Vòng loại World Cup 2022: Indonesia - Việt Nam: Tự tin chiến thắng

Hoàng Nam 15/10/2019 07:19

Chiều nay (15/10), tuyển Việt Nam sẽ phải làm khách trước đội bóng mà lịch sử cho thấy họ chưa thể giành chiến thắng tại đây suốt 10 năm qua. Thừa nhận Indonesia là đối thủ mạnh, dựa nhiều vào 5 cầu thủ nhập tịch trong đội hình nhưng HLV Park Hang Seo tự tin khẳng định với phong độ, bản lĩnh của các học trò, tuyển Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng để giành chiến thắng trước đội chủ nhà.

Vòng loại World Cup 2022: Indonesia - Việt Nam: Tự tin chiến thắng

Ông Park tự tin sẽ đánh bại đội chủ nhà cho dù họ đầy quyết tâm.

Chủ nhà quyết gây khó

HLV Simon McMenemy đánh giá cao thầy trò HLV Park Hang Seo và khẳng định sẽ khiến đội tuyển Việt Nam có một trận đấu vất vả trong trận đấu chiều nay. Cùng với đó, HLV Simon McMenemy thừa nhận: “Thua ba trận liên tiếp khiến cho cầu thủ của chúng tôi bị ảnh hưởng. Đặc biệt, việc phải di chuyển dài từ UAE làm cầu thủ của chúng tôi mệt mỏi. Indonesia hiện đang ở thế dựa lưng tường nên chúng tôi buộc phải tìm kiếm chiến thắng trước ĐT Việt Nam”.

Cùng với đó, thuyền trưởng tuyển Indonesia cho rằng đây là lúc Indonesia cần ngồi lại để phân tích về 3 trận thua vừa qua nhằm hướng đến 1 kết quả khả quan. “Indonesia không có kết quả tốt nhưng trận đấu nào ở vòng loại World Cup giai đoạn này cũng khó khăn. Chúng tôi đã ngồi lại với nhau, xem xét, đánh giá về những trận đấu đã qua và rút ra những bài học kinh nghiệm để hy vọng có một kết quả khả quan trước ĐT Việt Nam”.

Nói về về sự chuẩn bị của đội tuyển Indonesia cho cuộc đón tiếp thầy trò HLV Park Hang Seo, HLV Simon McMenemy đã cho biết: “Chúng tôi gặp một số khó khăn khi trở về Indonesia sau một hành trình dài từ UAE. Các cầu thủ bị chênh lệch múi giờ một chút nhưng họ hiểu phải làm những gì. Các cầu thủ vẫn quyết tâm, khích lệ lẫn nhau trở lại cuộc chơi. Tôi đảm bảo rằng đội tuyển Indonesia sẽ ra sân với tinh thần quyết tâm để khiến đội tuyển Việt Nam trải qua một trận đấu vất vả”.

Tuyển Indonesia đã phải nhận 3 thất bại tại vòng loại World Cup 2022 đến lúc này và áp lực đòi ông McMenemy phải từ chức đang cao hơn bao giờ hết. Đích thân vị chiếc lược gia này cũng thừa nhập, áp lực đòi sa thải ông sau 3 trận thua vừa qua là rất lớn. “Nhiều người đang đòi sa thải tôi sau 3 trận thua. Áp lực trong bóng đá là điều hiển nhiên. Dù đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng tôi tự tin đạt kết quả tốt vào trận đấu này khi các cầu thủ rất quyết tâm thể hiện. Các cầu thủ của chúng tôi có chuyên môn tốt, khát khao thể hiện trên sân”- ông McMenemy chia sẻ. Trước thông tin Indonesia mạnh lên nhờ cầu thủ nhập tịch, HLV McMenemy cho rằng: “Tôi gọi cầu thủ không phải là gốc gác mà chỉ biết họ có quốc tịch Indonesia hay không mà thôi”.

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam trong lần đối đầu này, thuyền trưởng Indonesia cho biết: “Tôi từng đưa Philippines giành chiến thắng trước Việt Nam 2-0 tại Mỹ Đình ở AFF Cup 2010. Nhưng đây là một trận đấu hoàn toàn khác. Đội tuyển Việt Nam cũng chơi với một phong cách khác rồi. Đội tuyển Việt Nam hiện tại là một thế hệ mới, chiến thuật mới khi được dẫn dắt bởi HLV khác. Đối đầu với đội tuyển Việt Nam lần này sẽ là một thử thách hoàn toàn khác”.

Cùng với ông thày của mình, tiền vệ Stefano Lilipaly chia sẻ “Trận đấu tới sẽ không dễ dàng. Việt Nam là đội bóng mạnh, và có những kết quả tốt ở trận trước khi hòa Thái Lan và thắng Malaysia. Chúng tôi biết sẽ phải làm gì trước một đối thủ mạnh như vậy. Chúng tôi đã đấu với Việt Nam nhiều lần và biết sẽ như thế nào. Sẽ không dễ dàng nhưng chúng tôi muốn giành chiến thắng, quên đi những thất bại trước”. Stefano Lilipaly cho biết toàn đội sẽ nỗ lực hết sức và không dễ cho đội tuyển Việt Nam đến đây giành kết quả tốt. “Chúng tôi cần nghỉ ngơi và tập luyện tốt, sau đó sẽ sẵn sàng cho trận đấu với Việt Nam. Đối với tôi đây đích thực là một trận đấu sân nhà, vì đây là sân nhà của CLB Bali mà tôi đang thi đấu. Tôi đã quen với mặt sân này và biết được các cổ động viên sẽ cổ vũ thế nào. Quan trọng là giành được một kết quả tốt”.

Tự tin có cơ sở

Tại chuyến làm khách tối nay trên sân của Indonesia tại Bali, việc các lượt trận trước đó, Thái Lan và UAE đều đã thắng đậm Indonesia nên nhiều người cho rằng muốn cạnh tranh hiệu số với các đối thủ, tuyển Việt Nam không chỉ gặp áp lực buộc phải thắng mà còn cần có chiến thắng đậm trước Indonesia nếu muốn cạnh tranh hiệu số với các đối thủ.

Dù vậy, HLV Park Hang Seo khẳng định ĐT Việt Nam không gặp phải quá nhiều áp lực trước trận đấu, điều đầu tiên ông cùng các học trò nghĩ đến là chiến thắng: “Tôi biết Thái Lan đã thắng Indonesia 3-0, UAE cũng thắng 5-0 nhưng điều đó không khiến chúng tôi gặp áp lực. Trận đấu tới với Indonesia chúng tôi chơi trên sân khách chứ không được đá sân nhà. Vì thế 3 điểm là mục tiêu quan trọng nhất chứ toàn đội chưa nghĩ đến việc phải thắng đậm”.

Ông Park đánh giá mỗi đội tuyển có màu sắc khác nhau. Nếu Malaysia xây dựng đội tuyển với nòng cốt là cầu thủ nội thì Indonesia lại có phong cách khác, nhiều cầu thủ nhập tịch với khoảng 5 người tới từ Hà Lan và Brazil và đã đưa ra sự cẩn trọng cần thiết trước trận. “Chúng tôi phải thi đấu trên sân khách, bởi vậy phải hết sức thận trọng, tập trung tối đa cho trận đấu này. Tôi đã xem trận đấu với tuyển Thái Lan, Indonesia có 4 cầu thủ nhập tịch ở hàng công. Số 9, 10 và 17 có khả năng phối hợp ăn ý. Số 17 là người đá phạt góc khá tốt. Tôi còn biết họ vừa nhập tịch một hậu vệ gốc Brazil”- nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết.

Trước những tuyên bố Indonesia sẽ khiến tuyển Việt Nam gặp khó khăn, ông thầy người Hàn khẳng định quyết tâm chiến thắng ở cuộc đối đầu này: “Indonesia vốn là một đội tuyển mạnh, có những cầu thủ tốt nhưng chúng tôi đã chuẩn bị để chiến thắng”.

Tiết lộ về nhân sự chuẩn bị cho trận đấu này, ông Park cho biết sẽ không sử dụng Tuấn Anh dù tiền vệ này đang có sự hồi phục rất tốt. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho Tuấn Anh, ông và các cộng sự đã quyết định sẽ không sử dụng Tuấn Anh cho trận đấu tới: “Tuấn Anh không có trong danh sách 23 cầu thủ tham dự trận đấu ngày mai với Indonesia. Chấn thương của cậu ấy không nghiêm trọng nhưng tôi không muốn mạo hiểm. Tuấn Anh là cầu thủ giỏi. Nhưng các tiền vệ còn lại của Việt Nam cũng chất lượng. Tôi chưa thể nói sẽ sử dụng ai để thay thế. Chúng tôi có Huy Hùng, Đức Huy, thậm chí là Quang Hải cũng có thể chơi được ở khu vực giữa sân. Tôi có nhiều phương án thay thế, cũng không biết chừng tôi sẽ đưa Quang Hải đá ở vị trí đó”.

Quyết tâm giành trọn 3 điểm cũng được tiền đạo Văn Toàn khẳng định khi cho biết “Ở trận gặp Malaysia, tôi đã được ra sân từ đầu nhưng thú thật chơi không tốt. Nếu trận tới được ra sân, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để thi đấu tốt hơn. ĐT Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt nên toàn đội đang rất quyết tâm để thi đấu với Indonesia”.

Tuyển Việt Nam ra sân với trang phục màu trắng

Ngày 14/10, tại cuộc họp kỹ thuật trước trận, BTC đã chính thức chốt màu áo trang phục của ĐT Việt Nam trong cuộc đối đầu với ĐT Indonesia. Theo đó, do Indonesia là chủ nhà nên có quyền chọn màu áo ra sân. Màu trang phục truyền thống của Indonesia cũng là màu đỏ nên đương nhiên, ĐT Việt Nam phải lựa chọn màu áo khác. Màu áo mà ĐT Việt Nam sử dụng trong trận đấu này sẽ là màu trắng. Áo thủ môn màu xanh lá cây. K.V.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vòng loại World Cup 2022: Indonesia - Việt Nam: Tự tin chiến thắng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO