Cà Mau: Chủ động theo dõi, ứng phó triều cường

THẾ TRÂN 07/12/2022 09:46

Ngày 7/12, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động theo dõi, ứng phó kỳ triều cường dịp rằm tháng 11 âm lịch, để có biện pháp bảo vệ, ổn định đời sống, sản xuất.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, trong những ngày tới, mực nước triều trên các sông, rạch tiếp tục lên dần theo kỳ triều cường rằm tháng 11 âm lịch. Đỉnh triều cao nhất xuất hiện từ ngày 8 - 13/12/2022 (từ ngày 15 - 20/11 âm lịch). Các địa phương cần chủ động phòng, chống ngập cục bộ ở vùng trũng thấp ven sông, ven biển.

Riêng tại TP Cà Mau cần đề phòng mưa lớn cục bộ kết hợp với triều cường, mực nước lên cao gây ngập cục bộ trên một số tuyến đường có độ cao thấp trong nội ô thành phố. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt ở cấp độ 2.

Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường, đặc biệt là mưa lớn cục bộ kết hợp triều cường, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau đề nghị các đơn vị, địa phương có liên quan theo dõi sát tình hình triều cường, chủ động triển khai ứng phó.

Đồng thời, theo chức năng nhiệm vụ được giao, địa bàn, lĩnh vực quản lý, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nguời dân nắm bắt được thông tin về triều cường, hướng dẫn người dân chủ động các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc tăng cường theo dõi, ứng phó triều cường trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cà Mau: Chủ động theo dõi, ứng phó triều cường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO