Cả nước có mưa dông, cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét

H.L 25/05/2021 07:02

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ngày 25/5, các vùng trên cả nước có mưa rào và dông, có nơi cảnh báo có lốc, sét và mưa đá, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Hiện nay, tiếp tục theo dõi thấy mây đối lưu đang phát triển từ phía Tây sang, có khả năng gây mưa rào và dông cho khu vực huyện Gia Lâm, quận Long Biên của TP Hà Nội.

Trong những giờ tới, những vùng mây này sẽ còn tiếp tục phát triển, di chuyển đến gây mưa rào và dông cho khu vực kể trên, sau đó sẽ có khả năng lan sang các quận, huyện nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ngày và đêm nay (25/5), ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 1,5-2,5 m.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 1

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi. Ngày gió đông đến đông, đêm gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, riêng khu vực Lai Châu - Điện Biên 21-24 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển ngày có mưa rào và dông rải rác. Ngày gió đông bắc đến đông, đêm gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Phía Bắc gió đông nam, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, phía Bắc có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cả nước có mưa dông, cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO