Thủ tướng trao danh hiệu huyện nông thôn mới tại Bình Định

Xuân Hiếu – Hà Lê 21/08/2019 14:00

Chiều ngày 20/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định long trọng tổ chức Lễ công bố Thị xã An Nhơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Thủ tướng trao danh hiệu huyện nông thôn mới tại Bình Định

Quang cảnh buổi lễ.

Dự lễ công bố lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, địa phương và nhân dân thị xã An Nhơn và huyện Hoài Nhơn tham dự.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng khẳng định, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM ở tỉnh Bình Định đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đến nay, toàn tỉnh Bình Định có 77/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 64,9% và 2 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt 17 tiêu chí, vượt so với nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2020.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX An Nhơn, huyện Hoài Nhơn tiếp tục thi đua, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững các tiêu chí NTM gắn với phát triển KT-XH, đảm bảo môi trường và nhu cầu của người dân; tiến tới xây dựng thị xã kiểu mẫu, huyện kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của tỉnh đạt 36 triệu đồng/người/năm, trong đó TX An Nhơn đạt 50 triệu đồng/người/năm, huyện Hoài Nhơn đạt 61,25 triệu đồng/người/năm.

Thủ tướng trao danh hiệu huyện nông thôn mới tại Bình Định - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao bằng công nhận Thị xã An Nhơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn NTM năm 2018.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả đáng tự hào trong xây dựng nông thôn mới mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định nói chung, thị xã An Nhơn và huyện Hoài Nhơn nói riêng đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong những năm qua. Để góp phần cùng cả nước thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh Bình Định nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế; phát huy kết quả đã đạt được; động viên mọi tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp, văn minh, lịch sự. Cấp tỉnh, huyện cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực, vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách chung vào điều kiện cụ thể của từng địa phương; cùng với việc hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, cần chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tiếp theo.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao bằng công nhận Thị xã An Nhơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn NTM năm 2018, đồng thời trao quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Xuân, tặng 100 suất quà cho 100 nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Bình Định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng trao danh hiệu huyện nông thôn mới tại Bình Định

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO