Cách ly 21 ngày người từ điểm dịch Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế

Thanh Tùng 09/07/2021 17:55

Người từ điểm dịch Đà Nẵng tạm thời chưa đến Thừa Thiên - Huế do tỉnh này đang áp dụng cách ly tập trung 21 ngày theo quy định.

Chiều 9/7, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng gửi văn bản (số 1983/VP-KGVX ngày 8/9/2021 của UBND TP Đà Nẵng) đến các cơ quan báo chí trên địa bàn, đề nghị hỗ trợ tuyên truyền rộng rãi công văn (5203/UBND-GD ngày 19/6/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế) gửi UBND TP Đà Nẵng và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP này “về việc phối hợp thực hiện các biện pháp phát hiện, ngăn chặn, truy vết trong phòng chống dịch bệnh”.

Người từ điểm dịch Đà Nẵng qua khỏi đèo Hải Vân đến Thừa Thiên - Huế sẽ phải cách ly y tế 21 ngày theo quy định. Ảnh Thanh Tùng.

Công văn số 5203 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình ký), đề nghị UBND TP Đà Nẵng: Thông báo cho người dân trên địa bàn các quận, huyện của Đà Nẵng có điểm dịch tạm thời chưa về Thừa Thiên - Huế do tỉnh đang áp dụng chính sách cách ly y tế tập trung 21 ngày theo quy định.

Chia sẻ, hỗ trợ thông tin truy vết các trường hợp F0, F1 có mối quan hệ đi lại, tiếp xúc giữa 2 địa phương nhằm kịp thời ngăn chặn, phát hiện, truy vết, cách ly dập dịch theo quy định

Tính đến ngày 9/7, TP Đà Nẵng qua nhiều ngày không có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Điểm dịch tại khu tam giác đường Lý Thái Tổ, Lê Duẩn, Hoàng Hoa Thám trên địa bàn quận Thanh Khê (được phát hiện từ ngày 19/6 liên quan đến BN12437 là bảo vệ công ty nhựa Duy Tân ở số 145 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê) đã được dỡ bỏ cách ly phong tỏa nghiêm ngặt, sinh hoạt, buôn bán trở lại bình thường

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cách ly 21 ngày người từ điểm dịch Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO