Bớt đi thông tin nhiễu, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch

Quế Anh 14/07/2021 20:03

Chiều 14/7, Thường trực Thành ủy TP HCM tổ chức buổi gặp gỡ lãnh đạo các cơ quan báo chí để thông tin tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thời gian qua.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận, thời gian qua ,thành phố đã nỗ lực rất lớn để kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Trong đó, trên mặt trận báo chí, truyền thông cũng có sự chung tay, thông tin, ghi nhận kịp thời diễn biến công tác phòng, chống dịch Covid-19 hàng ngày, hàng giờ.

Tuy nhiên, ông Nên cũng đề nghị trong thời gian tới các cơ quan báo chí cần phát huy nhiều hơn trong việc đưa các thông tin chính thống chính xác; bớt đi những thông tin nhiễu, làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo của thành phố về công tác này.

TP HCM triển khai đợt tiêm chủng 1,1 triệu liều vắc-xin Covid-19 từ ngày 18/7 tới.
TP HCM chuẩn bị triển khai đợt tiêm chủng 1,1 triệu liều vắc-xin Covid-19 (đợt 5) từ ngày 18/7 tới.

Người đứng đầu Đảng bộ TP HCM cũng chia sẻ, bày tỏ mong muốn báo chí có sự quan tâm nhiều hơn đến những chung tay, đùm bọc, giúp đỡ, chia sẻ, đồng hành quý báu từ cộng đồng đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 của thành phố như suốt thời gian qua. Đó là những những tấm lòng nhân ái, cao cả, những gương người tử tế, bữa cơm từ thiện,...để lan tỏa đến cộng đồng.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên muốn báo chí, truyền thông quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống, tâm tư, tình cảm của người dân trong bối cảnh dịch Covid-19, nhất là phản ánh hình ảnh những chiến sĩ áo trắng, các lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng nhấn mạnh về chiến lược tiêm vaccine Covid-19 của TP HCM và coi đây là một trong các giải pháp quan trọng để kiểm soát dịch trong thời gian tới.

Tại buổi gặp gỡ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Phan Văn Mãi cũng đã thông tin một số điểm nổi bật trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố. Theo ông Mãi, đến nay thành phố đã ghi nhận hơn 19.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó riêng ngày 14/7 đã là hơn 2.000 ca. Số ca tử vong hiện là 130 trường hợp, trong khi đang có 251 ca thở máy, trong đó có 7 ca phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo).

Tính từ ngày 1/7 đến nay, TP HCM phát hiện trung bình 1.140 ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày. Ông Phan Văn Mãi giải thích: “Đây là kết quả ban đầu của chiến dịch bóc F0 ra khỏi cộng đồng mà các cấp, các ngành TP HCM đang quyết liệt triển khai”.

Đồ thị thể hiện số ca nhiễm Covid-19 tại TP HCM đến ngày hôm nay 14/7/2021.
Đồ thị thể hiện số ca nhiễm Covid-19 tại TP HCM đến ngày hôm nay 14/7/2021.

Để ứng phó với tình hình hiện nay, ông Phan Văn Mãi cho biết, thành phố triển khai đồng bộ 5 mặt công tác chính. Thứ nhất là giãn cách xã hội cần thực hiện nghiêm để giảm lây nhiễm của biến chủng Delta. Hiện thành phố duy trì kiểm soát tại chỗ và di động với 311 chốt trong thành phố và 12 chốt vành đai. Người dân được yêu cầu chỉ ra đường khi thực sự cần thiết.

Thứ hai là tăng cường xét nghiệm. Trong đó, từ ngày 25/6 đến 14/7, TP HCM đã xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho 935.587 ca; xét nghiệm RT-PCR đối với 1.931.664 mẫu.

Thứ ba là tổ chức cách ly. Tính đến hôm nay 14/7, thành phố đang cách ly tập trung 14.586 người; cách ly tại nhà, nơi cư trú với 37.025 người. Dự kiến từ ngày 18/7, thành phố triển khai thí điểm việc cách ly tại nhà với F0 không triệu chứng, đã qua 10 ngày điều trị tại cơ sở y tế.

Thứ tư là tăng cường năng lực điều trị, trong đó tổng công suất giường cho hệ thống thu dung, điều trị Covid-19 của thành phố hiện là 45.000 đến 50.000 giường.

Thứ năm là phổ cập diện tiêm vắc xin. Đến nay, thành phố đã tổ chức tiêm vắc-xin cho tổng cộng 991.872 người, trong đó có 943.215 người được tiêm mũi 1 và 48.657 người tiêm mũi 2. Dự kiến từ ngày 18/7, thành phố tiếp tục triển khai tiêm đợt 5 cho hơn 1,1 triệu người trong vòng từ 14 đến 20 ngày.

TP HCM quyết tâm trong 15 ngày giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ thực hiện quyết liệt các giải pháp để góp phần sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bớt đi thông tin nhiễu, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO