Cà Mau điều tra nguyên nhân cháy xưởng gỗ thiệt hàng trăm triệu đồng

Theo TTXVN 29/01/2020 16:55

Vụ cháy đã làm thiệt hại nhiều tài sản, trong đó có nhiều máy móc bị thiêu rụi, diện tích nhà xưởng bị cháy khoảng 700m2.

Vào khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 28/1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020), tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau xảy ra vụ cháy xưởng gỗ, ước tính thiệt hại ban đầu hàng trăm triệu đồng.

Rất may, vụ cháy không gây thương vong về người.

Xưởng gỗ bị cháy được xác định là của Hợp tác xã Khánh An, do anh Nguyễn Minh Quang, sinh năm 1975, thường trú khóm 4, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, làm Giám đốc.

Vào khoảng thời gian trên, anh Lê Văn Định là công nhân của xưởng gỗ đang ngủ trực tại xưởng, bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Sau đó, anh Định chạy ra xem, phát hiện đám cháy bốc lên từ khu làm việc của kế toán.

Trước tình hình trên, anh Lê Văn Định đã truy hô cùng người dân xung quanh dùng các phương tiện tại chỗ để chữa cháy, đồng thời, báo vụ việc với cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, công an huyện U Minh và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn thuộc Công an tỉnh Cà Mau điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục chiến sỹ tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, do xưởng được làm bằng gỗ và bên trong lại chứa một khối lượng gỗ lớn nên phải hơn 2 giờ sau, đám cháy mới được khống chế.

Vụ cháy đã làm thiệt hại nhiều tài sản, trong đó có nhiều máy móc bị thiêu rụi, diện tích nhà xưởng bị cháy khoảng 700m2.

Sau khi vụ cháy xảy ra, lãnh đạo huyện U Minh và xã Khánh An đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ Ban Giám đốc Hợp tác xã với số tiền hơn 10 triệu đồng nhằm khắc phục những khó khăn ban đầu.

Đến sáng 29/1, vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.

Hiện, ngành chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cà Mau điều tra nguyên nhân cháy xưởng gỗ thiệt hàng trăm triệu đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO