V-League 2019: Căng thẳng cuộc đua trụ hạng

Hoàng Nam 22/08/2019 07:16

Nếu như cuộc đua trụ hạng cực kỳ căng thẳng thì cuộc đua tới ngôi vô địch phần nào dễ đoán định hơn khi Hà Nội FC đã bứt lên.  Tuy nhiên, V-League 2019 đang có mùa giải hấp dẫn, căng thẳng khi chỉ còn 5 vòng đấu nữa nhưng có đến 2/3 số đội chưa thể chắc chắn đã trụ hạng.

V-League 2019: Căng thẳng cuộc đua trụ hạng

Sanna Khánh Hòa và HAGL đang là những cái tên nặng ký nhất cho xuất xuống hạng.

Chặng cuối gian nan

Trong khi cuộc đua vô địch đã không còn nhiều bất ngờ, thì cuộc chiến trụ hạng lại đang căng như dây đàn và bất cứ đội bóng nào ở nhóm dưới sảy chân ở 5 vòng đấu cuối đều có thể phải trả giá đắt. Kể từ vị trí thứ 5 của B.Bình Dương đến đội đang xếp chót bảng là Sanna Khánh Hòa đều nằm trong nhóm báo động. B.Bình Dương đứng thứ 5 nhưng chỉ hơn Sanna Khánh Hòa 9 điểm- một khoảng cách tương đương 3 trận thắng, trong lúc giải đấu còn đến 5 vòng. Chỉ cần sảy chân, đội bóng đất Thủ sẽ lại lại gặp hậu quả khó lường.

B.Bình Dương còn vậy, những đội xếp sau như Quảng Nam FC, SHB Đà Nẵng, DNH Nam Định, Viettel càng không tránh khỏi lo lắng. Nam Định sau trận thua ngược đầy tai hại trước Quảng Nam FC ở những phút bù giờ trên sân Thiên Trường ở vòng 21 đã từ vị trí thứ 5 rơi xuống thứ 8 và chỉ hơn Sanna Khánh Hòa đúng 7 điểm. Những trận còn lại của đội bóng thành Nam đều gặp những đối thủ đang căng mình ở cuộc đua ngôi đầu lẫn trụ hạng là Hà Nội FC, TP HCM, Sanna Khánh Hòa, Hải Phòng và Sài Gòn FC nên chỉ cần sảy chân, DNH Nam Định sẽ đánh mất hết công sức trong suốt thời gian qua và lập tức đối mặt nguy nan. Vì thế, nhiệm vụ mà HLV Nguyễn Văn Dũng đặt ra cho các học trò là phải giành ít nhất từ 4 đến 6 điểm ở 5 vòng đấu còn lại, may ra DNH Nam Định mới trụ hạng an toàn.

Điểm mặt ứng viên nặng ký phải xuống hạng

Hai CLB nhóm cuối Hải Phòng và Sài Gòn đã vượt khó ngoạn mục để trốn chạy khỏi vũng lầy cuối bảng và HAGL với trận thua B.Bình Dương ở Gò Đậu đã chính thức là đội áp chót bảng xếp hạng, chỉ xếp trên Sanna Khánh Hòa BVN. Trong số các ứng viên xuống hạng thì 3 cái tên Thanh Hóa, HAGL và Sanna Khánh Hòa đang gặp nhiều bất lợi. Nói thế, bởi đội bóng xứ Thanh dẫu có chút lợi thế về điểm số (25 điểm), nhưng chỉ còn 2 trận được đá trên sân nhà. Đặc biệt, vòng 22 Thanh Hóa sẽ phải làm khách trên sân Thống Nhất của Sài Gòn FC, một trận “chung kết ngược” 6 điểm.

Những tưởng Sanna Khánh Hoà sẽ tận dụng được lợi thế sân nhà để san bằng khoảng cách với nhóm trên, qua đó thắp lên hy vọng trụ hạng. Tuy nhiên, trận thua đậm SLNA khiến họ tiếp tục đối mặt với nguy khó. Cả 5 trận còn lại của Sanna Khánh Hòa thực sự đều là những trận “chung kết ngược” khi phải làm khách trên sân của Quảng Nam FC và Hải Phòng. Nếu thất bại, khi ấy xem như Sanna Khánh Hòa đã được tử thần gọi tên, trước khi bước vào 3 trận “chung kết ngược” tiếp theo gặp DNH Nam Định, Sài Gòn FC và HAGL trên sân Nha Trang.

Sau mạch bất bại 4 trận liên tiếp, HAGL lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy trụ hạng khi đội bóng này đã tụt xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng sau vòng 21 V.League 2019. Với HAGL, cuộc đua trốn xuống hạng đã đến lúc nước sôi, lửa bỏng. Trước đó, bầu Đức nói đá cho vui, rớt hạng cũng được, trong khi trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh, người thừa quyền của ông chủ tại đội bóng đã đưa ra lý do bởi trọng tài mới khiến đội bóng của ông bị như vậy. Ông Tấn Anh đã chỉ đích danh bàn thua thứ 2 trên sân Bình Dương mới đây là một ví dụ “Việc các trọng tài xử lý bất lợi khiến cầu thủ của chúng tôi bị sức ép tâm lý. Họ có cảm giác như mình không được bảo vệ. Khi đang nỗ lực thi đấu mà phải chịu quyết định sai từ trọng tài, các cầu thủ lập tức mất hưng phấn, mất tự tin và không thể chơi tốt”. Những lời ca thán của lãnh đạo HAGL không phải không có lý bởi mới đây Ban Trọng tài cũng đã cho biết trọng tài biên Nguyễn Trung Nam mắc sai sót nghiêm trọng, dẫn đến bàn thua thứ hai của HAGL khi không phất cờ bắt việt vị Hồ Sỹ Giáp, để cầu thủ này ghi bàn vào lưới HAGL nâng tỷ số lên 2-0 cho Bình Dương dù đã đứng dưới hàng phòng ngự đối phương đến gần 3m.

Đứng áp chót, chỉ hơn Sanna Khánh Hòa 3 điểm nên ở 5 vòng đấu còn lại, HAGL sẽ có những trận “chung kết ngược” gặp Sài Gòn FC (vòng 23), Hải Phòng (vòng 24) và nhất là cuộc so kè với Sanna Khánh Hòa ở vòng cuối, nhiều khả năng đây sẽ là trận quyết định chiếc vé rớt hạng của mùa giải. Thế nhưng, nhiệm vụ quan trọng nhất của đội bóng phố Núi là phải giành 3 điểm trong cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân Pleiku ở vòng 22 nhằm tạo lợi thế trước Sanna Khánh Hòa cũng như tìm đường đào thoát khỏi xuất đá play-off. Rõ ràng, rớt hạng không còn là nguy cơ tiềm ẩn nữa mà nó đã hiển hiện ngay trước mặt đội bóng phố Núi. Mặc dù bầu Đức đã để lứa “gà nòi” của mình chinh chiến V-League mấy mùa giải qua, nhưng họ lại tiến bộ chậm.

Trong khi đó, chỉ giành được 1 điểm trong 6 trận gần nhất, CLB Thanh Hoá đã tụt xuống nhóm dưới bảng xếp hạng. HLV Mai Xuân Hợp giữ chức HLV trưởng tạm quyền và đã ngay lập tức phải nhận một trận thua với tỷ số 0-3 trước Hải Phòng ngay trên sân nhà trong ngày ra mắt HLV. Trong 3 trận thua gần đây của Thanh Hóa, điều khiến người hâm mộ xứ Thanh âu lo nhất là hàng công của đội nhà không ghi được bàn thắng nào. Việc hàng công tịt ngòi đến từ nguyên nhân chân sút Rimario bị treo giò và tân binh Stevens dính chấn thương nghỉ dài hạn. Hiện tại Thanh Hóa đang tạm đứng vị trí thứ 12 và phía trước họ toàn là chông gai với các đối thủ cũng đang chạy đua trối chết. Ở vòng 22, họ sẽ phải làm khách trên sân Thống Nhất với chủ nhà Sài Gòn FC cũng đang trốn xuống hạng. Tiếp theo đó, họ sẽ gặp Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng, Viettel và B. Bình Dương ở vòng đấu cuối.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    V-League 2019: Căng thẳng cuộc đua trụ hạng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO