Tiền đạo Nguyễn Anh Đức: 'Khi Tổ quốc cần thì ta lên đường'

An Chi 02/06/2019 08:00

Đã tuyên bố chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2018, nhưng, trong bối cảnh đội tuyển quốc gia đang khan hiếm trung phong giỏi, tiền đạo Nguyễn Anh Đức bất ngờ có tên trong danh sách tập trung cho King’s Cup 2019 sắp khai diễn. Quyết định trở lại đội tuyển của Anh Đức, là một câu chuyện ít ai biết…

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức: 'Khi Tổ quốc cần thì ta lên đường'

Ông Park vẫn cần Anh Đức

HLV Park Hang-Seo luôn luôn thể hiện sự khác biệt, mang đến những bất ngờ thú vị cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt trong cách dụng binh. Và lần này không phải là ngoại lệ. Ông đã quyết định gọi lại tiền đạo kỳ cựu Anh Đức – chân sút 34 tuổi đang khoác áo CLB Bình Dương.

Có thể nói, hiện tại hàng tấn công đội tuyển Việt Nam vẫn chưa tạo được sự an tâm cho HLV Park Hang Seo. Nguyễn Công Phượng đang lạc lối tại Incheon United. Sức ép lớn từ K-League khiến khả năng “sát thương” của Công Phượng bị ảnh hưởng và việc thiếu đi cảm giác ghi bàn có thể sẽ khiến Phượng không có được sự tự tin cao nhất khi đối đầu với Thái Lan.

Trong khi đó, Hà Đức Chinh mờ nhạt tại Đà Nẵng, Tiến Linh được dành cho U23 Việt Nam, còn Quang Hải và Văn Toàn tuy chơi tốt nhưng không phải là mẫu tiền đạo đúng nghĩa do họ thường hoạt động lôi kéo, tạo cơ hội cho đồng đội hơn là đá trung phong cắm. Do đó Nguyễn Anh Đức sẽ là sự đảm bảo cho hàng tấn công của đội tuyển quốc gia. Có lẽ gánh nặng tuổi tác không cho phép tiền đạo Bình Dương thi đấu với cường độ cao, nhưng anh lại là một giải pháp chiến thuật bất ngờ mang tính đột biến cao.

Giới chuyên môn đánh giá Đức “Eto’o” là sự lựa chọn, bổ sung hợp lý nhất thời điểm hiện tại đối với HLV Park Hang Seo. Thậm chí, ngôi sao đội bóng đất Thủ cũng là “hàng hiếm” của bóng đá Việt Nam với kỹ thuật dứt điểm 1 chạm.

Kiểu ghi bàn 1 chạm của Đức chính là thương hiệu của tiền đạo lão tướng này, từ CLB cho đến đội tuyển quốc gia. Tại AFF Cup 2018 đã chứng kiến nhiều bàn thắng 1 chạm của Anh Đức. Từ bán kết lượt đi AFF Cup 2018 làm khách trước Philippines ở Bacolod đến trận chung kết lượt về thắng Malaysia 1-0 trên sân Mỹ Đình… vẫn là những pha ghi bàn 1 chạm.

Trong cuộc làm việc với VFF, ông Park nhấn mạnh, Đức đã ghi 3 bàn cho Bình Dương sau 11 vòng V-League và hiệu suất như vậy là không quá tồi đối với cầu thủ đã 34 tuổi. Trong sơ đồ chiến thuật của ông, Anh Đức không chỉ có tác dụng làm tường mà anh còn rất biết tỏa sáng đúng lúc, đúng thời điểm bằng tất cả sự nhạy cảm và kinh nghiệm.

Câu chuyện cảm động về Anh Đức

Tại AFF Cup 2018, Anh Đức là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Việt Nam với 4 bàn thắng, trong đó có pha lập công giúp đội nhà đánh bại Malaysia với tỷ số 1-0 ở trận chung kết lượt về. Có lẽ ông Park “kết” Anh Đức ở điểm đó khi mà các tiền đạo Việt Nam lứa đàn em Anh Đức vẫn còn thiêu thiếu sự quyết đoán và khả năng chớp thời cơ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí vào thời điểm cuối năm ngoái, HLV Park Hang Seo đã tiết lộ, Anh Đức từng nói với ông rằng AFF Cup 2018 là giải đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp và ông tôn trọng điều đó.

Trước đó, tại sự kiện gala Fair Play 2018, HLV Park Hang Seo gặp lại học trò cũ Anh Đức và đã chính thức đưa ra lời mời Anh Đức quay lại tuyển Việt Nam để chuẩn bị vòng loại World Cup 2022. Lần đó Anh Đức hẹn sẽ trả lời sau vì anh cần thời gian suy nghĩ và lượng sức mình.

Tuy nhiên, để chuẩn bị cho hành trình King’s Cup 2019, ông Park bất ngờ triệu tập lại Anh Đức. Ông Nguyễn Bảy - bố của Anh Đức - cho biết: Trước khi lên danh sách đội tuyển Việt Nam, ông Park đã gọi điện trao đổi với lãnh đạo Bình Dương và cá nhân Anh Đức về việc gọi cầu thủ này lên tuyển và theo ông, quyết định lên tuyển lần này của Anh Đức không phải vì ham hố danh lợi mà đơn giản bởi “khi Tổ quốc cần thì ta lên đường”. Ông tâm sự: “Anh Đức là người thật thà, ít chia sẻ với người khác. Có lần tôi hỏi: Lúc nào con nghỉ chơi bóng? Anh Đức nói khi nào CLB và đội tuyển quốc gia không dùng nữa thì con nghỉ”.

Tiền đạo Anh Đức một lần nữa quay lại khi đội tuyển cần. Có thể ở tuổi 34, anh không còn dẻo dai như trước. Dù vậy, nhìn cách cầu thủ này vẫn thi đấu hiệu quả tại V-League và AFF Cup năm nay, tin rằng anh vẫn chưa mất đi bản năng của một tay săn bàn giỏi. Đồng thời, nếu HLV Park Hang Seo lựa chọn thời điểm phù hợp để sử dụng Anh Đức trong từng trận đấu cụ thể, thì anh vẫn có khả năng phát huy các phẩm chất tốt của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiền đạo Nguyễn Anh Đức: 'Khi Tổ quốc cần thì ta lên đường'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO