Các nhà khoa học ký thư kêu gọi LHQ cấm các loại vũ khí 'robot giết người'

PV (theo Vietnamplus) 22/08/2017 09:19

Các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học robot, bao gồm Elon Musk và Mustafa Suleyman của Google DeepMind, đã ký một lá thư kêu gọi Liên hợp quốc cấm các loại vũ khí tự hành giết người, còn được gọi là "robot giết người".

Ảnh minh họa. (Nguồn: YouTube).

Trong thỉnh nguyện thư, nhóm lãnh đạo trên nói rằng sự phát triển của công nghệ này sẽ mở ra một "cuộc cách mạng thứ ba trong chiến tranh," có thể sánh bằng việc phát minh ra thuốc súng và vũ khí hạt nhân.

"Sau khi phát triển, [vũ khí tự hành] sẽ cho phép các xung đột vũ trang được diễn ra ở quy mô lớn hơn bao giờ hết, và ở thời điểm nhanh hơn con người có thể hiểu được," trích nội dung bức thư.

"Những thứ vũ khí này có thể là vũ khí của khủng bố, loại vũ khí mà những kẻ bạo chúa và khủng bố sử dụng để chống lại những người dân vô tội, và những vũ khí này có thể bị tin tặc tấn công để biến chúng hành xử theo những cách không mong muốn."

Bức thư này được ký bởi những người sáng lập của 116 công ty AI và khoa học robot của 26 quốc gia, được công bố vào cuối tuần qua trước khi diễn ra Hội nghị Quốc tế về Trí tuệ nhân tạo (IJCAI).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các nhà khoa học ký thư kêu gọi LHQ cấm các loại vũ khí 'robot giết người'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO