U22 Việt Nam chuẩn bị cho giải Đông Nam Á: Vắng sao cũng… không sao

Gia Phong 17/01/2019 07:30

Có tới 6 tuyển thủ Việt Nam đang thi đấu tại Asian Cup 2019 sẽ không góp mặt trong danh sách tập trung đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á. Đây là cơ hội rất tốt để cho lứa U21 và U19 được thể hiện mình, giành suất tham dự SEA Games 30 vào cuối năm nay tại Philippines.

U22 Việt Nam chuẩn bị cho giải Đông Nam Á: Vắng sao cũng… không sao

Lứa cầu thủ U21 với nhiều hy vọng.

Lứa U21, U19 làm nòng cốt

Để chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á, HLV Nguyễn Quốc Tuấn triệu tập 17 tuyển thủ U19 Việt Nam lên tập trung từ ngày 15/1 tại Hà Nội. Ông Quốc Tuấn từng cầm quân HA Gia Lai thi đấu tại V-League, làm trợ lý tại các đội tuyển U19, U23 Việt Nam, chính là người “đóng thế” cho HLV Park Hang Seo trong thời gian chiến lược gia người Hàn Quốc tham dự VCK Asian Cup 2019.

Trong danh sách triệu tập 30 cầu thủ chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á, có tới 17 người thuộc biên chế U19 Việt Nam trong năm 2018. Cụ thể, những cầu thủ được triệu tập gồm: Y Êli Ni Ê, Dương Tùng Lâm, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Cảnh Anh, Lê Văn Xuân, Dụng Quang Nho, Nguyễn Hùng Thiện Đức, Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Hữu Thắng, Trương Tiến Anh, Trần Bảo Toàn, Lê Xuân Tú, Nhâm Mạnh Dũng, Thái Bá Sang, Trần Danh Trung, Lê Minh Bình, Nguyễn Hữu Thắng.

Ngoài 17 tuyển thủ U19, một số cầu thủ từng tham dự U20 World Cup cũng được điền tên gồm: Trương Văn Thái Quý, Bùi Tiến Dụng, Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Đức, Huỳnh Tấn Sinh hay tiền đạo Đinh Thanh Bình- cầu thủ đã được HLV Park Hang Seo đưa đi tập huấn tại Qatar cùng đội tuyển Việt Nam trong vai trò “quân bài” dự phòng quan trọng trước khi chốt danh sách cho VCK Asian Cup 2019.

Một cầu thủ khác từng được HLV Park Hang Seo triệu tập vào ĐTQG là Ngô Tùng Quốc cũng góp mặt trong đội hình tập trung của U22 Việt Nam.

Để chuẩn bị cho giải đấu, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ thi đấu giao hữu với CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) trên sân Hàng Đẫy vào ngày 26-1. Kết thúc trận đấu này, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ nghỉ Tết âm lịch và tập trung trở lại vào ngày 8/2 (tức ngày 4 Tết) để tiếp tục chuẩn bị cho Giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019.

Giải đấu lần đầu tiên được AFF tổ chức này sẽ diễn ra tại Campuchia từ ngày 17/2 đến ngày 2/3 /2019. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U22 Việt Nam nằm tại bảng A cùng với Thái Lan, Timor Leste, Lào, Brunei và Philippines. Bảng B gồm: Indonesia, Singapore, Campuchia, Malaysia và Myanmar.

Chạy cho SEA Games

Lần đầu tiên đội tuyển U22 tập trung chuẩn bị dài hơi cho SEA Games có độ tuổi trung bình rất thấp, với các cầu thủ lứa U19 và U21 xen kẽ. Thực tế, VFF hoàn toàn có thể bổ sung những cầu thủ trụ cột ở đội tuyển Việt Nam, sau khi kết thúc chiến dịch vòng chung kết Asian Cup 2019, tuy nhiên những cầu thủ này không cần thiết phải lên tuyển U22 trong thời gian tới.

Hiện tại, lứa cầu thủ sinh năm 1997 có Bùi Tiến Dũng, trung vệ Trần Đình Trọng, hậu vệ Xuân Mạnh, Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh. Đây là 6 trụ cột sẽ hình thành lên bộ khung chính của đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 2019.

Những cầu thủ này sẽ được tạo cơ hội nghỉ ngơi sau hơn 1 năm chinh chiến ở quá nhiều các mặt trận. Với sân chơi khu vực như giải Đông Nam Á, các cầu thủ trẻ sẽ được trao cơ hội để thể hiện mình.

“Từ đầu năm chúng tôi đã thống nhất việc cử đội tuyển U22 với những cầu thủ trẻ tham dự giải Đông Nam Á. Các cầu thủ như Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh… đã quá mệt mỏi khi tham dự đủ các giải trong năm 2018 và cả Asian Cup 2019.

Những cầu thủ này sẽ được bổ sung khi U22 Việt Nam bước vào vòng loại U23 châu Á 2020 và đặc biệt là SEA Games 30 vào cuối năm nay.
Trong khi đó, các cầu thủ lứa U19 có cơ hội được cọ xát, học hỏi, chuẩn bị cho kỳ SEA Games 31 – 2021 được tổ chức trên sân nhà” - Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết.

SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020 là hai giải đấu quan trọng nhất vào thời điểm này của bóng đá Việt Nam. Ngoài việc chuẩn bị, VFF sẽ còn phải cân nhắc đến việc gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo. Bởi lẽ, hợp đồng 2 năm của ông với VFF chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa là kết thúc.

Tuy nhiên, đến thời điểm này VFF vẫn giữ quan điểm “chưa có gì phải vội vàng”, về vấn đề đàm phán hợp đồng với thầy Park. Nhiều ý kiến lo ngại HLV Park Hang Seo đang được nhiều đội bóng lớn để ý sau thành công vang dội với bóng đá Việt Nam, cần được “chốt” hợp đồng sớm để các bên cùng yên tâm làm việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U22 Việt Nam chuẩn bị cho giải Đông Nam Á: Vắng sao cũng… không sao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO