Cà Mau: Vận động hơn 71,7 tỷ đồng Quỹ 'Vì người nghèo' các cấp năm 2020

Mai Thành 23/11/2020 17:42

Ngày 23/1, Đoàn kiểm tra Cụm thi đua các tỉnh Nam sông Hậu do bà Phạm Thanh Tuyền, Phó Trưởng ban Công tác phía Nam, UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn, kiểm tra toàn diện công tác Mặt trận tỉnh Cà Mau năm 2020.

Nét mới của Mặt trận tỉnh Cà Mau trong năm 2020 tiếp tục được thể hiện rõ qua xây dựng và nhân rộng các mô hình phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn, khu dân cư. Thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; MTTQ tăng cường đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần thi đua, sáng tạo để phát triển sản xuất, giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Nhiều cán bộ Mặt trận tâm huyết, nhiệt tình đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vai trò của Mặt trận ngày càng phát huy hiệu quả qua việc vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng mô hình, triển khai lấy ý kiến hài lòng của nhân dân về kết quả nông thôn mới tại địa phương.

Bên canh đó, MTTQ đã thể hiện vai trò nòng cốt trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước khi cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid–19. Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, công tác vận động và giám sát an toàn thực phẩm, thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” trên địa bàn tỉnh được nâng lên về chất lượng;

Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có bước chủ động để triển khai thực hiện; vai trò của Mặt trận tham gia giảm nghèo ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần chăm lo cho đồng bào nghèo, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn được tốt hơn, đóng góp tích cực vào chỉ tiêu giảm nghèo của địa phương. Nhờ nỗ lực tổ chức vận động của cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên, nhiều đồng bào nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra được chia sẻ, động viên, giúp đỡ kịp thời.

Từ đầu năm đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được hơn 71,7 tỷ đồng; tiếp tục nâng cao chất lượng 2.291 mô hình do Mặt trận chủ trì xây dựng và nhân rộng giai đoạn 2017-2020. Hệ thống Mặt trận chủ trì giúp đăng ký giúp đỡ 953 hộ nghèo; các tổ chức đoàn thể đăng ký 2.387 hộ nghèo cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Kết quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 4 tổ chức đoàn thể các cấp đã giúp 1.108/1.742 hộ thoát nghèo. Đặc biệt, huyện U Minh là đơn vị đi đầu trong công tác giảm nghèo trong tỉnh, năm 2016 còn đến 21,37% thì đến nay giảm còn 2,4% (với 641 hộ nghèo)…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cà Mau: Vận động hơn 71,7 tỷ đồng Quỹ 'Vì người nghèo' các cấp năm 2020

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO