Các tuyến Metro gặp khó vì thiếu vốn

Đoàn Xá 26/05/2017 07:20

Dự án hạ tầng đô thị thuộc loại lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt đô thị (metro) số 1 Bến Thành-Suối Tiên và tuyến số 2 Bến Thành - Tham Lương đang gặp khó vì thiếu vốn.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Nguyễn Quang Minh, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố cho biết, trong 5 tuyến metro được quy hoạch thì hiện nay chỉ có tuyến số 1 đang được thi công xây dựng.

Các tuyến còn lại vẫn chỉ nằm trong kế hoạch. Nguồn vốn xây dựng dự án metro số 1 được lấy từ nguồn vốn vay ODA và vốn ngân sách, do Chính phủ trực tiếp quản lý.

Trong năm 2017, khối lượng thi công dự kiến của tuyến số 1 khoảng 5.400 tỷ đồng nhưng đến thời điểm hiện tại, dự án mới chỉ nhận được khoảng 200 tỷ đồng giải ngân từ Chính phủ.

Thậm chí UBND thành phố Hồ Chí Minh đã phải tạm ứng 600 tỷ đồng để công việc thi công không bị gián đoạn. Nếu thời gian tới, tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra, đại dự án này sẽ khó hoàn thành đúng theo kế hoạch đưa vào vận hành khai thác năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các tuyến Metro gặp khó vì thiếu vốn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO