Bùng phát dịch cúm gia cầm ở Đắk Lắk

Nguyễn Tuấn Anh 22/10/2018 08:45

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành tiêu hủy hàng nghìn con vịt bị nhiễm cúm gia cầm của một trại chăn nuôi vịt tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Đây là ổ dịch cúm gia cầm đầu tiên được phát hiện tại tỉnh này trong năm nay. Dịch cúm gia cầm đang vào mùa khiến cho nhiều hộ chăn nuôi lo lắng.

Bùng phát dịch cúm gia cầm ở Đắk Lắk

Đàn vịt nhiễm bệnh của gia đình bà Sáu phải đưa đi tiêu hủy.

Nhìn đàn vịt hơn 2.500 con phải đưa đi tiêu hủy vì nhiễm dịch cúm AH5N6, gia đình bà Lê Thị Sáu ở thôn 2 xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk không cầm được nước mắt. Bởi chưa đầy 2 tháng đầu tư vào đàn vịt này, gia đình bà đã mất trắng gần 160 triệu đồng. Bà Sáu cho biết, hơn 13 năm làm nghề chăn nuôi vịt chạy đồng, chưa bao giờ bà gặp phải cảnh vịt chết nhiều như năm nay. Gia đình cũng mua thuốc, tiêm vắc xin phòng bệnh đầy đủ nhưng đàn vịt vẫn phát bệnh và chết liên tục.

Không chỉ đàn vịt của gia đình bà Sáu, trước đó một tuần, nhiều hộ chăn nuôi vịt trong thôn 2, xã Hòa Lễ cũng bị chết với số lượng khoảng trên 10.000 con. Tuy nhiên do người dân không báo nên chính quyền và Trạm thú y lúc đó không nắm được. Người dân ở đây nuôi vịt tự phát, mỗi lứa vịt thường đầu tư rất nhiều vốn. Khi vịt bị dịch bệnh họ không dám báo vì sợ bị tiêu hủy nên cố gắng cứu chữa cho bằng được. Thế nhưng khi vịt chết hết, họ tự đi tiêu hủy mà không báo với cơ quan chức năng.

Hiện nhiều địa phương ở tỉnh Đắk Lắk đang bước vào mùa thu hoạch lúa. Đây là thời điểm người dân thường tận dụng nguồn thức ăn dồi dào để thả vịt chạy đồng. Nếu số vịt của người dân chăn nuôi không được tiêm vắc xin phòng bệnh đầy đủ thì rất dễ bị nhiễm bệnh.

Ông Trần Cao Khải - Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua lấy mẫu giám sát lưu hành vi rút hàng năm, Chi cục đều phát hiện có sự lưu hành của vi rút trên các đàn vịt khỏe mạnh. Đắk Lắk đang vào thời điểm chuyển mùa nên khi gặp điều kiện thuận lợi vi rút sẽ khiến gia cầm nhiễm bệnh và bùng phát dịch.

Theo quy định của UBND tỉnh Đắk Lắk, tất cả những hộ chăn nuôi vịt từ 100 con trở trên và gà từ 500 con trở lên đều phải tự mua vắc xin về phòng bệnh cho đàn gia cầm của nhà mình. Sau khi phát hiện ổ dịch cúm AH5N6, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đắk Lắk đang điều tra để nắm bắt tình hình và số lượng vịt ở các huyện có đàn gia cầm lớn như Lắk, Krông Bông, Ea Kar, Krông Pắk, Krông Ana, Ea Súp để có khuyến cáo với người chăn nuôi; đồng thời tuyên truyền để người dân tăng cường tiêm phòng vác xin cúm gia cầm bảo vệ đàn gia cầm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bùng phát dịch cúm gia cầm ở Đắk Lắk

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO