Tuyển Việt Nam có thêm nhà tài trợ

Hoàng Nam 13/11/2019 07:30

Sáng 12/11, tuyển Việt Nam đã có thêm niềm vui và động lực khi Tập đoàn Hưng Thịnh chính thức trở thành nhà tài trợ tiếp theo. Theo đó, Tập đoàn này sẽ đồng hành và hỗ trợ trong việc tạo điều kiện ổn định và phát triển bóng đá nước nhà.

Tuyển Việt Nam có thêm nhà tài trợ

Các cầu thủ trong buổi luyện tập.

Thông qua sự hỗ trợ của Tập đoàn Hưng Thịnh, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ có thêm điều kiện thuận lợi chi trả các chi phí hoạt động HLV trưởng và các chuyên gia trong thời gian 3 năm từ 2020-2023, góp phần hỗ trợ việc phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là các đội tuyển Quốc gia.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, bóng đá Việt Nam đang gặt hái được rất nhiều thành công trên đấu trường quốc tế và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng xã hội, của người hâm mộ và các nhà tài trợ, trong đó có Tập đoàn Hưng Thịnh. “Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hi vọng, với sự đồng hành của Tập đoàn Hưng Thịnh, ngay trước thềm SEA Games 30, sẽ tiếp thêm tinh thần cho các đội tuyển quốc gia, để từ đó sẽ vững tâm hơn trong thi đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”- ông Lê Hoài Anh phát biểu.

Nhà tài trợ mới của tuyển Việt Nam vốn luôn quan tâm tới các chương trình xã hội cộng đồng, văn hóa du lịch và đặc biệt là các hoạt động thể thao như bóng đá, quần vợt, marathon... Thông qua việc hỗ trợ này, Hưng Thịnh không chỉ kỳ vọng vào những bàn thắng, những kết quả đẹp mà còn mong muốn môn thể thao vua sẽ lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến đông đảo mọi người. Chia sẻ về bản hợp đồng vừa mới ký kết, Phó Chủ tich Tập đoàn Hưng Thịnh Nguyễn Văn Cường cho biết: “Trong thời gian qua, sự thăng hoa của bóng đá Việt Nam đã tạo nên nguồn cảm hứng lan tỏa đến đông đảo cộng đồng. Đó cũng là nguồn năng lượng tích cực dành đến các thế hệ trẻ. HLV Park Hang Seo và các cộng sự chính là những người góp công lớn nhất giúp ĐTQG Việt Nam đạt được những thành tích cao và tạo nên sức mạnh tập thể, từ đó góp phần nâng tầm thương hiệu bóng đá Việt Nam. Từ những điều đó, tập đoàn Hưng Thịnh đã quyết định đồng hành và hỗ trợ một phần kinh phí cùng VFF trong việc trả lương cho HLV và tổ huấn luyện, đồng thời cũng chi trả ngân sách, phúc lợi cho ông Park và các chuyên gia trong những năm sắp tới. Qua đây, tôi cũng muốn kêu gọi các doanh nghiệp khác hãy cùng chung tay vì nền bóng đá Việt Nam phát triển bền vững”.

Việc Hưng Thịnh chung tay cùng VFF tài trợ để chi trả lương cho HLV, ban huấn luyện là thông tin rất vui với bóng đá Việt Nam nói chung và HLV Park Hang Seo nói riêng. Tổng Thư ký Lê Hoài Anh đã xác nhận VFF chưa gia hạn hợp đồng với đội ngũ trợ lý HLV ở đội tuyển Việt Nam và liên đoàn đang xúc tiến để ký hợp đồng tiếp theo với các trợ lý của ông Park và hợp đồng mới cũng sẽ có khoảng thời gian tương ứng với hợp đồng của ông Park. Vướng mắc lớn nhất luôn là vấn đề tài chính bởi nếu đồng loạt gia hạn với 4 trợ lý nước ngoài đang hỗ trợ ông Park, số tiền bỏ ra chắc chắn không nhỏ. Tại tuyển Việt Nam, các trợ lý người Hàn Quốc đóng vai trò hết sức quan trọng, được coi như cánh tay nối dài của HLV Park Hang Seo. Việc sớm ổn định được tương lai các trợ lý, HLV Park Hang Seo sẽ yên tâm hơn trong công tác huấn luyện. Chính bởi vậy, tại buổi ký kết này ông Lê Hoài Anh cũng đã xác nhận VFF đang xúc tiến các bước tiếp theo để ký hợp đồng với đội ngũ trợ lý của ông Park và thời hạn hợp đồng cũng tương đương với khoảng thời gian đã ký với HLV Park Hang Seo. Chia sẻ thêm về quyết định đồng hành cùng bóng đá Việt, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh Nguyễn Văn Cường nói: “Việc tài trợ cho bóng đá Việt Nam là trách nhiệm của doanh nghiệp với thể thao nước nhà. Mặc dù tài trợ số tiền rất lớn nhưng Hưng Thịnh không đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì từ VFF. Mong muốn của chúng tôi là bóng đá Việt Nam sẽ giành HCV SEA Games, có mặt tại VCK World Cup 2022 hoặc 2026. Nếu thời gian tới đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt tài ba của HLV Park Hang Seo tiếp tục giành được nhiều thành tích lớn, Hưng Thịnh sẽ có thêm những phần thưởng xứng đáng”.

Cũng tại buổi lễ ký kết này, đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh đã trao số tiền thưởng 1 tỉ đồng cho đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng trước Malaysia ngày 10/10 trên SVĐ Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022 vừa qua và 2 trăm triệu đồng cho Quang Hải- cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất, quyết định chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam.

Ngày 14/11, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu then chốt với UAE và sau đó là trận đấu với Thái Lan, cho dù không thông báo số tiền treo thưởng nhưng Phó chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh, ông Nguyễn Văn Cường tiết lộ đơn vị này sẽ tiếp tục có những khoản thưởng không nhỏ cho tập thể, cá nhân của ĐT Việt Nam nếu giành kết quả tốt trong cả 2 trận đấu sắp tới với UAE và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển Việt Nam có thêm nhà tài trợ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO