2 vận động viên cử tạ Việt Nam bị cấm thi đấu 4 năm vì dính doping

P.Đăng 28/08/2019 06:00

Nhà vô địch cử tạ thế giới hạng 62kg Trịnh Văn Vinh và Nguyễn Thị Phương Thanh đã bị Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF) cấm thi đấu 4 năm vì sử dụng doping.

Phán quyết này đã được IWF gửi đến Liên đoàn Cử tạ Việt Nam. Trước đó vào tháng 11/2018, Ủy ban Phòng chống doping quốc tế (WADA) đã bất ngờ kiểm tra với Vinh và Thanh trước khi diễn ra Đại hội thể thao toàn quốc 2018. Đây là 2 trong số 9 lực sĩ của Việt Nam nằm trong danh sách 312 VĐV cử tạ xuất sắc và tiềm năng trên toàn thế giới, thuộc diện có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Kết quả công bố hồi tháng 2/2019 cho thấy, cả 2 VĐV dương tính với một số chất trong danh mục cấm của WADA. Bên cạnh cấm thi đấu đến hết tháng 2/2023, mỗi VĐV còn bị phạt 5.000 USD.

Như vậy, trong 4 năm tới, 2 VĐV của Việt Nam sẽ không được tham dự bất kỳ giải đấu nào. Đây là điều đáng tiếc cho thể thao Việt Nam khi sắp tới, chúng ta tham dự SEA Games 2019 và Olympic 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    2 vận động viên cử tạ Việt Nam bị cấm thi đấu 4 năm vì dính doping

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO