SARS-CoV-2 diễn biến xấu ở nhiều khu vực trên thế giới

Khánh Duy 26/02/2020 05:37

Tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng loại mới SARS-CoV-2 (Covid-19) ở Trung Quốc vẫn diễn biến phức tạp; số người tử vong lại tăng mạnh. Tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng tại một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Iran và tấn công thêm 2 quốc gia Trung Đông là Bahrain và Kuwait.

SARS-CoV-2 diễn biến xấu ở nhiều khu vực trên thế giới

Nhân viên y tế phun thuốc phòng dịch ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap).

Thêm nhiều nước xuất hiện dịch

Trên toàn thế giới, đã có 37 quốc gia và khu vực bị dịch bệnh SARS-CoV-2 tấn công. Hiện đã có ít nhất 80.149 người bị mắc bệnh, 2.699 người chết (châu Á: 79.093, chết 2.688, đã xuất viện 27.624 người; tàu Diamond Princess: Bị nhiễm 691, chết 3; châu Âu: Bị bệnh 278, chết 8, đã xuất viện 40 người; châu Mỹ: bị bệnh 64, đã khỏi 7 người; châu Đại Dương: Bị bệnh 22, đã xuất viện 15 người; châu Phi: Bị bệnh 1 người).

Ngoài Trung Quốc, các nước bị nặng là: Hàn Quốc (bị bệnh 893, chết 8, đã xuất viện 220 người; Nhật Bản (bị bệnh: 160, chết 1, khỏi bệnh 22 người); Singapore (bị bệnh 90, chữa khỏi 53 người); Iran (bị bệnh: 61, chết 12 người); Italy (bị bệnh 229, chết 7, khỏi bệnh 1 người), Mỹ (bị bệnh 53, chữa khỏi 3 người).

Cùng ngày, Bahrain đã thông báo có trường hợp SARS-CoV-2 được xác nhận đầu tiên; trong khi đó Kuwait đã thông báo có 3 trường hợp nhiễm, tất cả đều đến từ Iran.

Hãng Arab News cho biết, Hãng Thông tấn Quốc gia Bahrain ngày 24/2 dẫn lời Bộ Y tế nước này nói họ đã phát hiện trường hợp đầu tiên được xác nhận bị SARS-CoV-2. Người này là một công dân Bahrain trở về từ Iran. Bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế Ibrahim Khalil Kanu, nơi anh ta ngay lập tức được xét nghiệm, điều trị và cách ly dưới sự giám sát của đội ngũ y tế chuyên khoa.

Đồng thời, Kuwait đã báo cáo 3 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên ở quốc gia vùng Vịnh này. Cả 3 người đã đến thành phố Mashhad ở Đông Bắc Iran và mới trở về vào tuần trước.

Hàn Quốc cấp tập đối phó dịch

Để ngăn chặn sự lây lan thêm của dịch bệnh SARS-CoV-2, Đảng Dân chủ cầm quyền của Hàn Quốc, Chính phủ và Phủ Tổng thống ngày 25/2 đã quyết định thực hiện các biện pháp phong tỏa mạnh mẽ nhất đối với Daegu và Gyeongsangbuk-do.

Theo tờ Jung Ang Ilbo, ngày 25/2, Đảng Dân chủ Hàn Quốc, Chính phủ và Phủ tổng thống đã tổ chức một cuộc họp tham vấn 3 bên. Sau cuộc họp, Người phát ngôn của Đảng Dân chủ cho biết: “Daegu và Gyeongsangbuk-do được xác định là Khu vực quản chế đặc biệt. thực hiện chính sách phong tỏa tối đa để ngăn ngừa sự lây lan của SARS-CoV-2-19.

Theo Đài truyền hình KBS của Hàn Quốc, Daegu và Gyeongsangbuk-do hiện là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Hàn Quốc, với tổng số 682 trường hợp bị bệnh, chiếm 81% tổng số ca được xác nhận ở toàn Hàn Quốc. Dân số của thành phố Daegu chịu phong tỏa khoảng 2,43 triệu người, và dân số của Gyeongsangbuk-cho là khoảng 2,66 triệu.

Hai khu vực này có tổng cộng 5,09 triệu cư dân, chiếm khoảng 10% tổng dân số Hàn Quốc (51,78 triệu người).

Tính đến sáng 25/2, đã có thêm 60 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 được xác nhận ở Hàn Quốc, đưa tổng số lên 893 trường hợp trên toàn quốc.
Trước đó, Hàn Quốc đã công bố, tính đến chiều ngày 24/2 rằng có thêm 70 trường hợp được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2, đưa tổng số trên toàn quốc tăng lên 833. Nếu cộng thêm 161 trường hợp được công bố vào buổi sáng có tổng cộng 230 trường hợp được thêm vào trong ngày 24/2; số người chết đã tăng lên 8.

Châu Âu gồng mình chống dịch

Dịch SARS-CoV-2 cũng bùng phát mạnh tại Italy trong những ngày qua. Chỉ trong vài ngày, Italy xác nhận 215 trường hợp nhiễm bệnh (trước đó chỉ có 3); trong đó có 6 người đã tử vong. Đường phố thưa thớt dần, mọi người đều sử dụng khẩu trang khi ra ngoài. Hiện tại, Italy là quốc gia có nhiều ca nhiễm virus corona chủng mới nhất ngoài châu Á.

SARS-CoV-2 diễn biến xấu ở nhiều khu vực trên thế giới - 1

Dịch SARS-CoV-2 đang khiến người Iran hoảng sợ.

Hai vùng nằm ở miền Bắc Italy là Bologna và Veneto là những nơi có nhiều trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona chùng mới. Theo Financial Times, khu vực này chiếm hơn 30% nền kinh tế Italy, do đó dịch SARS-CoV-2 sẽ là cú đánh mạnh đối với nền kinh tế vốn đã mong manh của quốc gia này.

Các trận đấu thể thao đã bị hủy bỏ. Trường học, nhà hàng và các điểm du lịch ở một số thành phố đóng cửa. Tại Venice, nơi có 2 trường hợp đã được xác nhận nhiễm virus corona, lễ hội Venice Carnival đã bị cắt ngắn 2 ngày. Đây là một lễ hội hóa trang nổi tiếng, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Dịch bệnh leo thang vào cuối tuần trước khiến hàng loạt thị trấn ở Italy bị đóng cửa. Cảnh sát đều đeo khẩu trang tại các trạm kiểm soát. Bất cứ ai muốn vào hoặc ra đi đều phải có sự cho phép đặc biệt. Người dân dường như bị chôn chân trong nhà khi hàng loạt thị trấn bị phong tỏa do dịch bệnh. Họ đổ xô đến các siêu thị để mua đồ tích trữ.

Không chỉ ở Italy, nhiều khu vực của châu Âu cũng đang đề cao cảnh giác với dịch SARS-CoV-2.

Số ca tử vong ở Iran tăng mạnh

Ở Iran, tính đến chiều ngày 25/2, chính quyền các cấp thông báo có thêm 3 ca tử vong vì nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số người chết đến nay thành 15 người.

2 trong số 3 nạn nhân mới nhất của dịch tại Iran sống tại tỉnh miền Trung Markazi trong khi người còn lại ở tỉnh miền Bắc Alborz. Cả hai bệnh nhân tại Markazi đều là phụ nữ lớn tuổi, được điều trị tại bệnh viện ở thành phố Saveh, tỉnh Markazi.

Một người 87 tuổi có tiền sử bị bệnh tim mạch, phổi, gan và thận, qua đời sau 2 ngày nhập viện. Người còn lại 82 tuổi bị bệnh tim mạch và bệnh về máu, tử vong sau một ngày nhập viện. Hiện còn một trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 nữa tại Saveh đang được chăm sóc đặc biệt. Bệnh nhân là một phụ nữ 78 tuổi từ Afghanistan.

Trong khi đó, truyền thông Iran không nêu rõ tên tuổi hay hồ sơ bệnh lý của bệnh nhân tử vong ở tỉnh Alborz. Ông Hassan Inanlou, Phó Giám đốc Đại học Y dược Alborz, chỉ cho biết bệnh nhân được điều trị đặc biệt trong những ngày gần đây trước khi qua đời.

Số người tử vong tại Iran vì dịch bệnh này đã tăng lên thành 15 người sau khi có thông tin trên. Ngoài ra, nhà chức trách cũng xác nhận có thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại tỉnh này. Như vậy, tính đến nay, Iran có tổng cộng 61 ca bệnh và 15 người tử vong, tỷ lệ tử vong cao nhất ngoài Trung Quốc.

Tính đến 13h ngày 25/2, Trung Quốc có tổng số 77.780 người bị nhiễm SARS-CoV-2 (tăng thêm 518 người), nghi nhiễm 2.824 (tăng 530 người), chữa khỏi xuất viện 27.463 người (tăng 2.796 người), bị chết 2.666 người (tăng 71 người).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    SARS-CoV-2 diễn biến xấu ở nhiều khu vực trên thế giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO