U23 Việt Nam: Chuẩn bị cho giải đấu lớn

Hoàng Nam 19/12/2019 07:00

Thầy trò HLV Park Hang Seo đang có giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho VCK U23 Châu Á với nỗ lực và tham vọng giành một vé dự Olympic Tokyo 2020. Rà soát lực lượng, kiểm tra những nhân tố mới và đặc biệt là tích cực hồi phục thể lực cho các học trò là ưu tiên hàng đầu của ông Park trong chuyến tập huấn này trên đất Hàn.

U23 Việt Nam: Chuẩn bị cho giải đấu lớn

Thầy trò HLV Park Hang Seo tích cực chuẩn bị cho VCK U23 châu Á.

Cơ hội để thể hiện

Sáng qua 18/12, nhằm chuẩn bị cho các học trò có được nền tảng thể lực sung mãn cho VCK U23 Châu Á tới đây, HLV Park Hang Seo đã yêu cầu các cầu thủ tập bài bổ trợ cơ trong phòng tập. Mặc dù chỉ là bổ trợ nhưng độ khó của bài tập này cũng khiến các cầu thủ phải “nhăn nhó”. Các bài tập này được sự hướng dẫn của trợ lý Lee Young-jin, Kim Han-yoon và HLV thể lực Park Sung Gyun. Mặc dù các bài tập không mấy dễ dàng với các cầu thủ nhưng không khí buổi tập vẫn đầy ắp tiếng cười.

Đến buổi chiều, U23 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu đầu tiên trong chuyến hành trình tập huấn tại Hàn Quốc. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo trong trận đấu ngày 18/12 là đội sinh viên trường đại học Yeongnam. Vì đây là trận đấu tập đầu tiên nên ban huấn luyện U23 Việt Nam yêu cầu trận đấu diễn ra trong 3 hiệp, mỗi hiệp đấu 30 phút. Trước đối thủ là những cầu thủ sinh viên của Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã tung đội hình ra sân của U23 Việt Nam gồm phần lớn các cầu thủ dự bị tại SEA Games 30 kết hợp với những gương mặt mới được bổ sung lên tuyển như Yle Nie, Văn Tới, Danh Trung, Trọng Đại, Mạnh Dũng, Thái Quý, Việt Anh, Hữu Thắng, Bảo Toàn, Ngọc Bảo, Tiến Dụng. Những trụ cột như Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh đều được nghỉ ở trận đấu này bởi ông Park muốn họ hoàn toàn phục hồi những chấn thương cũng như lấy lại thể lực sau những ngày cày ải với mật độ dày tại SEA Games. Thực tế cũng cho thấy, đây giống như cữ dượt nhẹ ráp các bài chiến thuật với cường độ vừa phải…

Một tin rất vui từ U23 Việt Nam đến với HLV Park Hang Seo cũng như người hâm mộ bóng đá nước nhà khi các trụ cột như Quang Hải, Đình Trọng, Thanh Thịnh và Trọng Hùng đều đang hồi phục rất nhanh chóng, hoàn toàn có thể tham dự VCK U23 châu Á 2020. Quang Hải, Thanh Thịnh và Trọng Hùng dính chấn thương khi thi đấu tại SEA Games 30. Trong khi đó, Đình Trọng bị đứt dây chằng đầu gối và tập hồi phục sau phẫu thuật một thời gian dài. Đây đều là những cầu thủ quan trọng của U23 Việt Nam trong chiến dịch VCK U23 châu Á 2020 sắp tới. Trong những ngày qua, bộ ba Quang Hải, Thanh Thịnh, Trọng Hùng mặc dù vẫn tập riêng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi Ju-young nhưng khối lượng đã được nâng lên đáng kể và cũng đã có thể tập nặng với bóng. Trong khi đó, trung vệ Đình Trọng đã hòa nhập với buổi tập chung của cả đội.

Nếu quá trình hồi phục chấn thương tiến triển thuận lợi, các cầu thủ quan trọng này đều có thể thi đấu ở VCK U23 châu Á 2020. Đây thực sự là một tin vui với HLV Park Hang Seo và người hâm mộ, trong bối cảnh U23 Việt Nam sẽ không có Văn Hậu, Trọng Hoàng, Hùng Dũng ở giải châu Á sắp tới.

Nghiêm túc với những sân chơi lớn

Đích thân Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Trần Quốc Tuấn đã khẳng định bóng đá Việt Nam đang hướng đến những sự đầu tư, chuẩn bị dài hạn để hoàn thành những mục tiêu quan trọng. U23 VN là những người sẽ mở màn cho một năm mới đầy tham vọng và thực sự nghiêm túc của bóng đá Việt với những mục tiêu lớn và rõ ràng khi bước vào thi đấu tại VCK U23 châu Á 2020.

Theo chia sẻ của ông Tuấn, U23 Việt Nam đã lọt vào tới trận chung kết tại giải đấu năm 2018, vì vậy tại VCK U23 châu Á 2020 chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực để hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất dự Olympic Tokyo 2020. “Sẽ rất khó khăn, nhưng chúng ta cần phải có mục tiêu để tạo động lực phấn đấu cho đội tuyển. Đó là điều quan trọng cho sự phát triển”- ông Tuấn cho biết.

Sự mở màn của U23 cũng là sự mở màn cho những tham vọng lớn hơn tại vòng loại World Cup 2022 và nhất là World Cup 2026. Hai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 được ông Tuấn nhắc đến bao gồm bảo vệ ngai vàng tại AFF Cup 2020 và giành vé vào vòng loại cuối tới World Cup 2022, đồng nghĩa với tấm vé tới Asian Cup 2023. Ông

Tuấn cho biết, một trong những định hướng của bóng đá Việt Nam là tiến tới tham dự World Cup 2026 khi mà số lượng các đội sẽ được nâng lên thành 48 và châu Á dự kiến sẽ có 8,5 suất vé. Đây là cơ hội rất tốt đối với các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Nằm trong kế hoạch dài hạn, hướng đến việc đội tuyển Việt Nam giành quyền tham dự World Cup 2026, đội tuyển U20 Việt Nam có thể sẽ tham dự giải quốc tế Toulon 2020, nơi quy tụ nhiều đội bóng mạnh của thế giới. “Chúng tôi đang liên hệ để ĐT U20 Việt Nam tham dự Giải quốc tế Toulon 2020 tổ chức tại Pháp vào mùa hè năm tới. Đây là giải đấu quy tụ những đội tuyển hàng đầu thế giới như Brazil, Chile, Nga… và cũng là giải đấu mà các nước cùng đầu tư tổ chức để tạo sân chơi cọ xát cho các cầu thủ trẻ”- ông Tuấn cho biết.

Ngoài ra, theo ông Tuấn, nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch AFF Suzuki Cup vào năm tới cũng là nhiệm vụ được VFF cùng với HLV Park Hang Seo và bộ phận chuyên môn tính toán rất kỹ trong bối cảnh bóng đá Việt Nam có rất nhiều sự kiện khi vừa tham gia vòng loại World Cup vừa thi đấu AFF Suzuki Cup và bên cạnh đấy phải phối hợp hài hòa với hệ thống thi đấu trong nước, đặc biệt là ổn định hệ thống các giải chuyên nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U23 Việt Nam: Chuẩn bị cho giải đấu lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO