Tạo động lực để người nghèo vươn lên

Trung Hiếu 27/11/2019 07:51

Từ những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phải chạy ăn từng bữa, nhà ở không che nổi mưa nắng… nhưng với những ngôi nhà Đại đoàn kết do Mặt trận trao tặng, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn) đã ổn định nơi ở, tập trung phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tạo động lực để người nghèo vươn lên

Những ngôi nhà Đại đoàn kết là động lực để người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Theo bà Trần Thị Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Mới, hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã hướng dẫn Ủy ban các xã, đặc biệt là các xã phấn đấu về đích nông thôn mới theo lộ trình, giai đoạn 2017-2020, tiến hành rà soát các hộ có nhà dột nát và nhu cầu làm nhà. Trên cơ sở nhu cầu của các xã, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương các xã thống nhất các tiêu chí xét chọn, thứ tự ưu tiên để lập danh sách các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ về nhà ở.

Để có nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hằng năm Ủy ban MTT huyện Chợ Mới đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai vận động nhân dân tham gia xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và tập trung vào dịp Tháng cao điểm “ Vì người nghèo”(từ ngày 17/10 đến ngày 18/11). Từ số tiền vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của địa phương và sự hỗ trợ của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã huy động các nguồn kinh phí khác từ các tổ chức đoàn thể trong huyện để tập trung hỗ trợ cho các hộ nghèo làm nhà Đại đoàn kết.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Mới chia sẻ, để việc xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt hiệu quả cao nhất, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể và hướng dẫn MTTQ các xã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện kế hoạch; Ban Công tác Mặt trận thôn, cộng đồng dân cư, anh em họ tộc tập trung hỗ trợ về tiền mặt, vật liệu và ngày công lao động để giúp đỡ các hộ nghèo làm nhà đảm bảo đúng quy định theo tiêu chí 3 cứng (là nền cứng, mái cứng, khung cứng và diện tích tối thiểu 30m2).

Đặc biệt, việc đảm bảo tiến độ xây dựng nhà Đại đoàn kết được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc các xã để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch. Việc tổ chức nghiệm thu và bàn giao kinh phí hỗ trợ cho gia đình sau 3 ngày khi nhận được thông báo hoàn thành công trình của gia đình, qua đó đã tạo niềm tin và hiệu ứng tích cực cho các hộ đang trong giai đoạn thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình.

Theo bà Trần Thị Lan Hương, sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, những mái ấm khang trang đã được dựng lên từ ân tình của các nhà hảo tâm, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là vai trò kết nối của người Mặt trận. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã triển khai làm mới 105 nhà “Đại đoàn kết” với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng. Đến nay các hộ nghèo được hỗ trợ có nhà ở ổn định, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên.

Để việc xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo đạt kết quả tích cực hơn nữa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Mới khẳng định, thời gian tới, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa thiết thực của hoạt động giúp đỡ người nghèo, Ủy ban MTTQ huyện Chợ Mới sẽ tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ chia sẻ khó khăn với người nghèo. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTTQ huyện sẽ tiếp tục rà soát, lập danh sách các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết kịp thời nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tạo động lực để người nghèo vươn lên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO