'Tôi muốn gắn bó trọn đời với bắn súng'

An Chi 10/05/2020 08:00

Chính thức “giải nghệ” ở đấu trường SEA Games, xạ thủ kỳ cựu Hoàng Xuân Vinh tập trung cho đấu trường olympic, và quan trọng là anh muốn nhường đất diễn cho lớp trẻ. Hoàng Xuân Vinh khẳng định anh sẽ tiếp tục gắn bó với bắn súng, ngay cả khi chia tay tất cả các giải đấu trong nước và quốc tế.

'Tôi muốn gắn bó trọn đời với bắn súng'

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Quyết định không bất ngờ

Hoàng Xuân Vinh chính là VĐV thành công nhất của thể thao Việt Nam, khi làm nên kỳ tích với 1 HCV, 1 HCB ở Olympic 2016. Còn ở đấu trường khu vực, xạ thủ sinh năm 1974 tham dự kỳ đại hội đầu tiên vào năm 2001 (Malaysia) và lập tức đoạt HCV đồng đội.

Tuy nhiên, phải mất thêm 6 năm nữa, anh mới có tấm HCV cá nhân đầu tiên tại SEA Games 2007 (Thái Lan). Tính đến kỳ SEA Games 2019 (Philippines) cuối năm ngoái, xạ thủ Quân đội đã trải qua 10 kỳ SEA Games liên tiếp với bảng thành tích đáng nhớ 8 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ.

Gặt hái nhiều thành tích cho đội tuyển bắn súng nói riêng, thể thao Việt Nam nói chung, Hoàng Xuân Vinh vẫn quyết định chọn điểm dừng cho mình ở đấu trường khu vực.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn bắn súng Việt Nam, HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung thông tin: “Hoàng Xuân Vinh không dự SEA Games 31”.

“Thực ra với kinh nghiệm trận mạc, những kỳ SEA Games đã tham dự, chúng ta luôn nghĩ xạ thủ này có sự chắc chắn. Nhưng nếu Xuân Vinh cứ dự SEA Games thì không có cơ hội cho các VĐV trẻ. Vì vậy, chúng tôi đã suy nghĩ, và đưa ra quyết định không sử dụng Hoàng Xuân Vinh ở kỳ SEA Games 2021 tại Việt Nam”- HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ.

Về phần mình, Xuân Vinh cho biết anh không cảm thấy hụt hẫng, bởi quyết định của mình dự định từ lâu: “Tôi không hề cảm thấy hụt hẫng hay tiếc nuối với quyết định này. Đây là việc hoàn toàn tự nguyện. Tôi và ban huấn luyện đã trao đổi và bàn bạc kỹ lưỡng từ trước, chỉ chờ thời cơ chín muồi rồi mới ra thông báo”.

Dẫu vậy, với xạ thủ Quân đội, SEA Games sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên trong sự nghiệp của mình. Dù đã ở tầm thế giới, giành HCV Olympic, nhưng mỗi khi quốc ca Việt Nam được cử ở đấu trường Đông Nam Á, là một niềm tự hào, xúc động với bất cứ VĐV nào.

“Sân chơi SEA Games mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp cả vui lẫn buồn, nhưng đã đến lúc phải nói lời chia tay để nhường chỗ lớp trẻ. Quyết định của tôi được nhiều người ủng hộ”- Hoàng Xuân Vinh chia sẻ.

Ngoài Xuân Vinh, một VĐV kỳ cựu khác là Trần Quốc Cường cũng để ngỏ khả năng tham dự giải khu vực trong năm tới. Cả Xuân Vinh và Quốc Cường sẽ tập trung lấy vé dự Olympic 2021.

Với việc xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chia tay SEA Games để tập trung cho Olympic 2020, cơ hội để bắn súng Việt Nam tranh chấp HCV ở SEA Games 31 trên sân nhà chỉ còn 50-50. Theo bà Nguyễn Thị Nhung, nhóm xạ thủ kế cận như Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Hồng Phương, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Quang Huy…dù có thành tích tập luyện tốt, nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, cũng như bản lĩnh của một xạ thủ để vượt qua sức ép lớn.

Giải nghệ nhưng không bỏ bắn súng

Có thể nói, sau lứa đàn anh Mạnh Tường, Hoàng Xuân Vinh chính là đầu tàu với bắn súng Việt Nam. Không chỉ luôn thể hiện một phong cách thi đấu bản lĩnh, lì lợm, xạ thủ sinh năm 1974 còn là tấm gương về đạo đức với lớp trẻ.

Dù đã ở độ tuổi U50, nhưng Hoàng Xuân Vinh vẫn cháy hết mình với nghiệp bắn súng.

“Tôi vẫn còn nhiệt huyết và sẽ tiếp tục thi đấu cho đến khi nào còn có thể”, Xuân Vinh khẳng định. Sau 4 năm, nhà vô địch Thế vận hội vẫn thể hiện quyết tâm rất lớn: “Tôi vẫn chưa thể giành vé tới Olympic, nhưng còn cơ hội ở những giải đấu vòng loại sắp tới. Dù đang là đương kim vô địch, nhưng Olympic có tính cạnh tranh rất khốc liệt, buộc các VĐV phải tập trung tối đa”.

Trong khoảng thời gian cách ly xã hội vì đại dịch Covid-19, Hoàng Xuân Vinh vẫn tập luyện, duy trì thể lực tại nhà để chuẩn bị cho sự trở lại của các giải đấu. Trước đó, nằm trong kế hoạch giành vé dự Olympic 2020, anh đã có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị thi đấu Cúp thế giới có ý nghĩa như vòng loại Olympic tại Ấn Độ.

Quyết vượt qua vòng loại để đến Tokyo bảo vệ tấm HCV, Hoàng Xuân Vinh đang làm tất cả để lấy lại phong độ, sự tập trung. Bắn súng môn thể thao có tính đặc thù rất đặc biệt. Rất hiếm có VĐV nào duy trì được phong độ đỉnh cao trong thời gian dài, nếu không có sự khổ luyện, và cả may mắn.

Hoàng Xuân Vinh hy vọng mình sẽ làm được “điều gì đó” ở kỳ Olympic được xem là cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của mình. Sau đó, Xuân Vinh sẽ giải nghệ, nhưng chắc chắn anh tiếp tục gắn bó với bắn súng đến khi không thể cầm súng để ngắm bắn.

“Nếu giải nghệ, công việc của tôi chắc chắn vẫn gắn liền với bộ môn bắn súng. Hiện tôi đang là HLV trưởng CLB bắn súng của Quân đội, cũng như làm công tác quản lý tại Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, công việc còn rất nhiều”- Hoàng Xuân Vinh cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Tôi muốn gắn bó trọn đời với bắn súng'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO