An Giang: 9 tháng vận động trên 151 tỷ đồng Quỹ ‘Vì người nghèo’

Trung Kiên 10/10/2019 15:55

Ngày 10/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh An Giang vừa tổ chức sơ kết 9 tháng đầu năm và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

An Giang: 9 tháng vận động trên 151 tỷ đồng Quỹ ‘Vì người nghèo’

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Theo đó Ban vận động quỹ thống kê, đến 30/9, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được số tiền 151,737 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh vận động được 16,93 tỷ đồng, cấp huyện là 32,58 tỷ đồng và cấp xã là 102,227 tỷ đồng.

Một số đơn vị nhờ có nhiều cách làm hay thiết thực đã vận động được nguồn quỹ cao như huyện Thoại Sơn với 17,768 tỷ đồng, Chợ Mới 17,548 tỷ đồng, Châu Thành 16,501 tỷ đồng,…

Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch số 27-KH/TU của Tỉnh ủy về phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội đã vận động được trên 1,4 tỷ đồng. Từ số tiền vận động được đã chi trên 153,206 tỷ đồng để cất mới 1.568 căn nhà, sửa chữa 324 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; thăm hỏi, tặng quà cho 188.116 lượt hộ nghèo với số tiền trên 51,9 tỷ đồng; trợ giúp khó khăn đột xuất 82.165 trường hợp với số tiền trên 19,5 tỷ đồng, thực hiện an sinh xã hội trên 15,5 tỷ đồng,…

Dự kiến 3 tháng cuối năm, Ban vận động sẽ tập trung thực hiện một số nội dung như: Tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019, nghiệm thu và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    An Giang: 9 tháng vận động trên 151 tỷ đồng Quỹ ‘Vì người nghèo’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO