Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam - Thái Lan (20h ngày 19/11): Khát khao chiến thắng

Hoàng Nam 19/11/2019 06:49

Tối nay (19/11), tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Thái Lan trong trận đấu cuối cùng ở cấp độ đội tuyển trong năm 2019 tại Vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Một trận đấu khó và hứa hẹn cực kỳ căng thẳng.

Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam - Thái Lan (20h ngày 19/11): Khát khao chiến thắng

HLV và cầu thủ 2 đội đều quyết tâm chiến thắng.

Áp lực đè lên vai đội khách

Ngay sau khi tuyển Thái Lan có mặt tại Việt Nam, đội khách đã chủ động tìm địa điểm tập luyện cũng như giữ kín hoàn toàn các thông tin liên quan. Nói về vấn đề này, HLV trưởng ĐT Thái Lan Akira Nishino cho biết, đó là chiến thuật của đội. “Chúng tôi cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khi cung cấp sân tập, nhưng việc tập tại địa điểm bên ngoài sẽ tiện lợi hơn vì chúng tôi cần sự riêng tư để tránh lộ bí mật khi không có sự hiện diện của báo giới” - ông Nishino nói.

Thời gian vừa qua, bóng đá Thái Lan đã để thua các đội tuyển Việt Nam ở nhiều đấu trường, nói về vấn đề này, HLV Akira bày tỏ sự ngưỡng mộ với bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại, đồng thời cho rằng sự cạnh tranh giữa hai kình địch của bóng đá Đông Nam Á sẽ góp phần nâng cao chất lượng của cả khu vực. “Tôi thán phục phong độ của Việt Nam trong thời gian gần đây. Khi còn làm việc ở Nhật Bản, tôi biết Việt Nam có phong độ cao, thắng nhiều đối thủ mạnh trong khu vực. Tôi thấy đây là điều tuyệt vời, bóng đá khu vực đang cạnh tranh. Tôi biết, Việt Nam và Thái Lan là hai kình địch trong khu vực. Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam giúp Thái Lan học hỏi được nhiều hơn. Tôi cho rằng đây cũng là cơ hội để cải thiện bức tranh bóng đá khu vực” - HLV Nishino cho biết thêm.

Trong khi đó, thủ môn Kawin Thamsatchanan cho biết, 8 năm về trước ĐT Thái Lan đã từng thi đấu ở Mỹ Đình và từng thắng Việt Nam, cầu thủ này cho rằng đó là những kỷ niệm đẹp của Thái Lan. “Chúng tôi đã chuẩn bị từng bước một, ĐT Việt Nam là đối thủ mạnh ở bảng đấu. Trận đấu sắp tới sẽ có ý nghĩa rất quan trọng, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình. Đội tuyển Thái Lan sẽ đồng lòng để quyết tâm trước Việt Nam, một đội bóng đang lên ở khu vực. Toàn đội sẽ tập trung thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo” - thủ môn Kawin Thamsatchanan nói.

Đã nắm được điểm yếu của Thái Lan

HLV Park Hang Seo chia sẻ ngay khi bước vào phòng họp báo: “Ai cũng muốn thắng và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đã thể hiện sự quyết tâm sẽ đánh bại Thái Lan ở trận đấu quan trọng tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khi cho biết các học trò của ông đang rất quyết tâm cho trận đấu này. “Các cầu thủ nhận thức được là người hâm mộ chờ đợi trận đấu này như thế nào. Tôi thấy sự quyết tâm trong ánh mắt các học trò. Tôi không muốn áp lực mang lại sự căng thẳng. Tôi muốn các cầu thủ có sự tập trung, và đến hôm nay họ đã duy trì được mọi điều kiện tốt nhất”- ông Park chia sẻ.

Nhận xét về đối thủ, nhà cầm quân người Hàn Quốc tôn trọng, đánh giá cao đối thủ nhưng ông cũng không ngần ngại tuyên bố đã biết điểm yếu của Thái Lan. “Thông qua trận thua trước Malaysia của Thái Lan, chúng tôi đã nhìn ra được một số điểm yếu của họ. Nếu như chúng ta đập nhả 1-2, 1-2-3 chẳng hạn thì có thể ứng phó, bẻ khóa hàng thủ Thái Lan. Chắc chắn tôi biết điểm yếu của Thái Lan! Ngoài ra có những khoảng trống phía sau lưng của Thái Lan, chúng tôi không thể nói chính xác những gì mà chúng tôi phân tích, đánh giá. Đội tuyển Thái Lan dưới thời Nishino dẫn dắt sử dụng những đường chuyền ngắn thành thục và chính xác hơn nhiều. Họ tập trung vào các cầu thủ số 7, số 18 và Songkrasin. 3 cầu thủ này cộng với Dangda ở trên có những đường chuyền trung lộ, đường chuyền ngắn, phối hợp trung lộ đối phương khá là thành thục. Nhìn vào video họ đá 3 trung vệ nhưng không phải đâu. Họ đá 4-2-3-1. Cầu thủ cánh bên phải dâng lên mới thành 3 trung vệ (cầu thủ cánh kia không dâng lên và ngược lại)”.

Liên quan đến câu hỏi phong độ và sự chuẩn bị của Đội tuyển Việt Nam so với trận lượt đi, HLV Park Hang Seo cho biết: “Thật ra tôi đã nói một vài lần rồi. Dù ông Nishino hay là tôi, họ đều luôn chuẩn bị trận đấu tốt nhất để hướng đến thắng lợi. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của ĐTQG trong năm nay. Thật vui khi gặp kỳ phùng địch thủ Thái Lan”. Chia sẻ về việc tuyển Thái Lan tới Việt Nam giấu kín thông tin ông Park cho rằng: “Việc tuyển Thái Lan giấu thông tin đó thì đó là thói quen chung của tất cả các đội trên thế giới, không chỉ giới hạn trong 1-2 ngày gần đây mà đó là sự chuẩn bị cho cả một giai đoạn dài. Vì vậy tôi không nghĩ đây là vấn đề gì đó quá to tát”.

Cũng tại cuộc họp trước trận, HLV Park Hang Seo khẳng định, tài năng của Quang Hải không thua kém gì so với Messi Thái Lan Chanathip Songkrasin, và tiết lộ thông tin có đội bóng tại LaLiga đang muốn có Quang Hải. “Tôi nghĩ Songkrasin đá được ở Nhật thì Quang Hải chẳng có lý do gì không đá được ở Nhật Bản. Còn việc Quang Hải thi đấu ở Nhật hay không thì còn quyết định của CLB. Tôi muốn hỏi lại các anh rằng điều ấy có xứng đáng hay không? Tôi cũng xin nói thêm thông tin các bạn tham khảo. Thực ra có giải đấu cao hơn ở Nhật nhiều đang gửi lời đề nghị đến Quang Hải, đó là Tây Ban Nha”. Cùng với đó, trước câu hỏi về việc có tin tưởng Công Phượng sẽ toả sáng trong trận đấu với Thái Lan hay không, ông Park trả lời ngắn gọn “Yes” (Tôi tin tưởng).

Trận đấu gặp Thái Lan vô cùng quan trọng nên các cầu thủ tuyển Việt Nam đều đang hết sức tập trung và quyết tâm cao nhất. Điều này đã được trung vệ Duy Mạnh khẳng định: “Trước mỗi trận đấu, đặc biệt những trận cầu vô cùng quan trọng, HLV trưởng đều dặn phải luôn thi đấu vì Tổ quốc, vì người hâm mộ Việt Nam luôn đứng sau mình. Đó là điều mà chúng tôi hướng đến để quyết tâm trong mỗi trận đấu”.

Chia sẻ về cảm xúc được tham gia trận đấu quan trọng này, Duy Mạnh cho biết: “Chính xác là 11 năm về trước, tôi vinh dự nhặt bóng cho đàn anh của mình ở trận chung kết gặp Thái Lan và hôm nay, tôi là một trong số những cầu thủ đại diện cho đội tuyển Việt Nam thi đấu, với tôi đây là một vinh dự. Có thể nói, đây là trận đấu của hai đất nước, người hâm mộ chờ đợi đội tuyển Việt Nam đá sòng phẳng trước đội tuyển Thái Lan”.

Ở cuộc đọ sức với Thái Lan, nhiều khả năng Duy Mạnh sẽ phải đối mặt với tiền đạo cực kỳ nguy hiểm Dangda và anh đã thẳng thắn tuyên bố: “Như mọi người được biết, ở trận lượt đi, Dangda không thi đấu và đội hình Thái Lan phải đến ngày mai mới biết, nhưng tôi sẽ luôn sẵn sàng nếu được Ban huấn luyện trao cơ hội. Tôi sẽ cố gắng ngăn cản bất cứ tiền đạo nào của Thái Lan chứ không riêng gì Teerasil Dangda”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam - Thái Lan (20h ngày 19/11): Khát khao chiến thắng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO