giải đấu mà đội tham dự mùa giải năm nay: V-League 2020, Cúp Quốc gia 2020 và Cúp vô địch các CLB Đông Nam Á (ACC 2020). Nếu hoàn thành chỉ tiêu, Hà Nội sẽ lần thứ sáu đoạt chức vô địch quốc gia - vượt qua kỷ lục của Thể Công. Đồng thời, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng sẽ là đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam lên ngôi ba năm liên tục. Trước trận đấu hứa hẹn căng thẳng và hấp dẫn này, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ “Với việc bổ sung nhiều tân binh, CLB TPHCM đang lột xác cả về lối chơi lẫn tinh thần. Hà Nội FC sẽ phải khoá chặt các mũi tấn công, đặc biệt là các miếng đánh biên với những quả tạt của Phi Sơn. Chúng ta có thể thấy Phi Sơn tạt rất tốt. Còn với Công Phượng, 2 bàn thắng vừa qua mang đến lợi thế tâm lý cho cậu ấy. Công Phượng vẫn là tiền đạo nguy hiểm với khả năng rê dắt bóng và bản năng sát thủ ở cả CLB lẫn đội tuyển Việt Nam. Công Phượng rất nguy hiểm khi chơi gần cầu môn, nhưng điểm yếu có lẽ là hơi rườm rà và đôi khi hơi tự tin thái quá một chút”.

Mặc dù quyết tâm nhưng Hà Nội FC sẽ bước vào trận tranh Siêu cup này không ở mức độ cao nhất. Ngoài việc thua thiệt khi chủ yếu có những trận giao hữu chứ chưa có trận đấu chính thức nào so với đối thủ thì về lực lượng CLB Hà Nội cũng nhiều khả năng không có được những nhân tố tốt nhất. Trong buổi tập mới đây của CLB Hà Nội, khi các đồng đội được HLV Chu Đình Nghiêm tổ chức đá tập thì Quang Hải và Đình Trọng chỉ ngồi ngoài theo dõi. Đình Trọng chưa thể hồi phục chấn thương 100%. Còn Quang Hải bị căng cơ đùi sau và nếu tập luyện căng sức có thể khiến chấn thương nặng hơn. Trong trường hợp cả 2 ngôi sao của đội này đều không thể ra sân trong trận đấu với CLB TPHCM sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của CLB Hà Nội. Bởi lẽ Đình Trọng là 1 chốt chặn vô cùng quan trọng nơi hàng thủ, còn Quang Hải là ngòi nổ lợi hại trên hàng công.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Siêu Cúp Quốc gia: Hứa hẹn một trận đấu hấp dẫn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO