V-League 2019: Tâm điểm dồn về phố núi

Thanh Hà 31/05/2019 06:00

Chiều qua, (30/5), trên sân Hòa Xuân, chủ nhà SHB. Đà Nẵng đã đánh bại CLB TP HCM với tỉ số 2-0 đã mở ra cơ hội rất lớn để Hà Nội FC rút ngắn khoảng cách. Trong khi đó, Thanh Hóa đã tiếp tục cho thấy sự hồi sinh của mình khi đã nâng chuỗi trận bất bại liên tiếp của mình lên thành con số 7 sau chiến thắng đầy kịch tính trước Nam Định và từ đội bóng luôn đứng chót bảng thì đến giờ phút này họ đã áp sát Top 3.

V-League 2019: Tâm điểm dồn về phố núi

Tâm điểm vòng đấu sẽ đổ về phố núi khi HAGL đón tiếp Hà Nội FC.

Hấp dẫn và kịch tính

Chiều 30/5, CLB TP HCM đã phải nhận thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước đội khách SHB. Đà Nẵng. Những bàn thắng của Đỗ Merlo (56’), Hà Đức Chinh (85’) trong hiệp 2 đã giúp SHB. Đà Nẵng đánh bại đội chủ nhà và khiến cuộc của tới ngôi vô địch lại trở nên căng thẳng và hấp dẫn. Thất bại của CLB TP.HCM không khiến họ mất đi ngôi đầu nhưng họ sẽ không còn có thể thong dong khi bị các đội phía sau rút ngắn điểm số sau vòng đấu này.

Cũng trong chiều 30/5, FLC Thanh Hóa đã cùng Nam Định tạo nên một trận đấu đầy kịch tính với những màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở. Đội khách Nam Định đã gây bất ngờ khi là đội bóng mở tỉ số nhưng thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã cho thấy động lực thi đấu cực cao của mình. Với lợi thế sân nhà, Thanh Hóa FC đã chủ động chơi tấn công và kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, Nam Định mới là đội có bàn thắng dẫn trước khi Diogo bị phạm lỗi trong vòng cấm và tự thực hiện thành công quả 11m ở phút 20. Bị thủng lưới, đội chủ nhà đẩy mạnh thế trận tấn công. Sức ép của đoàn quân HLV Đức Thắng đã khiến hậu vệ Nam Định mắc sai lầm khi phá bóng hụt, giúp Trọng Hùng ghi bàn ở phút 35.

Bước sang hiệp 2, Thanh Hóa vẫn là những người chủ động chơi tấn công. Sức ép quá lớn từ đội chủ nhà đã giúp Rimario lập công nâng tỉ số lên 2-1 cho đoàn quân của HLV Đức Thắng ở phút 59. Những phút sau đó, Nam Định đã thi đấu đầy cố gắng và tìm được bàn gỡ đều 2-2 nhờ công của Diogo ở phút 82. Tuy nhiên Đinh Tiến Thành đã tỏa sáng với bàn thắng ở phút 87, qua đó giúp Thanh Hóa giành chiến thắng 3-2. Thanh Hoá đang tiếp tục cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ kể từ ngày bầu Đệ ngồi ghế nóng Chủ tịch CLB.

Đội bóng xứ Thanh đã nâng chuỗi trận bất bại liên tiếp của mình lên thành con số 7 và từ đội bóng luôn đứng chót bảng thì đến giờ phút này họ đã áp sát Top 3. Còn với Nam Định, họ hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu khi cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của mình dưới thời HLV Nguyễn Văn Dũng. Thất bại đã không đến với đội bóng thành Nam nếu tổ trọng tài Ngô Quốc Hưng theo kịp tình huống ở phút 68 khi Diogo có pha dứt điểm cận thành và bóng đã lăn qua vạch vôi trước khi trung vệ Thanh Hóa cản phá. Thất bại này khiến Nam Định tụt xuống thứ 3 từ dưới lên nhưng nếu vẫn duy trì được tinh thần thi đấu như những gì các cầu thủ Nam Định đã thể hiện ở trận đấu này thì cuộc đua trốn xuống hạng với họ sẽ không quá vất vả như những mùa giải trước.

Tâm điểm dồn về phố núi

Thất bại của CLB TP.HCM đã khiến họ không sớm giành chức vô địch lượt đi và tạo ra động lực rất lớn với Hà Nội FC. Đội bóng Thủ đô không thể không tận dụng cú xảy chân này của đối thủ và con đường duy nhất với họ dù rất khó khăn chính là giành chiến thắng trước chủ nhà HAGL vào chiều nay, 31/5.

Hà Nội FC cũng như HAGL đều rất khát thắng trận này sau thất bại trong chuyến làm khách ở vòng đấu trước. Trận đấu giữa HAGL với Hà Nội FC cũng là trận đấu có sự góp mặt của những cầu thủ ngôi sao, thường xuyên góp mặt tại các đội tuyển Quốc gia (trong danh sách triệu tập của tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019 có đến 7 tuyển thủ của Hà Nội FC, HAGL cũng có 5 cái tên được góp mặt) nên chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý cuả người hâm mộ, vì thế đây sẽ là trận đấu rất đáng chờ đợi.

HAGL có lợi thế được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà nhưng họ cũng gặp vấn đề bất lợi về thể lực khi các cầu thủ đã phải di chuyển bằng ô tô về đại bản doanh Hàm Rồng sau chuyến làm khách ở Đà Nẵng. HLV Lee Tae-hoon đã bày tỏ lo ngại các học trò của mình sẽ không đạt được trạng thái thể lực sung mãn đủ để chơi trận đại chiến với Hà Nội FC.

Cũng trong chiều nay, trên sân Lạch Tray, Hải Phòng sẽ gặp một đối thủ đang trong cơn khủng hoảng như Quảng Nam FC. Thay tướng nhưng cũng chưa giúp Quảng Nam thoát khỏi cơn khủng hoảng khi đã tụt xuống vị trí cuối cùng BXH. Nhiệm vụ giải cứu Quảng Nam xem ra khó khăn và nhọc nhằn hơn rất nhiều so với hình dung của HLV Vũ Hồng Việt trước đó.

Cũng cùng giờ, chủ nhà B.Bình Dương có nhiều lợi thế khi phong độ của Sanna.KH đang kém hơn. B. Bình Dương đang rơi dần xuống khu vực nguy hiểm trên bảng xếp hạng khi trong 5 trận gần đây nhất, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn chỉ 1 lần được tận hưởng hương vị chiến thắng. Trong khi đó, Khánh Hòa đang lên tinh thần rất nhiều sau trận chung kết ngược trước Quảng Nam. Lần đầu tiên sau gần nửa mùa giải, thầy trò HLV Võ Đình Tân mới thoát khỏi vị trí đội sổ trên bảng xếp hạng. Điều này đem đến ít nhiều sự tích cực và tạo nên tâm lý hứng khởi cho các chân sút ở các vòng đấu tiếp theo. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa khó khăn không còn bủa vây Khánh Hòa, bởi chất lượng hàng thủ yếu kém, sự thiếu tập trung ở thời điểm quyết định vẫn là hạn chế đáng lo ngại. Nếu muốn có điểm trên sân Gò Đậu ở vòng này, trước tiên HLV Võ Đình Tân cần tiếp tục củng cố chất lượng hàng phòng ngự.

Trong khi đó, ở trận đấu muộn nhất vòng, cuộc đọ sức cân tài giữa 2 đội cùng đang được 17 điểm là Sài Gòn FC và SLNA hứa hẹn sẽ đầy căng thẳng. Sân Thống Nhất là điểm tựa quan trọng để Sài Gòn FC hi vọng vào một kết quả có lợi, khi từ đầu mùa giải, họ chưa bao giờ thất bại trên sân nhà và SLNA cũng không phải một đối thủ quá khó chơi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    V-League 2019: Tâm điểm dồn về phố núi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO