Tuyển Việt Nam tự tin trước trận gặp Malaysia

Hoàng Nam 07/10/2019 07:00

Hôm qua 6/10, thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục có những buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia. Ông Park đã rất hài lòng khi có sự phục vụ của các tuyển thủ trong màu áo CLB Hà Nội trở về, họ sự đã bắt nhịp rất tốt với các đồng đội.

Tuyển Việt Nam tự tin trước trận gặp Malaysia

Bắt nhịp nhanh

Tiền vệ Quang Hải và các cầu thủ Hà Nội ngay sau khi trở về từ Triều Tiên đã cho thấy sự bắt nhịp rất nhanh với tuyển Việt Nam trong buổi tập vào chiều qua để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia. Các tuyển thủ CLB Hà Nội sau buổi tập GYM sáng 6/10 đã hoàn toàn sẵn sàng. Quang Hải và các đồng đội ở CLB Hà Nội như Đỗ Hùng Dũng, Duy Mạnh, Văn Kiên... ngay trong buổi chiều qua 6/10 đã có buổi tập đầu tiên cùng tuyển Việt Nam ngoài sân cỏ.

Cho dù phải hội quân muộn nhưng các cầu thủ Hà Nội đã bắt nhịp rất nhanh với tuyển Việt Nam. Sau trận gặp CLB 4.25 ở chung kết lượt về AFC Cup liên khu vực, nhóm cầu thủ của CLB Hà Nội đã mất 2 ngày di chuyển từ Triều Tiên về Việt Nam và chỉ có 3 ngày tập luyện hoàn chỉnh để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia. Việc tập trung muộn của các tuyển thủ Hà Nội khiến nhiều người lo lắng cho phong độ của họ nhưng điều này đã được tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết dù gặp nhiều khó khăn bởi không được tập nhưng điều đó không ảnh hưởng tới họ. “Ở Triều Tiên, chủ yếu anh em cầu thủ nói chuyện, giao tiếp với nhau trong phòng, phương tiện giải trí duy nhất là billard. Tôi cũng như các cầu thủ Hà Nội chủ yếu đọc sách và nghe nhạc. Sau trận đấu với CLB 4.25 SC các cầu thủ Hà Nội không thể tập luyện tuy nhiên đó cũng không phải vấn đề gì quá lớn, CLB Hà Nội đã duy trì tập luyện suốt một thời gian dài đây là điều tốt cho chúng tôi”- Đỗ Hùng Dũng cho biết.

Trước những ý kiến lo ngại cho rằng Quang Hải, Duy Mạnh sẽ “chán bóng đá” do phải thi đấu nhiều, Hùng Dũng cho biết việc được thi đấu thường xuyên là may mắn với các cầu thủ. “Cầu thủ Hà Nội FC buồn và tiếc khi dừng bước ở AFC Cup, nhưng vẫn hướng tới mục tiêu phía trước ở vòng loại World Cup. Chúng tôi không chán bóng đá, bởi đó là đam mê, nghỉ 1, 2 ngày thôi là nhớ bóng đá rồi. Các cầu thủ khoác áo ĐTQG đều háo hức được ra sân”- Hùng Dũng nói.

Chính bởi đều là những cầu thủ có nhiều năm ăn cơm tuyển, nên việc tập trung muộn đã cho thấy họ không bị ảnh hưởng quá nhiều về chuyên môn cũng như nắm bắt các ý tưởng từ ông thầy người Hàn. Từ nay tới trận đấu được dự báo nhiều khó khăn với Malaysia chỉ còn 3 buổi tập nên sự tập trung là điều luôn được thể hiện rõ. Những kinh nghiệm, khả năng gây đột biến của Quang Hải là điều HLV Park Hang Seo rất kỳ vọng trong cuộc đối đầu lần này.

Sân nhà sẽ tạo nhiều sức mạnh cho đội tuyển

Chia sẻ sau khi tập trung cùng các đồng đội nơi tuyển Việt Nam, Đỗ Hùng Dũng cho biết do thời gian quá gấp, HLV Park Hang Seo cũng chưa có cơ hội làm việc nhiều với các cầu thủ đang là trụ cột của ĐTQG hiện tại, nhưng vị chiến lược gia người Hàn Quốc rất tiếc khi CLB Hà Nội FC phải dừng bước sớm tại AFC Cup. Trong suốt hành trình thi đấu của đội, ông Park luôn theo dõi, đồng hành cũng như động viên rất nhiều với các học trò cưng.

Khi được hỏi về đối thủ trong trận đấu tới đây, Hùng Dũng cũng đánh giá cao Malaysia - đối thủ sắp tới của Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Malaysia vừa thắng Sri Lanka 6-0 ở trận giao hữu tối 5/10 và tràn đầy tự tin “đòi nợ” tuyển Việt Nam sau thất bại ở chung kết AFF Cup 2018. “Malaysia đã có những bổ sung lực lượng so với thời điểm thi đấu AFF Cup 2018, họ đã có chiến thắng trước Indonesia và có thế trận tốt trước UAE vì thế đội tuyển Việt Nam khi gặp lại đối thủ này sẽ phải thận trọng hơn. Thực sự Malaysia đang có tinh thần tốt sau trận giao hữu thắng đậm Sri Lanka nhưng đội tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà. Trận đấu tới trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/10 khán giả sẽ đến rất đông , đó là lợi thế cho cho đội tuyển Việt Nam và phần nào đó áp lực cho các cầu thủ Malaysia” -Hùng Dũng nhận định. Dù buồn khi biết tin Xuân Trường dính chấn thương và không thể có mặt nhưng Hùng Dũng cho rằng ở tuyển Việt Nam lúc này luôn có nhiều sự thay thế cho vị trí này: “Xuân Trường bị chấn thương là điều đáng tiếc nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn còn 4,5 người có thể chơi được ở vị trí tiền vệ và chúng tôi tin tưởng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Với sự xuất hiện của các cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội, đội tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu Văn Hậu và Công Phượng sẽ có mặt trong hôm nay 7/10.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển Việt Nam tự tin trước trận gặp Malaysia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO