Tuyển Việt Nam quyết tranh ngôi đầu

Hoàng Nam 30/10/2019 07:00

Ngày 29/10, tuyển Việt Nam bắt đầu có buổi tập đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho 2 trận vòng loại World Cup 2022 gặp UAE (ngày 14/11) và Thái Lan (ngày 19/11). Cạnh tranh sòng phẳng ngôi đầu là điều mà HLV Park Hang Seo khẳng định ngay trong ngày đầu cùng các học trò ra sân tập luyện.

Tuyển Việt Nam quyết tranh ngôi đầu

Tuyển Việt Nam trong buổi tập.

Tập trung vì mục tiêu chiến thắng

Ở cấp độ đội tuyển, trong buổi tập đầu tiên, HLV Park Hang Seo chỉ có một nửa quân số khi các cầu thủ của CLB Hà Nội và Quảng Nam chưa thể tập trung do chuẩn bị thi đấu trận chung kết Cúp Quốc gia. Trung vệ Lê Văn Đại của Thanh Hóa sẽ hội quân sau trận play-off giữa Thanh Hóa và Phố Hiến diễn ra chiều 29/10. Trong khi 2 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài là Công Phượng và Văn Hậu chỉ có thể tập trung sát ngày thi đấu.

Về việc chuẩn bị của đội tuyển Quốc gia cho 2 trận đấu với UAE và Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 14 và 19/11 tới, ông Park cho biết đó đều là những trận đấu khó khăn. Cả hai đối thủ đều rất mạnh nên đội tuyển Việt Nam cố gắng chuẩn bị những gì tốt nhất cho các trận đấu này.

Nói về những cầu thủ Việt kiều liệu có cơ hội được gọi, ông Park nhận xét: “Tôi có nghe rằng Filip Nguyễn đang làm thủ tục. Nhưng chưa biết là diễn tiến thế nào rồi. Còn Alex Đặng đang thi đấu ở Na Uy thì lúc này cầu thủ này có về Việt Nam cũng không giúp ích cho đội tuyển lắm”. Trước những thông tin khi được đề cử để trao giải thưởng AFF Awards của các học trò cũng như cá nhân được đề cử cho giải HLV xuất sắc nhất, ông Park chia sẻ: “Tôi không rõ chi tiết về tình hình giải thưởng này, nhưng đội sẽ có 3 người tham dự giải thưởng. Nếu được tôi muốn bầu cả đội vào danh sách 11 người hay nhất. Hiện Văn Lâm, Quế Ngọc Hải và Quang Hải tham gia giải thưởng. Họ thay mặt toàn đội, còn tôi nghĩ ai cũng xứng đáng vì chúng ta đã vô địch AFF Cup. Ở khu vực Đông Nam Á, có nhiều HLV. HLV Thái, Malaysia, Indonesia, Philippines (Eriksson) rất là giỏi. Họ có mỗi đặc điểm riêng. Eriksson là người nổi bật hơn cả”.

Âu lo với mục tiêu vàng SEA Games

Theo kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 30 (Philippines), đội tuyển U22 Việt Nam rơi vào bảng B, cùng với các đội: Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Brunei. Nhận định về bảng đấu của U22 VN, HLV Park Hang Seo cho biết, kết quả bốc thăm đúng với lo lắng của Việt Nam. “Chủ nhà Philippines rơi vào bảng A, chỉ đá 4 trận. Chúng ta nhóm B phải đá 5 trận, và có Thái Lan, Indonesia hay Singapore đều là những đội mạnh. Thêm một trận là 1 gánh nặng vì 2 ngày phải đá 1 trận”- HLV Park Hang Seo cho biết.

Được biết tại SEA Games 30, nước chủ nhà Philippines chỉ cho phép các đội đăng ký 20 cầu thủ. Quyết định này không nhận được sự ủng hộ của nhiều nước tham gia, trong đó có LĐBĐ VN. VFF đã đề nghị tăng số lượng cầu thủ đăng ký mỗi đội. Mặc dù vậy, nước chủ nhà Philippines rốt cuộc vẫn không thay đổi quyết định. Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho U22, HLV Park Hang Seo khẳng định U22 Việt Nam vẫn chưa chốt 20 cầu thủ đá SEA Games, nên chưa có gì phải vội. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng chia sẻ tiêu chí chọn cầu thủ trên 22 tuổi đá SEA Games của mình là sẽ bổ sung những vị trí nào mà ở U22 đang thiếu. “Chúng ta sẽ ưu tiên vị trí mà U22 Việt Nam yếu nhất. Tôi cũng muốn chọn những cầu thủ có thể chơi trên 2 vị trí trở lên, từ ĐTQG xuống và có tốc độ phục hồi nhanh nhất. Bởi chúng ta chỉ có 20 cầu thủ tham dự SEA Games và 2 trong số đó đã là các thủ môn”- ông Park nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển Việt Nam quyết tranh ngôi đầu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO