Buôn 100 triệu đồng tiền giả để lấy vốn mua loa đài tổ chức sự kiện

PV 22/06/2017 16:45

Lấy lý do cần tiền mua loa đài để tổ chức sự kiện, Sáng từ TP HCM lên Lạng Sơn rồi sang Trung Quốc mua 100 triệu đồng tiền giả với giá 20 triệu đồng.

Đối tượng Dương Minh Sáng tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin từ Phòng 3, Cục C74 (Bộ Công an), vào lúc 17h30 ngày 21/6, Tổ công tác Phòng CSHS, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng 3, Cục C74 (Bộ Công an) làm nhiệm vụ tại ngã ba Cổng Trắng, thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Tân Lãng, tỉnh Lạng Sơn phát hiện hai người đàn ông đi trên xe mô tô nhãn hiệu Syrius màu trắng, biển kiểm soát 12V1-071.76 có nhiều biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật liền ra hiệu dừng xe để tiến hành kiểm tra.

Qua điều tra ban đầu được biết, người điều khiển xe mô tô là Lăng Văn Vần, 33 tuổi, trú tại thôn Khuân Đẩy, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Anh Vần làm nghề lái xe ôm, hiện đang chở khách từ khu vực cửa khẩu Cốc Nam đi ra ngã ba Cổng Trắng. Người ngồi phía sau là Dương Minh Sáng, 28 tuổi, trú tại số 14B, ấp 3, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.

Số tiền giả Sáng giấu trong người bị lực lượng chức năng thu giữ.

Kiểm tra sơ bộ trên người Dương Minh Sáng, lực lượng chức năng phát hiện 5 cọc tiền mệnh giá 200.000đ (100.000 triệu đồng). Sáng khai đây là tiền giả được mua từ Trung Quốc với giá 20 triệu đồng tiền Việt Nam (tiền thật).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa Dương Minh Sáng cùng toàn bộ tang vật về trụ sở để tiến hành điều tra vụ việc.

Sáng khai nhận, làm nghề tổ chức sự kiện, do cần tiền mua loa đài, âm thanh phục vụ công việc nên Sáng nảy ra ý định lên Lạng Sơn tìm mua tiền giả.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Buôn 100 triệu đồng tiền giả để lấy vốn mua loa đài tổ chức sự kiện

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO