Trận Việt Nam với Indonesia đổi địa điểm sân vận động thi đấu

Theo Vietnamplus 04/10/2019 20:49

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Indonesia tại vòng loại hai World Cup 2022 - khu vực châu Á ngày 15/10 tới trên sân vận động Kapten I Wayan Dipta thay vì Golora Bung Karno như ban đầu.

Trận Việt Nam với Indonesia đổi địa điểm sân vận động thi đấu

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Indonesia ngày 15/10 tới tại vòng loại hai World Cup 2022 - khu vực châu Á diễn ra trên sân vận động Kapten I Wayan Dipta. Ảnh: Vietnamplus.

Theo dự kiến, trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Indonesia tại vòng loại hai World Cup 2022 - khu vực châu Á ngày 15/10 tới sẽ được diễn ra trên sân vận động Golora Bung Karno tại thủ đô Jakarta.

Tuy nhiên, dựa trên tình hình thực tế tại địa điểm tổ chức, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đề xuất với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chuyển sân vận động thi đấu từ thủ đô về tỉnh Bali và đã được chấp thuận.

Trận đấu ngày 15/10 tới sẽ tổ chức tại sân vận động Kapten I Wayan Dipta có sức chứa gần 23.000 chỗ ngồi tại tỉnh Bali thay vì sân Golora Bung Karno. Sân đấu này đã được AFC đã khảo sát nhanh và đánh giá đạt chuẩn để tổ chức một trận đấu vòng loại World Cup.

Sự thay đổi này khiến kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu của tuyển Việt Nam đảo lộn. Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ phải gấp rút xem xét lại công tác đặt vé máy bay, khách sạn, sân tập cho đội tuyển khi trận đấu đang cận kề.

Hiện tuyển Việt Nam tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia ngày 10/10 tới tại Mỹ Đình. Dự kiến, ngay sau kết thúc trận đấu này, toàn đội sẽ lên đường di chuyển sang Indonesia trong ngày 11/10.

Danh sách đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia và Indonesia:

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam).

Hậu vệ (8): Trần Văn Kiên (Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel).

Tiền vệ (8): Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel).

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Nguyễn Việt Phong (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trận Việt Nam với Indonesia đổi địa điểm sân vận động thi đấu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO