Trận chung kết mang tính cọ xát cao của đội tuyển Việt Nam

Theo TTXVN 07/06/2019 16:02

Mặc dù chỉ là giải đấu bóng đá giao hữu quốc tế nhưng King’s Cup 2019 đang diễn ra tại Thái Lan có tầm ảnh hưởng quan trọng đến thứ tự xếp hạng của 4 đội bóng đang dự giải trên đấu trường thế giới.

Trận chung kết mang tính cọ xát cao của đội tuyển Việt Nam

Niềm vui của Anh Đức (đội tuyển Việt Nam) sau khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Thái Lan. (Ảnh: TTXVN).

Mặc dù chỉ là giải đấu bóng đá giao hữu quốc tế nhưng King’s Cup (Cúp Nhà Vua) 2019 đang diễn ra tại Thái Lan có tầm ảnh hưởng quan trọng đến thứ tự xếp hạng của 4 đội bóng đang dự giải trên đấu trường thế giới, gồm chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Curacao.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) áp dụng cộng điểm cho những đội bóng giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng của mình trên Bảng xếp hạng FIFA. Mặt khác, với đội tuyển Việt Nam, một thứ hạng cao sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam tránh bị rơi xuống nhóm hạt giống số 3 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Do đó, khi bước vào King's Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đặt quyết tâm rất cao . Ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển đã vượt qua chủ nhà Thái Lan để ghi tên mình vào trận Chung kết gặp đội tuyển Curacao và quan trọng là được cộng điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, trận chung kết tới thực sự là thử thách lớn với các cầu thủ Việt Nam khi phải đối đầu với đội bóng mạnh của châu Mỹ.

Thành tích của đội tuyển Việt Nam trong 2 năm gần đây đang dần khẳng định vị thế trên đấu trường Đông Nam Á và vươn tầm châu Á. Với tài cầm quân của Huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang Seo, các cẩu thủ Việt Nam đã giành được một số những thành tích đáng nể phục như vô địch Giải bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2018 và tiến sâu vào Tứ kết Cúp bóng đá châu Á (Asian Cup) 2019.

Tuy nhiên, dù thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo tiếp tục thể hiện bản lĩnh, sức mạnh của đội bóng hàng đầu Đông Nam Á nhưng cuộc đối đầu với Curacao trong trận chung kết King’s Cup 2019 được dự đoán sẽ khó khăn và thách thức. Với đối thủ mạnh như vậy, có lẽ một chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh sẽ được Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam áp dụng; đồng thời coi đây là cuộc cọ xát, so tài đầy ý nghĩa trong việc rèn quân của mình.

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam là Curacao có thứ hạng cao nhất so với các đội bóng tham dự giải trên Bảng xếp hạng FIFA hiện nay. Curacao đến từ Châu Mỹ thực sự mạnh toàn diện, từ thể lực, kỹ thuật cho tới khả năng phối hợp đồng đội. Đẳng cấp của Curacao đã được chứng minh qua trận thắng đầy thuyết phục 3-1 trước đội tuyển Ấn Độ ở lượt trận đầu tiên tại King’s Cup 2019.

Trong đội hình của Curacao có nhiều cầu thủ tên tuổi như Cuco Martina (đầu quân cho Câu lạc bộ Everton) hay Leandro Bacuna (Cardiff City). Cuco Martina chơi rất dũng mãnh, có tốc độ cao và gần như lên công về thủ ở mức độ hoàn hảo. Leandro Bacuna thi đấu giàu kinh nghiệm, không ngại va chạm và có kỹ thuật dứt điểm rất điệu nghệ. Ngoài ra, Curacao còn có những cầu thủ giỏi khác như Eloy Room, Jurrich Carolina, Michael Maria, Gevaro Nepomuceno...

Có thể thấy, Curacao không còn là ẩn số mà chính là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch tại King’s Cup 2019. Dù vậy, với lối chơi hợp lý cùng tinh thần đang lên cao, hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước đội bóng mạnh đến từ Châu Mỹ. Hiện, đội tuyển Việt Nam đang đứng ở vị trí 16 châu Á và 98 thế giới, một chiến thắng nữa sẽ giúp đội tuyển Việt Nam thăng tiến trên Bảng xếp hạng FIFA và rơi vào nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trận chung kết mang tính cọ xát cao của đội tuyển Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO