Sôi động trước ngày khai màn

Hoàng Nam 24/02/2020 07:00

Còn đúng 1 tuần nữa, mùa giải 2020 của bóng đá quốc nội sẽ chính thức khởi tranh, bắt đầu bằng trận Siêu Cup giữa Hà Nội và TP HCM vào ngày 1/3 trên sân Thống Nhất. Trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng này, hàng loạt trận giao hữu giữa các CLB đã được diễn ra. Bên cạnh đó là hàng loạt quyết định chính thức về những ngoại binh của các CLB...

Sôi động trước ngày khai màn

Hà Nội FC và Viettel chuẩn bị cho mùa giải mới bằng những trận giao hữu đầy hấp dẫn.

Hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng

VPF đã đưa ra một số điều chỉnh nhỏ về lịch thi đấu. Vòng đấu khai mạc V-League, VPF tổ chức hai trận đá sớm vào ngày 6/3, còn lại thi đấu vào ngày 7/3. Lễ khai mạc chính được tổ chức trên sân Hàng Đẫy. Dự kiến, giải VĐQG kết thúc vào ngày 24/10/2020. Bên cạnh đó, giải hạng Nhất Quốc gia dự kiến lăn bóng từ 14/3 và kết thúc vào ngày 27/9/2020. Trong khi đó, Cúp QG 2020 khai màn vào ngày 3/4 và dự kiến trận chung kết diễn ra ngày 31/10/2020. Tranh thủ quãng thời gian còn lại này, hàng loạt CLB đã tiến hành hay chuẩn bị những trận giao hữu để có sự rà soát, chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải. Các nhà ĐKVĐ CLB Hà Nội đã vừa có trận giao hữu lượt về với Viettel chiều 22/2. Cũng giống kết quả trận lượt đi, 2 đội bóng tiếp tục bất phân thắng bại ở trận lượt về với tỷ số 1-1. Hà Nội đã tung ra sân đội hình mạnh với sự góp mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Đức Huy, Hùng Dũng và bộ đôi trung vệ Đình Trọng, Duy Mạnh. Lĩnh xướng hàng công của đội khách là Pape Omar. Bên phía Viettel là sự góp mặt của Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Hoàng Đức và Trọng Đại.

Trong khi đó, CLB Thanh Hóa đã quyết định chọn FC Phù Đổng làm đối thủ tiếp theo trong loạt trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới. Đây là dịp để HLV Fabio Lopez củng cố lực lượng, lối chơi. Trước đó, Thanh Hóa đã có 6 trận đấu giao hữu gặp 3 đối thủ gồm Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Dược Nam Hà (DNH) Nam Định. Dưới sự dẫn dắt của HLV Fabio Lopez, CLB Thanh Hóa đã có 3 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua…

Bom tấn thành bom xịt

Sau khi VPF cho phép điều chỉnh về việc lùi lịch đăng ký danh sách thi đấu của giải Vô địch quốc gia 2020. Theo đó, các CLB sẽ gửi danh sách đăng ký về VPF và VFF muộn nhất vào 17h00 ngày 22/2, thay thế 03 cầu thủ nước ngoài muộn nhất 17h00 ngày 18/3 với điều kiện 03 cầu thủ này đã có giấy chuyển nhượng quốc tế (ITC) và đảm bảo các tiêu chuẩn khác trong việc đăng ký thi đấu đối với cầu thủ nước ngoài. Trong những ngày cuối chuẩn bị cho mùa giải mới, các CLB tranh thủ nốt những ngày còn lại để chốt những bản hợp đồng tốt nhất cho mình. Đã có những bản hợp đồng thay thế ngoại binh và những tin đồn gây nóng làng bóng trong những ngày chuyển nhượng vừa qua. Nóng nhất chính là việc thông tin CLB TPHCM muốn chiêu mộ Lee Nguyễn.

Theo những thông tin mới nhất, CLB Inter Miami đã từ chối để Lee Nguyễn về Việt Nam thi đấu cho CLB TPHCM, bất chấp việc đại diện Việt Nam chấp nhận chi 1 triệu USD. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia cũng như giới truyền thông theo dõi bóng đá thì đây dường như chỉ là chiêu thức PR của CLB TPHCM dù chủ tịch CLB TPHCM, ông Nguyễn Hữu Thắng đã lên tiếng việc CLB TPHCM muốn Lee Nguyễn không phải là để đánh bóng tên tuổi.

Bên cạnh đó, cũng đã có nhiều bản hợp đồng với ngoại binh thành công. Một loạt các tiền đạo ngoại đã tới thử việc tại CLB Thanh Hóa, thậm chí có người đã được ký hợp đồng như Victor Mansaray, Cisse nhưng cuối cùng đã bị thanh lý sớm do không thể hiện được mình trong các trận giao hữu. Một số gương mặt khá triển vọng, được đánh giá cao về chuyên môn như Diogo Pereira, Anderson Balbino (đều là người Brazil) lại gặp vấn đề về chấn thương và không vượt qua được cuộc kiểm tra y tế. Sau một thời gian nâng lên, đặt xuống và thử việc nhiều tiền đạo ngoại, Thanh Hóa đã quyết định ký hợp đồng với Grace Tanda cho vị trí ngoại binh cuối cùng của mình ở mùa giải mới 2020. Chân sút 26 tuổi này sinh ra ở Congo, nhưng cùng gia đình di cư sang Thụy Điển từ năm 7 tuổi. Tiền đạo người Thụy Điển sẽ được trao trọng trách ở vị trí trung phong cắm, người chơi cao nhất trên hàng tấn công của Thanh Hóa. Trọng trách ghi bàn chắc chắn sẽ được đặt lên Grace Tanda. Có một điều đáng chú ý, Tanda chưa từng thi đấu cho một CLB nào bên ngoài biên giới Thụy Điển. Thanh Hóa mới là CLB nước ngoài đầu tiên của cầu thủ này. Như vậy, CLB Thanh Hóa đã hoàn tất bộ khung 4 “tây”, trải đều ở cả ba tuyến với trung vệ Louis Epassi, tiền vệ trung tâm Josip Balic, tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson và tiền đạo cắm Grace Tanda. Trong khi đó, SLNA sau khi thử việc rất nhiều ngoại binh cuối cùng cũng đã ký hợp đồng với tiền đạo Peter Onyekachi. Nam Định cũng đã chính thức ký với ngoại binh Rafaelson, một cầu thủ có chất lượng chuyên môn ở mức khá cùng bản lý lịch tương đối ấn tượng và anh được chờ đợi sẽ tỏa sáng ở V-League 2020. CLB HAGL đã tái ký hợp đồng với tiền đạo Chevaughn Walsh sau khi anh bình phục hoàn toàn chấn thương…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sôi động trước ngày khai màn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO