Cá cược bóng đá sẽ bị phạt nặng

ĐOÀN XÁ 30/11/2022 08:18

Những ngày gần đây trên nhiều diễn đàn, trang mạng xã hội đang tràn ngập quảng cáo, mời gọi cá cược, đánh bạc trực tuyến. Nhiều nhà cái thậm chí còn phát trực tiếp những trận bóng đá hấp dẫn kèm theo bình luận viên để kêu gọi các cá nhân đăng ký, tham gia hình thức cá cược bất hợp pháp này.

Một trang web phát bóng đá lậu kèm quảng cáo cá cược.

Anh Nguyễn Văn Huy (34 tuổi) trú tại quận 8, TPHCM cho biết, do đường truyền cáp của gia đình anh bị trục trặc nên mấy ngày vừa qua không thể xem các trận bóng đá trực tiếp của World Cup 2022 trên tivi được nên anh đã lên mạng tìm kiếm. Vào một số trang phát bóng đá trực tuyến lậu như xoilac, mitom, 90phut, vebo… thì việc xem các trận bóng đá khá dễ dàng. Các trận này có cả bình luận viên tiếng Việt, tuy nhiên trong khi trận đấu diễn ra, các bình luận viên này liên tục mời gọi người xem đăng ký để cá cược bóng đá qua mạng. Ngoài ra, các trang mạng này cũng liên tục hiển thị, giới thiệu các “nhà cái uy tín” để mời gọi các cá nhân đăng ký, chuyển tiền cá cược bóng đá với đủ loại hình thức chơi. Cũng theo anh Huy, những trang web này mời gọi hấp dẫn, dễ dàng đã khiến nhiều người mắc bẫy, quyết ăn thua đủ bằng hình thức cờ bạc trực tuyến.

Với lợi thế là mạng xã hội đã quen thuộc, có nhiều thành viên, các trang phát bóng đá lậu đã nhanh chóng và dễ dàng tiếp cận lượng lớn người sử dụng. Hầu hết các trang web này có máy chủ đặt ở nước ngoài gây khó khăn cho việc ngăn chặn, truy tìm vị trí. Thậm chí nếu bị ngăn chặn, các trang web tương tự sẽ được thay thế nhanh chóng. Đặc biệt, các trang web này còn trả tiền để chạy quảng cáo trên google nên luôn hiển thị đầu tiên nếu người dùng tìm kiếm từ khóa tương tự. Ngoài ra, các đối tượng đứng sau còn lập các group liên kết trên mạng xã hội để chia sẻ các đường link mới nếu đường link cũ bị cơ quan chức năng triệt phá.

Ngoài các trang web phát các trận bóng đá lậu, hiện nay trên mạng tràn ngập các trang web phim lậu, diễn đàn, hội nhóm cũng như các fanpage đăng các hình ảnh, câu chuyện, clip… với nội dung giật tít câu view để người đọc bấm vào theo dõi và hiển thị các quảng cáo cá cược này. Do hình thức đăng ký, nạp tiền và trả tiền linh hoạt, hoàn toàn trực tuyến không cần thông tin cá nhân nên các trang cá cược này dễ dàng tiếp cận, lôi kéo lượng lớn người tham gia, giao dịch. Đây đang là vấn đề nhức nhối, bởi ngoài việc hoạt động bất hợp pháp, các hình thức đánh bạc trực tuyến công khai này còn ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự.

Nắm bắt tình hình, ngay từ đầu tháng 11, Công an TPHCM đã ban hành thông báo chỉ đạo về tăng cường phòng ngừa đấu tranh đối với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan việc tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá.

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu (Công an TPHCM) cho biết, Giám đốc Công an TPHCM đã yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm trong thời gian diễn ra World cup 2022, nhất là các hoạt động liên quan đến tín dụng đen, các đường dây tổ chức cá độ bóng đá truyền thống, qua mạng, không để xảy ra cá độ bóng đá tại các địa điểm tụ tập xem bóng đá. Thượng tá Lê Hà cũng thông tin, thời gian qua Công an TPHCM đã triệt phá nhiều ổ nhóm đánh bạc với quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Tri Đức (Đoàn luật sư TPHCM) cho biết, hành vi cá cược và tổ chức cá cược bóng đá trực tuyến (online) được coi là hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tùy theo số lần, cách thức, số tiền, số người tham gia cùng mức độ vi phạm, tái phạm mà hình phạt sẽ khác nhau.

Cụ thể, với hành vi tham gia cá cược ở mức vi phạm hành chính thì tại điểm d, khoản 5, Điều 28, Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định mức xử phạt sẽ là 10 triệu đến 20 triệu đồng/lần cùng tịch thu tang vật, buộc người vi phạm nộp lại số tiền thu lợi từ hoạt động cá cược. Ngoài ra, người tham gia, tổ chức cá cược trên mạng cũng có thể bị xử lý theo Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017). Theo đó, những người cá cược, tham gia cá cược có thể bị phạt tiền tới 300 triệu đồng cũng như tối đa 5 năm tù tùy theo số tiền, số lần vi phạm. Đặc biệt, nếu việc vi phạm có tính tổ chức, chuyên nghiệp, tái phạm thì có thể bị phạt tới 10 năm tù cùng một số hình phạt bổ sung (phạt tiền). Đây cũng là mức phạt cao nhất với các hành vi phạm tội về đánh bạc trái phép, trong đó có cá cược bóng đá.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cá cược bóng đá sẽ bị phạt nặng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO