Tuyển Việt Nam: Hài lòng và tự tin

Hoàng Nam 07/09/2019 06:00

Tuyển Việt Nam đã có trận hòa trước Thái Lan trong trận ra quân tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù không phải là chiến thắng nhưng cả HLV Park Hang Seo lẫn người hâm mộ bóng đá nước nhà đều có thể hài lòng với sự khởi đầu này.

Tuyển Việt Nam: Hài lòng và tự tin

Kết quả hòa trong trận ra quân trước người Thái là điều khiến tất thảy hài lòng.

Đối thủ mạnh

Những gì người Thái thể hiện trong trận đấu với tuyển Việt Nam đã cho thấy tân HLV Nishino đã để lại dấu ấn của mình lên tuyển Thái Lan. Những gì “Voi chiến” thể hiện trước tuyển Việt Nam trong trận lượt đi vòng loại World Cup 2022 bảng G là tích cực dù họ không thể có được chiến thắng. Ông Nishino đã cho thấy “chất Nhật Bản” xuất hiện khá nhiều trong những pha lên bóng của Thái Lan. Những pha phối hợp ở đoạn ngắn, đập nhả nhanh, các cầu thủ cầm bóng tốt, di chuyển không ngừng theo khối để chiếm lĩnh khoảng trống và tạo số đông. Thái Lan đã phần lớn làm chủ cuộc chơi như thế dù những pha tấn công chưa hẳn là sắc nét, đều khắp khi họ gần như chỉ tấn công ở cánh trái. Dù các pha lên bóng của “Voi chiến” chưa dàn trải đều khắp mặt sân nhưng không vì thế mà chúng mất đi tính sắc nét và dù đã chơi phòng ngự chủ động, nhưng tuyển Việt Nam vẫn để đối thủ uy hiếp khung thành mà chỉ nhờ sự tỏa sáng của Văn Lâm mới khiến họ không có được bàn thắng. Bộ ba Theerathon, Supachok và Thitiphan đá cơ động, tích cực di chuyển và phối hợp khá ăn ý đã tạo nên miếng đánh chủ đạo và khá sắc nét trong lối chơi của Thái Lan.

Chiến thuật của ông thầy người Nhật là tốt nhưng bởi không có được chiến thắng trước tuyển Việt Nam nên vẫn bị truyền thông Thái Lan cùng nhiều HLV chê bai. Tờ Siam Sport cho rằng “Voi chiến” cần một tiền đạo thực thụ để có thể chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng, thay vì chơi theo lối phòng ngự phản công. Đội tuyển quốc gia Thái Lan không thể chơi đúng phong cách của mình ngày hôm nay và mọi thứ phải được sửa chữa. Tiền vệ trái và phải gần như không hoạt động. Đặc biệt, việc đẩy Thitiphan Chantan từ hàng tiền vệ lên chơi tiền đạo là sai.

Tài của ông Park

Do tính chất quan trọng của trận đấu, lại đá sân khách trước đối thủ mạnh, đang khát thắng nên ông Park cho đội tuyển Việt Nam đá phòng ngự phản công. Dù thực tế chúng ta hầu như chưa thực hiện được khâu phản công nhưng tuyển Việt Nam đã làm tương đối tốt khâu phòng ngự. Tuyển Việt Nam đảm bảo được quân số chống lại các pha lên bóng của Thái Lan, không cho đối thủ có quá nhiều khoảng trống trong vòng cấm cũng như rảnh chân dứt điểm hoặc đi bóng ở những vị trí nguy hiểm.

Có trận hòa trong ngày ra quân là điều khiến ông Park dù tiếc nhưng có thể hài lòng. Ông thầy người Hàn chia sẻ: “Nếu lấy được 3 điểm thì tốt hơn. Mục tiêu của ĐT Việt Nam đến đây là để giành chiến thắng. Nhưng dù sao, việc ĐT Việt Nam có được 1 điểm trên sân của Thái Lan cũng tốt rồi, nhìn chung kết quả chấp nhận được. Chúng tôi còn đến 7 trận đấu nữa, hy vọng ĐT Việt Nam sẽ chơi tốt hơn ở các trận đấu tiếp theo. ĐT Thái Lan tạo ra được một số cơ hội nhưng họ không ghi bàn được. Nhưng ĐT Việt Nam cũng có cơ hội của riêng mình”.

Nói về màn trình diễn của các học trò, ông Park nói: “Việt Nam có 10 ngày chuẩn bị nhưng cầu thủ từ một số CLB tập trung muộn. Đã vậy, cầu thủ tập trung muộn còn phải trải qua chặng bay rất dài, sức khoẻ không được tốt. Một điều nữa, lịch thi đấu quá dày nên các cầu thủ chưa đạt được thể trạng tốt nhất”. HLV Park Hang Seo chia sẻ thêm: “Đội tuyển Việt Nam suýt thua vài bàn nhưng cũng có cơ hội của mình. Đây là một trận đấu cực kỳ khó khăn. Với tư cách là HLV trưởng, tôi cảm ơn nỗ lực của các cầu thủ. Họ đã nỗ lực hết mình dù phải chịu áp lực cực lớn trên sân khách”.

Hòa 0-0 trên đất Thái ngày mở màn giải đấu khốc liệt bậc nhất hành tinh, các học trò của ông Park đã khiến không chỉ người Thái mà các đối thủ khác trong bảng còn phải đau đầu nhiều để tìm cách hóa giải.

Dưới tài ứng biến của HLV Park Hang Seo, Thái Lan chưa biết thắng các ĐTQG Việt Nam từ giao hữu đến giải đấu chính thức. Đó cũng có thể là nỗi ám ảnh và sự hoài nghi về năng lực của nền bóng đá Thái Lan hiện tại khi đặt lên bàn so sánh với Việt Nam. Trận hòa này tiếp tục duy trì thành tích tốt của ông Park trước người Thái khi các đội bóng do ông dẫn dắt vẫn bất bại. Trong quá khứ, Việt Nam chỉ giành được 3 chiến thắng, 4 trận hòa và 15 lần thất bại trước Thái Lan. Tuy nhiên, ông Park đến và đang thay đổi lịch sử. Đầu tiên chiến thắng 2-1 ở M150 Cup của U23 Việt Nam vào năm 2017, tiếp đến là chiến thắng đậm nhất lịch sử 4-0 tại vòng loại U23 châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình. Và mới đây nhất là chiến thắng 1-0 của ĐT Việt Nam ngay trên sân nhà của Thái Lan tại King’s Cup 2019.

Vẫn còn nhiều vấn đề

Trận hòa này dù đáng khen ngợi nhưng nó cũng khiến đội tuyển Việt Nam đã bộc lộ một số vấn đề. Thể lực của hầu hết các cầu thủ Việt Nam trận này không tốt, phong độ của nhiều cầu thủ chúng ta cũng không tốt cộng với mặt sân có vẻ trơn và chúng ta đã để Thái Lan triển khai bóng sâu bên cánh trái rất nhiều, rất dễ dàng. Trọng Hoàng dù có trận đấu tốt nhưng việc mới khỏi chấn thương, chưa có thể lực tối ưu nên vẫn nhiều lúc để hở cánh thường xuyên. Hùng Dũng cũng thường vắng mặt ở các “điểm nóng” bên cánh trái trong khi phong độ của Duy Mạnh không tốt khiến Thái Lan đã tạo ra vài pha sóng gió cho khung thành Văn Lâm. Rất may là chúng ta vẫn kịp bọc lót và ở phía trong Tiến Dũng cùng Quế Ngọc Hải vẫn thường trực ở những khu vực nhạy cảm để sẵn sàng cản phá.

Nhìn ra điểm yếu qua trận đấu này sẽ giúp Ban huấn luyện tuyển Việt Nam sẽ có những biện pháp khắc phục khi họ có thời gian chuẩn bị tốt hơn. Những gì các tuyển thủ đã thể hiện hứa hẹn tuyển Việt Nam sẽ làm tốt hơn trong những trận đấu tới đây ở vòng loại bởi khi đó các học trò của ông Park có thời gian để cải thiện thể lực. Ông Park có thêm thời gian để tìm đấu pháp chống lại những mối đe dọa từ người Thái trong trận lượt về và các đối thủ còn lại trong bảng để có được kết quả tốt nhất.

Tuấn Anh trở lại nhờ tài ông Park

Trước trận đấu này, hàng tiền vệ trung tâm là câu hỏi lớn với CĐV Việt Nam dù trong tay HLV Park Hang Seo sở hữu không ít tài năng như Huy Hùng, Đức Huy, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Quang Hải... Nhưng cuối cùng, ông Park đã giữ hàng tiền vệ dẫn dắt lối chơi như đã gặp Thái Lan ở King’s Cup 2019. Trong đó, Tuấn Anh là mấu chốt. Và tiền vệ Tuấn Anh chính là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trên sân Thammasat. Ông Park nhận định về tiền vệ của HAGL: “Đó là một cầu thủ tuyệt vời, nên cậu ấy mới có mặt trong đội hình xuất phát. Tôi hài lòng, bởi đội đã có trận đấu tốt”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển Việt Nam: Hài lòng và tự tin

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO