Bứt phá mạnh mẽ trong đào tạo nghề

Minh Quang 20/11/2020 18:45

Ngày 20/11, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, tổng kết phong trào thi đua năm học 2019 – 2020 và chào mừng 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ông Đồng Văn Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2019 - 2020, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã đạt được nhiều thành tích rất xuất sắc trong bối cảnh phải thực hiện nhiệm vụ kép: vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tuyển sinh, giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên, vừa thực hiện phòng chống đại dịch Covid-19.

Trong lúc khó khăn khi phải thực hiện giãn cách xã hội, nhiều sáng kiến đã được nhà trường triển khai rất cấp tốc, trong đó có vấn đề chuyển đối số là một thành công mang tính chất đặc biệt quan trọng và đột phá, đã góp phần giải quyết yêu cầu trước mắt và đặt ra nền tảng lâu dài để chuyển đổi nhà trường số, ứng dụng công nghệ 4.0 trong tất cả các hoạt động.

Lãnh đạo nhà trường nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Điểm nhấn là phần mềm tuyển sinh trực tuyến, hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning được thực hiện trên nền tảng web và thiết bị di động là giải pháp chế ngự do phải thực hiện giãn cách vì đại dịch Covid-19. Đến nay, nhà trường đã tuyển sinh được hơn 1.000 học sinh, sinh viên; chất lượng đầu vào cao nhất từ trước đến nay, nhiều tân sinh viên vào trường có điểm tốt nghiệp THPT trên 20 điểm, thủ khoa 27,8 điểm, 26,7 điểm…

Do chuyển đổi số thành công, người học được nhiều doanh nghiệp lớn quan tâm ký kết hợp tác với nhà trường, như: Công ty Toyota Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh Vinfast (gọi tắt là Vinfast)…Những thành công từ hợp tác nhà trường – doanh nghiệp lớn và thương hiệu đã tác động đến phong trào thi đua học tốt và phong trào khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

Đặc biệt, tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới tổ chức tháng 10/2019 tại Kazan (Liên bang Nga), nhà Trường có 3 sinh viên tham gia thi; kết quả, em Nguyễn Văn Quân và em Nguyễn Văn Hưng xuất sắc dành Chứng chỉ Kỹ năng nghề Thế giới, xếp thứ 4 thế giới. Em Trương Thế Diệu đạt Huy chương Bạc thế giới nghề Phay CNC (đây là lần đầu tiên sinh viên Việt Nam bước lên bục vinh quang cao nhất tại kỳ thi kỹ năng nghề thế giới), Ngoài ra, ở nghề Tiện CNC, sinh viên nhà trường cũng đạt Chứng chỉ Kỹ năng nghề thế giới.

Mới đây, trong Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020, nhà trường có 19 sinh viên tham dự với 8 nghề. Kết quả, 11 sinh viên đạt Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng, còn lại đạt giải khuyến khích. Qua đó, góp phần vào thành tích Nhất toàn đoàn của đoàn thành phố Hà Nội, Nhì toàn đoàn của đoàn Bộ NN&PTNN, đứng thứ 6/53 đoàn của đoàn Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội. Sắp tới, sinh viên của nhà trường sẽ đại diện cho sinh viên Việt Nam tham dự thi Kỹ năng nghề ASEAN tại Singapore và thi kỹ năng nghề Thế giới tại Thượng Hải (Trung quốc).

Tại Hội giảng nhà giáo cấp Bộ lần 2 tổ chức tháng 10/2020, nhà trường cử 10 giảng viên tham dự và có 8 giảng viên đạt giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và xếp thứ Nhất toàn đoàn. Tại Hội giảng nhà giáo thành phố Hà Nội từ ngày 3- 9/11/2020, nhà trường cử 6 giảng viên tham gia và có 2 giảng viên đạt giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và xếp Nhì toàn đoàn.

Hiệu trưởng Đồng Văn Ngọc báo cáo kết quả các phong trào thi đua của nhà trường.

Mới đây, ngày 18/11/2020, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN- Bộ LĐTB&XH) cấp phép liên kết đào tạo và đánh giá sư phạm dạy nghề theo chuẩn Úc. Đây là chương trình đào tạo giảng viên xuất sắc (chương trình đào tạo chuẩn Úc, giảng viên Úc, học liệu Úc, đánh giá theo tiêu chuẩn Úc, học phí Việt). Chứng chỉ được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp công nhận trong hệ thống giáo dục nghể nghiệp.

Tại buổi Lễ, ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục đã gửi lời chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tới toàn thể cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực chuyển đổi số vào quá trình đào tạo, khẳng định những đóng góp quan trọng của nhà trường vào sự nghiệp phát triển chung của GDNN.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo Bộ NN&PTNT đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dân đầu phong trào thi đua năm học 2018 – 2019. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân của nhà trường…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bứt phá mạnh mẽ trong đào tạo nghề

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO